Hội chợ Mùa Xuân 2026: Mang hương vị truyền thống chinh phục thị trường
Tại đây, những sản phẩm mang đậm hương vị truyền thống, từ bánh mứt kẹo, nông sản chế biến đến trà vùng cao được giới thiệu trong diện mạo mới, vừa giữ gìn bản sắc, vừa đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường, mở ra kỳ vọng mở rộng tiêu thụ và từng bước vươn ra xuất khẩu.
Mang nông sản vùng cao đến Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, Hợp tác xã Sen Hồng Hưng Thịnh (xã Mường Bú, tỉnh Sơn La) kỳ vọng mở rộng kênh tiêu thụ và quảng bá sản phẩm truyền thống.
Anh Bùi Đức Nghiêm, đại diện Hợp tác xã Sen Hồng Hưng Thịnh cho biết, hợp tác xã mang đến hội chợ nhiều mặt hàng nông sản đặc trưng, gồm cả nông sản thô và nông sản chế biến. Các sản phẩm chủ lực như gạo Séng Cù OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) 3 sao, thịt trâu gác bếp OCOP 4 sao, thịt lợn OCOP 3 sao thu hút sự quan tâm của nhiều khách hàng tìm kiếm thực phẩm vùng cao, chế biến theo phương thức truyền thống. Gian hàng của hợp tác xã được bố trí ba gian trưng bày miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi để giới thiệu sản phẩm tới đông đảo người tiêu dùng. Theo anh Bùi Đức Nghiêm, lượng khách tham quan trong những ngày đầu khá đông, nhiều người dừng lại tìm hiểu kỹ về nguồn gốc, quy trình sản xuất. Dù sức mua cần thêm thời gian để đánh giá, nhưng phản hồi ban đầu từ khách hàng là tích cực, đặc biệt đối với các sản phẩm thịt chế biến truyền thống. Từ một doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu sang châu Âu, Công ty TNHH Jimmy Food đang từng bước quay lại khai thác thị trường trong nước thông qua các hội chợ. Anh Vũ Ngọc Cường, đại diện Công ty TNHH Jimmy Food cho biết, doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm ăn liền từ gạo và tinh bột bắp theo quy trình khép kín, đạt các tiêu chuẩn quốc tế như HACCP, Halal. Hiện nay, phần lớn sản lượng của doanh nghiệp được xuất khẩu chính ngạch sang châu Âu; trong đó thị trường Hà Lan chiếm tỷ trọng lớn. Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 được Jimmy Food xem là cơ hội để mở rộng thị trường trong nước với thương hiệu còn khá mới. Theo anh Cường, ban đầu nhiều khách hàng chưa có nhiều nhận diện về sản phẩm nhưng khi được trực tiếp trải nghiệm tại gian hàng, đa số đều thay đổi quyết định mua nhờ cảm nhận rõ chất lượng. “So với Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, hiệu ứng nhận diện thương hiệu sau hội chợ là rất rõ. Lần này đã có những khách hàng quay lại gian hàng, chia sẻ từng mua và sử dụng sản phẩm, thậm chí giới thiệu cho người quen. Đây là tín hiệu tích cực, củng cố niềm tin của chúng tôi vào hiệu quả xúc tiến thương mại thông qua các hội chợ,” anh Cường nói. Với các hợp tác xã trà, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 cũng là dịp quan trọng để kể câu chuyện sản phẩm. Bà Cao Lê Thị Bình Minh, đại diện Hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa (Yên Bái) cho biết, đơn vị mang đến nhiều dòng sản phẩm như bạch trà, hồng trà, trà viên từ trà xanh và chè vàng, được chế biến hoàn toàn thủ công.Trà Shan Tuyết Tà Xùa được thu hái từ khoảng 3.200 cây chè cổ thụ ở độ cao gần 2.800m so với mực nước biển, sinh trưởng tự nhiên trong điều kiện khí hậu nhiều sương mù. Quy trình chế biến vẫn giữ phương pháp truyền thống như sao bằng chảo gang, dùng củi và làm hoàn toàn bằng tay, tạo nên vị ngọt thanh, hậu vị sâu và rất dễ chịu. Theo bà Bình Minh, nhờ sự hỗ trợ của ban tổ chức, hợp tác xã được miễn phí gian hàng, qua đó giảm chi phí và có điều kiện đưa ra mức giá phù hợp hơn để nhiều người tiêu dùng có thể tiếp cận, đồng thời góp phần nâng cao thu nhập cho bà con vùng cao.
