Hoạt động sản xuất của Trung Quốc xuống mức thấp nhất trong hơn 2 năm

16:17' - 30/04/2022
BNEWS Hoạt động sản xuất của Trung Quốc trong tháng 4/2022 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2020, do các biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trên diện rộng để phòng chống dịch COVID-19.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố ngày 30/4, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) thuộc lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc chỉ đạt mức 47,4 điểm trong tháng 4/2022, thấp hơn mốc 50 điểm - phân định giữa tăng trưởng và suy giảm.

 

Chỉ số PMI thuộc lĩnh vực phi chế tạo của Trung Quốc cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2020.

Số liệu trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc mới COVID-19 tại Trung Quốc gia tăng, khiến nhà chức trách nước này phải áp đặt biện pháp phong tỏa và xét nghiệm trên diện rộng tại nhiều thành phố lớn.

Hàng chục thành phố của Trung Quốc, bao gồm các “trụ cột” kinh tế như Thâm Quyến và Thượng Hải, đã phải phong tỏa hoàn toàn hoặc một phần trong những tháng gần đây./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục