BNEWS Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức. Điều này cho thấy vị trí rất quan trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đang thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 22 đến 24/6.
Nhân dịp này, Giáo sư Choe Won-gi, Trưởng khoa Nghiên cứu ASEAN-Ấn Độ, Học viện Ngoại giao quốc gia Hàn Quốc (KNDA) đã trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Seoul về chuyến thăm, những chuyển biến trong quan hệ song phương và một số ưu tiên triển khai hợp tác ở cấp độ song phương và đa phương.
Nhận định về khả năng chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Yoon Suk Yeol tạo ra những chuyển biến trong quan hệ song phương, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa rất lớn vì Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên mà Tổng thống Yoon Suk Yeol tới thăm sau khi nhậm chức. Điều này cho thấy vị trí rất quan trọng của Việt Nam đối với Hàn Quốc.
Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao cuối năm ngoái, Việt Nam và Hàn Quốc đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên “Đối tác chiến lược toàn diện” - cấp quan hệ song phương cao nhất mà Việt Nam hiện có.
Trong 30 năm qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác song phương đã rất thành công, Việt Nam trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng nhất của Hàn Quốc. Các công ty hàng đầu Hàn Quốc như Samsung và LG đang vận hành các nhà máy có quy mô rất lớn tại Việt Nam.
Hợp tác kinh tế rất thành công, nhưng dựa trên những kết quả đã đạt được, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng cần chuẩn bị cho tương lai, cần nâng cấp và làm sâu sắc hơn các lĩnh vực hợp tác. Hiện nay, điều quan trọng nhất là Việt Nam và Hàn Quốc cần củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trên cơ sở đó chuyển từ quan hệ đối tác kinh tế đơn thuần sang quan hệ đối tác toàn diện, bao gồm tất cả các lĩnh vực, như quan hệ chiến lược về ngoại giao và kinh tế-xã hội.
Theo Giáo sư Choe Won-gi, nếu nhìn từ góc độ chiến lược, Hàn Quốc và Việt Nam có sự đan xen lợi ích ở mức rất cao, chia sẻ nhiều lợi ích chung trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, thậm chí cả kinh tế xã hội.
Khoảng 9.000 nhà máy Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam và khoảng gần 200.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam và số lượng tương tự người Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc nên mức độ gắn kết văn hóa xã hội rất cao.
Vì vậy, hai bên có cơ sở rất vững chắc và với Hàn Quốc, Việt Nam là đối tác quan trọng về trao đổi thương mại, chiếm khoảng một nửa kim ngạch thương mại của Hàn Quốc với cả khu vực Đông Nam Á.
Xét về lợi ích chiến lược, hai nước có những lợi ích chiến lược rất giống nhau. Giáo sư Hàn Quốc bày tỏ lạc quan về tương lai quan hệ song phương và chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc đến Việt Nam lần này có thể tạo ra chất xúc tác cho sự phát triển của quan hệ song phương trong tương lai.
Về những điều cần làm để triển khai những kết quả đã đạt được và những lĩnh vực ưu tiên triển khai sau chuyến thăm, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng mối quan hệ song phương đang rất thành công, cả Hàn Quốc và Việt Nam nên ưu tiên cho giai đoạn hợp tác tiếp theo của mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện là khắc phục những hạn chế của hợp tác kinh tế đơn thuần.
Hai bên cần mở rộng các lĩnh vực hợp tác từ kinh tế, thương mại và đầu tư sang ngoại giao, quốc phòng và hợp tác công nghệ công nghiệp.
Theo Giáo sư, Việt Nam đã rất thành công trong phát triển kinh tế nhưng để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn, Việt Nam cần phải nâng cấp nền tảng công nghiệp, ví dụ như trong các ngành có giá trị gia tăng cao như công nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp phụ vụ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Về vấn đề này, Hàn Quốc có thể hỗ trợ nền kinh tế Việt Nam cất cánh và chuyển sang giai đoạn kinh tế công nghiệp hóa cao hơn. Hàn Quốc và Việt Nam nên hợp tác chặt chẽ hơn để tạo dựng môi trường bên ngoài ổn định cho phát triển, có thể kể đến một số lĩnh vực nên tăng cường hợp tác như:
Trong lĩnh vực kinh tế, trước đây Hàn Quốc và Việt Nam đều tập trung vào các ngành sử dụng nhiều sức lao động, và hiện nay cần chuyển sang các ngành đòi hỏi nhiều chất xám hơn, như điện tử, công nghiệp nặng, công nghệ bán dẫn và CNTT.
Trong những lĩnh vực này, cách thức hợp tác cần có những điều chỉnh mới, tập trung vào chuyển đổi kỹ thuật số, chuyển đổi năng lượng và xây dựng nền tảng công nghiệp hiện đại hơn.
Về các lĩnh vực hợp tác chiến lược và ngoại giao, khó có thể nói rằng mối quan hệ hợp tác chiến lược và an ninh giữa hai nước là rất mạnh mẽ. Vì vậy, đây là ranh giới tiếp theo mà hai nước nên bước qua để cùng đối phó với sự xói mòn của các thiết chế của trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, hệ thống thương mại quốc tế và môi trường chiến lược ngày càng xấu đi.
Trước hết, cần làm sâu sắc hơn nữa hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược và an ninh liên quan đến môi trường an ninh khu vực, cân nhắc nhưng lĩnh vực có thể phối hợp với nhau để cải thiện môi trường chiến lược của mỗi nước.