Cùng quan điểm, ông Hứa Văn Thịnh, Giám đốc Hợp tác xã chè La Bằng (Thái Nguyên) cho rằng, các chương trình xúc tiến thương mại như Hội chợ Mùa Xuân đã giúp hình ảnh và sản phẩm trà Thái Nguyên tiếp cận rộng rãi hơn. Hiện nay, sản phẩm của hợp tác xã vẫn chủ yếu tiêu thụ trong nước, song đơn vị đang xây dựng vùng nguyên liệu, chuẩn hóa quy trình và hoàn thiện hồ sơ OCOP 5 sao để hướng mạnh ra xuất khẩu. Trong dịp Tết năm nay, hợp tác xã mang đến các sản phẩm hữu cơ như trà móc câu, trà tôm nõn, trà đinh; cùng với đó là hồng trà, matcha và đặc biệt là trà Đông Chí là dòng trà được thu hái duy nhất vào ngày Tiết Đông Chí trong năm, có hương cốm rất riêng. Theo ông Hứa Văn Thịnh, để nâng cao sức cạnh tranh trong thời gian tới, các hợp tác xã rất cần sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong chuyển đổi số, đặc biệt là xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử, đầu tư máy móc, dây chuyền công nghệ hiện đại và tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ xúc tiến thương mại và phát triển sản xuất. Từ góc độ xúc tiến thương mại, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là nơi bán hàng mà còn là không gian kết nối, thử nghiệm thị trường và lan tỏa giá trị sản phẩm Việt. Sự hồ hởi của doanh nghiệp và hợp tác xã trong những ngày đầu hội chợ phản ánh kỳ vọng vào một mùa mua sắm khởi sắc, nơi niềm vui tiêu dùng của người dân song hành cùng nỗ lực bền bỉ của những người làm ra sản phẩm.Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sắc xuân Cố đô, dấu ấn di sản
16:40' - 08/02/2026
Trên diện tích khoảng 250m², không gian Huế không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm mà còn là điểm hẹn văn hóa, kể câu chuyện về một Cố đô đang chuyển mình trong nhịp phát triển mới.
-
Chuyển động DN
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Dệt sắc Xuân từ "sợi chỉ đỏ" chính sách
16:39' - 08/02/2026
Hình tượng năm Ngọ luôn gợi cho những người làm kinh doanh chúng tôi cảm giác về tốc độ và sự bền bỉ. Hội chợ Mùa Xuân lần này chính là bước đà hoàn hảo để chúng tôi "phi nước đại".
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cuối tuần sôi động, người dân nô nức sắm Tết
16:04' - 08/02/2026
Sau những ngày đầu diễn ra, cuối tuần chính là thời điểm hội chợ thực sự bước vào cao trào, khi nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh và tâm lý chuẩn bị cho những ngày sum họp gia đình trở nên rõ nét hơn.
-
Thị trường
Quảng bá đặc sản vùng miền tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
16:43' - 07/02/2026
Tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các doanh nghiệp, Hợp tác xã mang đến nhiều đặc sản vùng miền giới thiệu, phục vụ người tiêu dùng Thủ đô mua sắm Tết Nguyên đán.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Xuất khẩu gạo chững lại, giá giảm nhẹ do áp lực chi phí vận tải
17:00' - 29/03/2026
Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo 5% tấm của Việt Nam giảm nhẹ xuống 350 – 355 USD/tấn, so với 355 – 360 USD/tấn của tuần trước.
-
Thị trường
Cà Mau kích hoạt đòn bẩy OCOP cho kinh tế nông thôn
18:45' - 27/03/2026
Ngày 27/3, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết Chương trình OCOP tỉnh Cà Mau giai đoạn 2021–2025 và công bố chứng nhận sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm).
-
Thị trường
Làm rõ thông tin về tần suất kiểm tra một số nông sản Việt Nam tại thị trường EU
12:52' - 27/03/2026
Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, hiện mặt hàng thanh long của Việt Nam đang thuộc diện kiểm soát tăng cường của EU với tần suất kiểm tra là 30%, không phải là 50% .
-
Thị trường
Ngăn hàng giả, Quảng Trị bảo vệ chuỗi cung ứng nội địa
18:54' - 26/03/2026
Quảng Trị đặt mục tiêu kiên quyết phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và từng bước đẩy lùi, tiến tới chấm dứt tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng.
-
Thị trường
Nhiều khuyến mãi lớn tại Lotte Mart
17:51' - 26/03/2026
Từ 25/03 đến 07/04/2026, hệ thống Lotte Mart triển khai chương trình khuyến mãi “GIÁ RẺ THẬT CHẤT LƯỢNG THẬT” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.
-
Thị trường
GO! bình ổn giá cho hơn 20.000 mặt hàng thiết yếu
13:57' - 26/03/2026
Từ ngày 26/3 - 30/6/2026, hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc triển khai chương trình “giá luôn bất bại”, nhằm chung tay bình ổn thị trường.
-
Thị trường
TP. Hồ Chí Minh thí điểm đưa thịt lợn lên sàn giao dịch
21:54' - 25/03/2026
Thịt lợn sẽ được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam nhằm minh bạch giá, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc, đảm bảo lợi ích các khâu trong chuỗi ngành hàng này.
-
Thị trường
Xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Senegal tăng gần 30 lần
15:08' - 24/03/2026
Năm 2025, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Senegal có bước nhảy vọt, đạt 168.020 tấn, kim ngạch 52,57 triệu USD, tăng gần 30 lần so với năm 2024.
-
Thị trường
Tái cấu trúc chuỗi lúa gạo: Lối thoát "được mùa, mất giá"
10:00' - 24/03/2026
Vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 tại Đồng Tháp tiếp tục lặp lại nghịch lý quen thuộc của ngành lúa gạo, đó là năng suất cao, sản lượng lớn nhưng giá bán giảm, lợi nhuận nông dân bị thu hẹp.

Dù liên tục đổi mới mẫu mã nhưng Công ty CP Bánh nứt kẹo Bảo Minh vẫn giữ những hương vị nguyên bản. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn
Hợp tác xã Trà cổ thụ Tà Xùa mang đến hội chợ nhiều dòng sản phẩm chế biến hoàn toàn thủ công. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn
Hợp tác xã chè La Bằng (Thái Nguyên) mang đến hội chợ các sản phẩm hữu cơ. Ảnh: Uyên Hương/Bnews/vnanet.vn