Hội chợ Mùa Xuân 2026: Sắc xuân Cố đô, dấu ấn di sản

16:40' - 08/02/2026
BNEWS Trên diện tích khoảng 250m², không gian Huế không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm mà còn là điểm hẹn văn hóa, kể câu chuyện về một Cố đô đang chuyển mình trong nhịp phát triển mới.
Giữa không khí rộn ràng của Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, gian hàng chung của thành phố Huế với chủ đề "Sắc xuân Cố đô – Dấu ấn di sản 2026" nổi bật như một lát cắt văn hóa đặc trưng, vừa trầm lắng, tinh tế, vừa giàu sức sống. Trên diện tích khoảng 250m², quy tụ 23 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, không gian Huế không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm mà còn là điểm hẹn văn hóa, kể câu chuyện về một Cố đô đang chuyển mình trong nhịp phát triển mới.

Sắc xuân Cố đô – Dấu ấn di sản 2026

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào gian hàng Huế là cách tổ chức không gian mở, hiện đại nhưng vẫn giữ được hơi thở hoài cổ. Những gam màu trầm ấm, họa tiết cung đình cách điệu, hình ảnh sông Hương, Đại Nội, làng nghề truyền thống… được sắp đặt hài hòa, tạo nên một tổng thể giàu bản sắc. Ngay từ những ngày đầu khai hội, gian hàng Huế đã trở thành điểm check-in quen thuộc của đông đảo du khách.

Không gian trưng bày được chia thành ba khu vực rõ ràng, dẫn dắt người xem theo hành trình trải nghiệm liền mạch. Ở khu vực tiếp đón, hình ảnh Huế hiện lên toàn diện qua các video, ấn phẩm, brochure giới thiệu thành tựu phát triển kinh tế – xã hội, tiềm năng, thế mạnh, thông tin thương mại – đầu tư cùng các điểm đến văn hóa, du lịch đặc sắc. Những thước phim về Đại Nội, sông Hương, đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, miền núi A Lưới… gợi mở một Huế đa sắc, giàu chiều sâu và đầy sức hút trong không khí xuân.

Khu vực trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và làng nghề mang đến nhịp điệu sinh động cho gian hàng. Tại đây, nhiều nghệ nhân, nhà thiết kế trực tiếp trình diễn nghề, giúp du khách không chỉ ngắm nhìn sản phẩm hoàn chỉnh mà còn chứng kiến từng công đoạn chế tác. Gốm Phước Tích mộc mạc, áo dài Huế mềm mại hay các tác phẩm thủ công mỹ nghệ Cành vàng lá ngọc tinh xảo đều mang trong mình câu chuyện về bàn tay tài hoa và chiều sâu văn hóa của người Huế.

Nhiều du khách dừng lại khá lâu để trò chuyện cùng nghệ nhân, lắng nghe câu chuyện giữ lửa làng nghề trong bối cảnh hiện đại. Không ít người ghi lại quá trình chế tác, chia sẻ trên mạng xã hội, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa tự nhiên cho gian hàng Huế giữa một hội chợ quy mô quốc gia.

Ở khu vực trưng bày nông sản, đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý, không khí trở nên trẻ trung, năng động hơn. Các sản phẩm được sắp xếp khoa học, nhấn mạnh yếu tố nguồn gốc, chất lượng và câu chuyện vùng miền, thể hiện rõ định hướng phát triển bền vững, gắn với kinh tế xanh và kinh tế số của thành phố Huế.

Với nhiều du khách, gian hàng Huế không chỉ là nơi mua sắm mà còn là một "không gian trải nghiệm". Chị Trần Tuyết Lan, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: "Tôi ấn tượng bởi cách trưng bày rất Huế – tinh tế, hài hòa. Gian hàng không chỉ để xem hay mua, mà như đang kể một câu chuyện về Huế trầm lắng, sâu sắc nhưng đầy sức sống".

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết, địa phương tham gia Hội chợ Quốc gia Mùa Xuân 2026 nhằm đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường xuất khẩu và quảng bá các sản phẩm tiêu biểu. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh, thành tựu kinh tế – xã hội, thông tin thương mại – đầu tư và các điểm đến văn hóa, du lịch của Huế trong dịp Tết, góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu và kết nối giao thương.

Cơ hội, kỳ vọng và những "quả ngọt"

Không chỉ tạo dấu ấn về không gian và trải nghiệm, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn mở ra nhiều cơ hội thiết thực cho các doanh nghiệp, nghệ nhân Huế. Với họ, đây không đơn thuần là sự kiện bán hàng ngắn hạn mà là dịp quảng bá thương hiệu, kết nối đối tác và mở rộng thị trường.

Nghệ nhân Trần Điền Điền, hộ kinh doanh cây cảnh mỹ nghệ Cành vàng lá ngọc (xã A Lưới 2), mang đến hội chợ 9 tác phẩm lớn và hơn 30 tác phẩm nhỏ, được chế tác thủ công hoàn toàn từ dây kim loại kết hợp đính đá quý. Chỉ sau hai ngày khai hội, hầu hết sản phẩm đã được đặt mua, vượt xa kỳ vọng ban đầu. Anh gần như "cháy hàng" và phải tranh thủ chế tác ngay tại gian hàng để kịp giao đơn.

Theo anh Điền, việc được Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế hỗ trợ vận chuyển miễn phí đã giúp anh yên tâm mang số lượng lớn sản phẩm ra Hà Nội trưng bày, quảng bá. Đặc biệt, ngay trong ngày khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công Thương đã trực tiếp đến thăm gian hàng, theo dõi quá trình chế tác, là sự ghi nhận đáng quý đối với sản phẩm thủ công mỹ nghệ Huế.

Tương tự, nhà thiết kế áo dài Đoan Trang cho biết gian hàng áo dài Huế luôn thu hút đông đảo người dân và du khách. Tại hội chợ, chị mang đến khoảng 30 bộ áo dài lụa sắc xuân; chỉ trong thời gian ngắn, hơn một nửa số sản phẩm đã được bán, cùng nhiều đơn hàng đặt may và cơ hội kết nối khách hàng mới. Theo chị, khách hàng đánh giá cao áo dài Huế bởi đường may tinh tế, phom dáng chuẩn và giá cả hợp lý.

Bên cạnh hoạt động mua bán trực tiếp, các doanh nghiệp, nghệ nhân Huế còn tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, diễn đàn xúc tiến thương mại trong khuôn khổ hội chợ. Đây là dịp để tiếp cận thông tin thị trường, xu hướng tiêu dùng, kết nối với các nhà phân phối, đối tác lớn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất – tiêu thụ.

Nhiều đơn vị đánh giá cao vai trò hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan xúc tiến thương mại trong việc tổ chức không gian trưng bày, kết nối truyền thông và giảm chi phí tham gia. Sự đồng hành này tạo động lực để doanh nghiệp mạnh dạn mang những sản phẩm đặc trưng, chất lượng nhất của Huế đến với hội chợ.

Từ góc nhìn của các đơn vị tham gia, giá trị lớn nhất mà Hội chợ Mùa Xuân mang lại chính là quảng bá thương hiệu. Việc sản phẩm Huế được giới thiệu trong một không gian thống nhất, chỉn chu và giàu bản sắc đã tạo ấn tượng mạnh với khách tham quan và đối tác, mở ra triển vọng hợp tác lâu dài.

Về lâu dài, các doanh nghiệp kỳ vọng những hội chợ quy mô quốc gia sẽ tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa sản xuất và thị trường, giữa giá trị truyền thống và nhu cầu tiêu dùng hiện đại. Qua đó, sản phẩm Huế từng bước khẳng định vị thế trên thị trường rộng lớn hơn, gắn với chiến lược phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế của thành phố Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục