BNEWS Tính đến sáng 3/11, đã có hơn 75.000 vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được thanh toán thành công và hơn 1.600 vé đã đặt chỗ nhưng chưa thanh toán.
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, tính đến sáng 3/11, đã có hơn 75.000 vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã được thanh toán thành công và hơn 1.600 vé đã đặt chỗ nhưng chưa thanh toán. Hiện vé tàu về các tỉnh miền Trung trong những ngày cận Tết còn rất ít.
Những năm gần đây, ngành đường sắt đã triển khai bán vé qua nhiều kênh khác nhau, tạo thuận lợi cho người dân mua vé. Cùng với mua vé trực tiếp tại các nhà ga, đại lý bán vé của ngành đường sắt, các hình thức mua vé trực tuyến qua website và các app (ứng dụng) bán vé tàu cũng được người dân lựa chọn. Theo thông kế, trong tổng số 75.144 vé đã thanh toán, có 26.042 vé được thanh toán qua hình thức chuyển khoản. Đối với vé đã thanh toán, có gần 40.000 vé đi tàu trước Tết và hơn 35.000 vé đi tàu sau Tết. Năm nay, ngành đường sắt cung ứng 356 chuyến tàu với 176.046 chỗ phục vụ hành khách dịp Tết (các mác tàu có điểm xuất phát/điểm đến tại ga Sài Gòn), tăng 130 chuyến (67.000 chỗ) so với Tết 2022. Với khoảng 77.000 vé đã bán hoặc đặt trước, hiện vẫn còn khoảng 100.000 vé cho hành khách lựa chọn đi lại dịp Tết Nguyên đán 2023. Tuy nhiên, việc mua vé trên hệ thống không đơn giản, nhất là vé tàu xuất phát từ ga Sài Gòn về các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung những ngày cao điểm cận Tết. Hiện các vé về Nha Trang (Khánh Hòa), Tuy Hòa (Phú Yên), Quy Nhơn (Bình Định), Quảng Ngãi… trong những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão rất ít vé. Đơn cử, chặng Sài Gòn – Tuy Hòa, chặng Sài Gòn - Quy Nhơn ngày 17/1/2023 (26 tháng Chạp), trên website bán vé www.dsvn.vn gần như không còn vé để hành khách lựa chọn. Trong các ngày 16 – 19/1/2023 (nhằm ngày 25 – 28 tháng Chạo năm Nhâm Dần), trên hệ thống bán vé, toa xe của các đoàn tàu hầu hết đều hiển thị màu đỏ (toa hết vé). Một số toa xe có màu xanh (toa còn vé) nhưng khi vào xem cũng khan hiếm vé. Chỉ có một vài khoang giường nằm của tàu SE12 và SE18 còn vé, nhưng chỉ là vé đơn lẻ (chỉ một vé). Các chặng xa hơn như về Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội…, các đoàn tàu vẫn còn vé nhưng số lượng vé cũng không quá nhiều. Ông Thái Văn Truyền, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết, trong số 100.000 vé chưa bán là những vé đi tàu tập trung vào các ngày trước 23 tháng Chạp năm Nhâm Dần và sau ngày 10 tháng Giêng năm Quý Mão. Trong khi đó, nhu cầu đi lại những ngày cận Tết thường rất cao, nên không còn nhiều vé. “Người dân về các tỉnh miền Trung thường tập trung mua vé tàu đi vào các ngày từ 25 - 28 tháng Chạp nên nhu cầu vé những ngày này rất cao. Công ty đang rà soát để tính toán chạy thêm tàu từ Tp. Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, trong đó tăng chuyến tàu khu đoạn Sài Gòn - Quảng Ngãi... để phục vụ”, ông Thái Văn Truyền chia sẻ. So với Tết Nguyên đán 2022, giá vé tàu năm nay tăng từ 1 - 6%, mức tăng trung bình khoảng 4,5%. Lượng khách đi lại dịp Tết Nguyên đán năm nay cũng được dự báo đạt khoảng 70% so với trước thời điểm dịch COVID-19. Dịp Tết Quý Mão 2023, ngành đường sắt chạy 10 đôi tàu khách Thống Nhất (Sài Gòn - Hà Nội và ngược lại) gồm: SE1/SE2, SE3/SE4, SE5/SE6, SE7/SE8, SE9/SE10, SE11/SE12, SE19/SE20, SE23/SE24, TN3/TN4, TN5/TN6. Cùng với đó, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức chạy 9 đôi tàu khu đoạn từ ga Sài Gòn đến các địa phương và ngược lại./.Tin liên quan
Haraco đã bán được hơn 27.400 vé tàu Tết sau một tuần mở bán
Sau một tuần mở bán vé tàu Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (ngày 25/10/2022), Haraco đã bán được hơn 27.400 vé với doanh thu khoảng 50 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trườngMì udon - cơ hội mới cho ẩm thực Nhật tại Thái Lan
Sau nhiều năm sushi, ramen và yakiniku dẫn dắt thị trường ẩm thực Nhật tại Thái Lan, các doanh nghiệp đang tìm kiếm một phân khúc mới để tăng trưởng.
-
Thị trườngIEA: Các nước giải phóng hơn 80% lượng dầu cam kết từ kho dự trữ
IEA ngày 3/10 cho biết các nước thành viên đến nay đã giải phóng 325 triệu thùng dầu và các sản phẩm dầu từ kho dự trữ chiến lược, trong tổng số 400 triệu thùng đã cam kết hồi tháng 3.
-
Thị trườngGiá gạo Ấn Độ và giá đường đều lên mức cao nhất trong hơn một năm
Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm, nhờ nhu cầu cải thiện và lo ngại về sản lượng do mưa lũ tại các vùng trồng lúa sau một đợt khô hạn.
-
Thị trườngLực kéo cho thị trường nội địa
Thị trường nội địa không chỉ là nơi tiêu thụ hàng hóa, mà phải trở thành không gian để doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, củng cố chuỗi cung ứng và tăng sức chống chịu.
-
Thị trườngFAO: Giá lương thực toàn cầu tăng mạnh
Chỉ số Giá Lương thực của FAO đạt trung bình 136,0 điểm trong tháng 9, tăng so với mức 134,0 điểm (đã điều chỉnh) của tháng 8 và chạm mức cao nhất kể từ tháng 11 năm 2022.
-
Thị trườngÔng Trump bác khả năng Mỹ áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/10 tuyên bố Washington không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, đồng thời lên tiếng hoan nghênh động thái xả kho dự trữ nhiên liệu khẩn cấp của các nước châu Âu.
-
Thị trườngKhai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt- Lào
Trong khuôn khổ chương trình Sức sống hàng Việt, chiều 1/10, tại 93 Đình Tiên Hoàng Hà Nội đã khai mạc Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào với chủ đề “Hoa đẹp Chăm Pa”.
-
Thị trườngXuất khẩu nông, lâm, thủy sản 9 tháng tăng 7,8%
Trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục có nhiều biến động, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam 9 tháng năm 2026 vẫn duy trì đà tăng trưởng.
-
Thị trườngTP Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thương mại điện tử chiếm 20% bán lẻ
Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu doanh số bán lẻ thương mại điện tử tăng bình quân 25% mỗi năm, chiếm 20% tổng mức bán lẻ hàng hóa; 70% người trưởng thành tham gia mua sắm trực tuyến.