Một lĩnh vực hợp tác quan trọng là an ninh hàng hải bao gồm Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Hàn Quốc dưới thời Tổng thống Yoon Suk Yeol đã công bố một chiến lược đối ngoại mới cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và có chính sách cụ thể đối với ASEAN có tên gọi “Sáng kiến đoàn kết Hàn Quốc-ASEAN (KASI)”.
Trong sáng kiến mới này, Việt Nam là đối tác chính và trong số các lĩnh vực hợp tác thì an ninh hàng hải là lĩnh vực cụ thể mà hai bên nên cùng nỗ lực.
Một lĩnh vực quan trọng khác mà hai bên cần tăng cường hợp tác là công nghiệp quốc phòng. Việt Nam hiện có xu hướng chủ động đa dạng hóa nguồn cung vũ khí. Trong lĩnh vực này, Hàn Quốc là một đối tác tốt, thế mạnh của Hàn Quốc là các thiết bị quân sự hiệu quả và có chi phí hợp lý. Hàn Quốc là nhà cung cấp thiết bị quân sự số 1 cho các nước như Philippines và Malaysia.
Về tổng thể, điều cần làm là vạch ra một lộ trình thật cụ thể để triển khai thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước về nâng cấp quan hệ lên “Đối tác chiến lược toàn diện”.
Qua đó, hợp tác giữa hai nước có thể đạt được những bước tiến thực chất, đi vào chiều sâu và mở rộng phạm vi hợp tác, không chỉ trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong lĩnh vực ngoại giao, an ninh và các lĩnh vực chiến lược khác.
Đánh giá về khuyến nghị từ các chuyên gia rằng Hàn Quốc và Việt Nam nên mở rộng hợp tác song phương ra khu vực và quốc tế theo mô hình “2+1”, Giáo sư Choe Won-gi nêu rõ hai nước có đủ khả năng để đi theo cách thức hợp tác có từ 2, 3 hoặc 4 bên cùng tham gia, đề cập một số đối tác như Triều Tiên, Mỹ và Nhật Bản.
Bên cạnh đó, Giáo sư Choe Won-gi cho rằng Việt Nam hiện là thành viên chủ chốt của ASEAN, Hàn Quốc đang có kế hoạch nâng cấp quan hệ Hàn Quốc-ASEAN lên Đối tác Chiến lược toàn diện và Việt Nam là hiện đang là điều phối viên quan hệ Hàn Quốc-ASEAN, vì vậy, hai bên có nhiều lợi ích quan trọng đan xen lẫn nhau.
Giáo sư Choe Won-gi khẳng định hai bên cần hợp tác vì mục tiêu chung này đồng thời bày tỏ lạc quan về triển vọng phát triển của Việt Nam và vị thế ngoại giao của Việt Nam trong tương lai, không chỉ trong khu vực ASEAN mà còn trên trường quốc tế, và coi đây là tin rất tốt cho Hàn Quốc./.
Tin liên quan
Thủ tướng Chính phủ sẽ tham dự Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc 2023
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc năm 2023 sẽ diễn ra vào chiều nay 23/6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Hàn Quốc dự kiến tham dự và có bài phát biểu tại sự kiện.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgười Mỹ duy trì hoạt động vui chơi giải trí bất chấp chi phí tăng cao
Chi phí dành cho giải trí và sở thích cá nhân tại Mỹ tiếp tục tăng, song người tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng chi tiêu cho thú vui, từ hoạt động ngoài trời, mỹ thuật, thủ công đến trò chơi điện tử.
-
Kinh tế Thế giớiLàn sóng nhập cư làm gia tăng chi phí thuê nhà tại Mỹ
Làn sóng khoảng 6,5 triệu người nhập cư vào Mỹ ngoài các kênh nhập cư thông thường trong giai đoạn 2021-2024 đã làm gia tăng nhu cầu nhà ở và tiền thuê nhà.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc thông báo về kết quả chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình đến Mỹ
Lãnh đạo hai nước nhất trí phát huy vai trò điều phối của các kênh chính trị và ngoại giao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiLợi suất cao thu hút giới đầu tư Trung Quốc quay lại trái phiếu vùng Vịnh
Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar là những thị trường được các nhà đầu tư Trung Quốc ưu tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc, Mỹ đạt thỏa thuận cắt giảm thuế quan trị giá 30 tỷ USD
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết đây là một phần trong đồng thuận 8 điểm đạt được trong chuyến công du Mỹ của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
-
Kinh tế Thế giớiWhatsApp bắt đầu thu phí tin nhắn với tài khoản doanh nghiệp
Nền tảng nhắn tin WhatsApp sẽ áp dụng trên phạm vi toàn cầu cơ chế tính phí mới từ ngày 1/10.
-
Kinh tế Thế giớiIran đề xuất kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đã chuyển tới Mỹ đề xuất mở lại eo biển Hormuz và khôi phục hàng hải quốc tế trong 7 ngày sau khi đạt thỏa thuận.
-
Kinh tế Thế giớiIraq hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất năng lượng toàn cầu
Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi cho biết Baghdad muốn khai thác tiềm năng năng lượng, đa dạng hóa xuất khẩu và phát triển các tuyến kết nối với thị trường toàn cầu.












