BNEWS Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các cam kết về việc cung cấp các sản phẩm năng lượng, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giá rẻ.
Đây là tuyên bố của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại phiên họp toàn thể Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm Các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra ngày 8/7 tại đảo Bali của Indonesia.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh trong khi Nga sẵn sàng thực hiện tất cả các nghĩa vụ của mình về việc cung cấp năng lượng giá rẻ thì Mỹ lại cản trở. Washington đang cố tình buộc cả thế giới, kể cả châu Âu, từ bỏ các nguồn năng lượng rẻ hơn và chuyển sang các nguồn năng lượng đắt đỏ hơn.
Quan chức ngoại giao Nga cho rằng Mỹ và các đồng minh đã tạo ra sự thiếu hụt giả trong các lĩnh vực an ninh lương thực và năng lượng, buộc châu Âu và phần còn lại của thế giới phải từ bỏ năng lượng với mức giá phù hợp của Nga.
Theo đó, chính các quốc gia và nhóm người dân dễ bị tổn thương nhất, cũng như những người tiêu dùng trung bình, kể cả người dân phương Tây, lại chịu ảnh hưởng nặng nề hơn trước những hành động như vậy của phương Tây.
Trong vấn đề an ninh lương thực, Ngoại trưởng Lavrov cho rằng phương Tây cần phải chấm dứt hành động cản trở việc Nga cung cấp lương thực cho những quốc gia đã ký hợp đồng với Moskva.
Hiện khối lượng ngũ cốc mắc kẹt tại các cảng của Ukraine chưa đến 1% sản lượng ngũ cốc của thế giới, do đó không ảnh hưởng đến an ninh lương thực toàn cầu.
Ông Lavrov còn cho rằng cuộc khủng hoảng năng lượng và lương thực hiện nay không phải mới bắt đầu từ tháng 2 năm nay hay thậm chí từ năm ngoái, mà là hậu quả của các chính sách sai lầm của phương Tây, trong đó có việc đẩy nhanh quá mức quá trình chuyển đổi năng lượng cũng như cố tình can thiệp vào các cơ chế thị trường./.
Tin liên quan
Argentina mở thầu dự án đường ống dẫn khí đốt lớn nhất nước
Ngày 8/7, Tập đoàn Năng lượng nhà nước ENARSA của Argentina tuyên bố mở thầu thi công giai đoạn đầu tiên của dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt mang tên cố Tổng thống Néstor Kirchner.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.














