Hội Cựu chiến binh PV GAS trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội

16:02' - 10/07/2020
BNEWS Hội Cựu chiến binh PV GAS vừa tổ chức trao tặng nhà nghĩa tình đồng đội tại tỉnh Đồng Tháp. Qua đó, giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Hội Cựu chiến binh (CCB) Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức chương trình và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại Đồng Tháp nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn...

Đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc – thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp.

Cùng đó, Đoàn đã đến thăm và bàn giao căn nhà nghĩa tình đồng đội cho gia đình Liệt sỹ Châu Văn Hiệp tại xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp với sự chứng kiến của UBND xã Long Hưng B, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Tháp, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lấp Vò và anh Nguyễn Văn Thương là em trai Liệt sỹ Châu Văn Hiệp.

Căn nhà nghĩa tình đồng đội do Hội CCB PV GAS và Ban liên lạc CCB Trung đoàn 320 đã hỗ trợ kinh phí giúp gia đình Liệt sỹ Châu Văn Hiệp xây dựng được căn nhà khang trang.

Việc làm này góp phần thiết vào việc thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa; đồng thời giáo dục thế hệ trẻ, tiếp nối truyền thống cha anh, tôn thêm vẻ đẹp văn hoá doanh nghiệp của PV GAS.

Thời gian qua, các chương trình về nguồn, đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thể hệ trẻ luôn là những hoạt động nổi bật được ghi nhận của Hội CCB PV GAS.

Trong năm 2019, Hội đã tổ chức và phối hợp tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa như: tài trợ kinh phí xây dựng 2 căn nhà Nghĩa tình đồng đội tại Đồng Tháp và Vũng Tàu với trị giá 50 triệu đồng/căn; phối hợp Hội CCB Vietsovpetro tham gia Tuần lễ biên giới, hải đảo nhằm tuyên truyền cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước tại đảo Phú Quý, Bình Thuận; đăng cai tổ chức Hội nghị An ninh, an toàn biển đảo của Hội CCB Tập đoàn; tổ chức thăm hỏi, gặp mặt các hội viên là thương binh, các cán bộ công nhân viên là con liệt sỹ đang công tác tại các đơn vị trong Tổng công ty; hỗ trợ CCB có hoàn cảnh khó khăn…

Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ cán bộ, hội viên CCB PV GAS không chỉ luôn giữ vai trò gương mẫu, tiên phong trong lao động sản xuất, mà còn tích cực triển khai, tham gia các chương trình an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa nhằm tri ân tới những gia đình có công với cách mạng, anh hùng, liệt sỹ.

Qua đó, PV GAS giáo dục truyền thống, truyền lửa cho thế hệ trẻ để tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục