Huế đồng loạt nói không với túi nilon trong tháng 7

14:37' - 03/07/2025
BNEWS Tháng không túi nilon kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 31/7 nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, thúc đẩy thay đổi hành vi và hình thành thói quen sử dụng túi cá nhân khi đi mua sắm.

Ngày 3/7, tại siêu thị GO! Huế, Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” (do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên WWF-Na Uy tài trợ thông qua WWF-Việt Nam) phối hợp các siêu thị Co.op Mart Huế (Saigon Co.op), GO! Huế (Central Retail Việt Nam) và AEON Huế (AEON Việt Nam) tổ chức sự kiện “Tháng không túi nilon” 2025.

Tháng không túi nilon kéo dài từ ngày 3 đến hết ngày 31/7 nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, thúc đẩy thay đổi hành vi và hình thành thói quen sử dụng túi cá nhân khi đi mua sắm, từ đó góp phần giảm thiểu rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tại thành phố Huế.

Với chủ đề “Mang xanh về nhà”, sự kiện kêu gọi mỗi gia đình chủ động giảm lượng nhựa phát sinh khi đi chợ hoặc mua sắm tại siêu thị, không để túi nilon chất đống ở góc bếp hay các sản phẩm nhựa dùng một lần trở thành gánh nặng cho thùng rác, ngôi nhà và cả môi trường sống xung quanh. Mọi người dân hãy bắt đầu từ những thay đổi nhỏ như mang theo túi đi chợ, sử dụng túi thân thiện với môi trường thay vì nhận túi nilon tại quầy tính tiền, hạn chế tối đa các sản phẩm nhựa dùng một lần. Từ đó, hình thành không gian sống xanh, sạch và bền vững.

 

Tiếp nối thành công từ “Tháng không túi nilon” năm 2023 và 2024, sự kiện năm nay tiếp tục nhận được sự đồng hành tích cực từ các đơn vị bán lẻ lớn tại Huế. Trong đó, siêu thị GO! Huế cam kết không phát túi nilon tại quầy tính tiền vào các ngày thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, trong khung giờ từ 8 giờ đến 16 giờ, kéo dài từ 3-31/7.

Giám đốc siêu thị GO! Huế Phạm Thị Thu Trang cho hay, trong Tháng không túi nilon năm 2024, siêu thị GO! Huế giúp giảm thải khoảng 37.500 chiếc túi nilon, tương đương gần 391kg nhựa ra môi trường thông qua hoạt động không phát túi vào các ngày thứ Tư hằng tuần. Năm nay, với tinh thần trách nhiệm và cam kết mạnh mẽ hơn, siêu thị sẽ mở rộng quy mô chương trình cũng như kỳ vọng lượng túi nilon được giảm thải sẽ tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, Siêu thị Co.opmart Huế ngừng phát túi nilon tại quầy tính tiền suốt cả ngày vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, từ 3-31/7.

Siêu thị AEON Huế cam kết không phát túi nilon tại một số quầy thanh toán nhanh không dùng tiền mặt trong ngày 3/7. Ngoài ra, bắt đầu từ thứ Hai đầu tiên mỗi tháng, khách hàng mua sắm tại các quầy thanh toán nhanh không tiền mặt và không sử dụng túi nhựa do siêu thị phát sẵn sẽ được giảm 1.000 đồng trên tổng hóa đơn. AEON còn cung cấp dịch vụ thuê túi môi trường, cho phép khách hàng được hoàn tiền khi trả lại túi sau khi sử dụng.

Siêu thị GO! Huế sử dụng giấy bọc thực phẩm, rau xanh tại các quầy hàng. Ảnh: Mai Trang - TTXVN
Trong thời gian diễn ra sự kiện, khách hàng đến mua sắm tại ba siêu thị trên được khuyến khích mang theo túi cá nhân khi mua sắm. Người tiêu dùng có thể lựa chọn sử dụng thùng carton, hộp giấy có sẵn tại siêu thị hoặc mua túi tái sử dụng thân thiện với môi trường với mức giá ưu đãi tại quầy, thay thế cho túi nilon dùng một lần.

Ngoài ra, “Tháng không túi nilon” 2025 nhận được sự hưởng ứng tích cực từ nhiều doanh nghiệp và đơn vị bán lẻ địa phương như Công ty Cổ phần Đặc sản Kinh Đô, Công ty Cổ phần Hue One Food, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất - Thương mại Liên Minh Xanh, Cơ sở Thành Ân Organic và Công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia.

Các đơn vị cam kết giảm thiểu việc sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần, đồng thời tăng cường áp dụng các giải pháp thay thế thân thiện với môi trường. Song song đó, các đơn vị còn ra mắt các ưu đãi cho khách hàng không sử dụng túi nilon và tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho khách hàng về việc hạn chế sử dụng nhựa trong hoạt động mua sắm hằng ngày.

Theo Quản lý Dự án “Huế - Đô thị giảm nhựa ở miền Trung Việt Nam” Hoàng Ngọc Tường Vân, dự án kỳ vọng mỗi gia đình sẽ trở thành một hình mẫu trong việc nói không với túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay vào đó hãy ‘mang xanh về nhà’ bằng cách mang theo túi cá nhân, sử dụng các vật dụng dùng nhiều lần.

Đây không chỉ là hành động vì một mái ấm gia đình xanh, sạch hơn, mà còn là đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn và một tương lai bền vững - nơi thành phố Huế đang phấn đấu trở thành đô thị giảm nhựa.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục