Hoạt động M&A của các công ty Trung Quốc có thể tăng mạnh hơn trong năm nay

07:04' - 10/08/2021
BNEWS Theo một báo cáo của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, hoạt động thâu tóm và sáp nhập (M&A) của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài có thể tăng mạnh hơn trong thời gian còn lại của năm nay.

Theo một báo cáo của cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings, hoạt động thâu tóm và sáp nhập (M&A) của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài trong quý I/2021 tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, và có thể còn tăng mạnh hơn trong thời gian còn lại của năm nay.

Báo cáo cho thấy, các nhà đầu tư Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động M&A khi lợi nhuận doanh nghiệp phục hồi và nhu cầu đầu tư lớn.

Trong quý I, giá trị các thương vụ M&A mà các công ty Trung Quốc thực hiện ở nước ngoài tăng 136%, lên 17,2 tỷ USD.

Sự gia tăng mạnh này chủ yếu do một số thỏa thuận trong các lĩnh vực tiêu dùng, công nghệ, logistics, truyền thông và viễn thông ở châu Âu và châu Á.

Fitch nhận định giá trị các thương vụ M&A của các công ty Trung Quốc ở nước ngoài sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, khi các quy định về đầu tư nước ngoài ở một số nước có thể được nới lỏng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sau đại dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục