Hơn 3.700 bệnh nhân mắc COVID-19 tại TPHCM và Phú Yên được điều trị khỏi, xuất viện

21:23' - 30/07/2021
BNEWS Thông tin từ Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh, trong ngày 30/7 trên địa bàn có thêm 3.704 bệnh nhân mắc COVID-19 được xuất viện và tiếp tục cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà ít nhất 14 ngày.

Tích lũy từ khi dịch khởi phát đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị khỏi và cho ra viện tổng số 33.710 bệnh nhân COVID-19.

Trong ngày 30/7, Thành phố ghi nhận thêm 4.282 ca mắc mới. Theo nhận định của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), biểu đồ dịch COVID-19 với số ca F0 đang đi ngang cho thấy Thành phố đã rất nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch thời gian qua.

Nếu tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định, cộng với sự nỗ lực của các lực lượng và có sự hợp tác đầy đủ của người dân, tình hình dịch sẽ sớm ổn định và có chuyển biến tích cực hơn.

Do đó, ngành Y tế Thành phố kêu gọi mỗi người dân chia sẻ, chung sức và nghiêm túc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, quy định của khu cách ly, khu phong tỏa, kiên quyết giữ vững các “vùng xanh không dịch” hiện có và tiếp tục mở rộng thêm nhiều vùng xanh.
Về việc đăng ký tham gia tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch, ngày 30/7 đã có 2.277 người đăng ký nâng tổng số người đăng ký tình nguyện lên 5.051 người, trong đó có gần 700 bác sỹ, 223 điều dưỡng và các lực lượng khác.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phân công lực lượng bác sỹ, đường dưỡng đến các bệnh viện và các cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 có nhu cầu.
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai các mạng lưới tư vấn sức khỏe gồm chuyên gia y khoa, y bác sỹ, người có kiến thức về ngành Y để tư vấn việc cách ly tại nhà từ xa thông qua hệ thống tổng đài của Trung ương và địa phương.

Các tình nguyện viên đang sinh sống trên địa bàn Thành phố được huy động để thăm khám, hướng dẫn, giúp người dân có thể tự chăm sóc sức khỏe khi cách ly tại nhà.
Liên quan đến công tác thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, trong ngày 30/7, các đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến làm việc tại Bệnh viện Dã chiến số 13 và số 16 của Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích thúc đẩy tiến độ thành lập các khu hồi sức tích cực dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Cụ thể, Bệnh viện Dã chiến số 13 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) với quy mô 3.500 giường đang được tích cực hoàn thiện để đón bệnh nhân COVID-19.

Sau khi đưa vào hoạt động, Bệnh viện này sẽ do Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt - Đức (Hà Nội) điều hành, trong đó sẽ bố trí 500 giường hồi sức tích cực.

Tương tự Bệnh viện Dã chiến số 16 sẽ do Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều hành với quy mô 3.000 giường bệnh, trong đó có 500 giường hồi sức tích cực.
* Tối 30/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Phú Yên cho biết, trong ngày 30/7, 83 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các Bệnh viện dã chiến, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được xuất viện.

Như vậy từ ngày 14/7 đến nay, Phú Yên có 623 bệnh nhân được điều trị khỏi. 713 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 9 bệnh nhân nguy kịch, 21 bệnh nhân viêm phổi nặng.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên chiều 30/7 đã cho xuất viện đối với hai bệnh nhân: 14125 và 34518. Đây là hai bệnh nhân có diễn biến nguy kịch, đã được thở máy xâm nhập và lọc máu liên tục nhiều ngày, đến nay đã hồi phục, xuất viện.
Từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 30/7, Phú Yên ghi nhận thêm 59 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó 8 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng.

Thành phố Tuy Hòa vẫn là địa phương ghi nhận số ca mắc COVID-19 nhiều nhất trong ngày (30 ca). Như vậy, từ ngày 23/6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 1.345 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 trường hợp tử vong.
Phú Yên đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đợt 5 cho các đối tượng theo quy định./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục