"Huyền thoại" làng bảo mật thế giới đến Việt Nam bàn về an toàn an ninh mạng

16:50' - 16/01/2018
BNEWS Ông Mikko Hypponen, “cha đẻ” của khái niệm “diệt virus”, "huyền thoại của làng bảo mật thế giới” sẽ tham dự hội thảo “An toàn thông tin 4.0 - Thực trạng và sáng kiến” ngày 18/1.

Hội thảo “An toàn thông tin 4.0 - Thực trạng và sáng kiến” sẽ diễn ra ngày 18/1, tại Hà Nội nhằm cung cấp tình hình an toàn thông tin trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Đặc biệt, ông Mikko Hypponen, người được mệnh danh là “cha đẻ” của khái niệm “diệt virus”, "huyền thoại của làng bảo mật thế giới” sẽ tham dự hội thảo.

Hội thảo gồm 3 chuyên đề chính “Sự bùng nổ của internet vạn vật (IoT): Nguy cơ mất an toàn thông tin và giải pháp nào cho Việt Nam?”; “Thiết lập và vận hành một Trung tâm điều hành an toàn thông tin (SOC) hiệu quả”, “Dự báo tình hình an toàn thế giới thế giới năm 2018”.

Tại hội thảo, các chuyên gia sẽ cung cấp thông tin về quá trình phát triển, ứng dụng, hiện trạng của internet kết nối vạn vật (IoT) trên thế giới, Việt Nam; các nguy cơ mất an toàn thông tin với sự cố nổi bật; kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm an toàn thông tin...

Từ thực trạng đó, các chuyên gia sẽ đưa ra khuyến nghị, các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin ở nhiều góc độ, giới thiệu về hoạt động của mô hình trung tâm điều hành an toàn thông tin để phòng, chống tấn công mạng.

Chuyên gia bảo mật Mikko Hypponen sẽ chia sẻ tình hình, nhận định về xu hướng, nguy cơ, thách thức về an toàn thông tin mà thế giới sẽ phải đối mặt trong năm 2018, cùng với những khuyến nghị giải pháp cho Việt Nam.

Sau hội thảo là tọa đàm với ông Mikko Hypponen và các chuyên gia hàng đầu về an toàn thông tin tại Việt Nam đến từ nhiều doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông lớn như Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Công ty cổ phần an ninh an toàn thông tin (CMC Infosec); Tập đoàn Công nghệ BKAV.

Ban tổ chức mong muốn các chuyên gia, đại biểu chia sẻ, thảo luận, đưa ra sáng kiến, phương hướng chung tay vì một không gian mạng Việt Nam an toàn.

Ông Mikko Hypponen hiện là Giám đốc nghiên cứu, Tập đoàn bảo mật F-Secure. Năm 1980, ông Mikko Hypponen là một trong những chuyên gia đưa ra khái niệm “chống virus” cho hệ thống máy tính.

Tạp chí Foreign Policy (Tạp chí Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ) đã từng xếp ông Mikko Hypponen trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới (Top FP 100 Top Global thinkers) trên các lĩnh vực của đời sống.

Năm 2007, Tạp chí PC World (Tạp chí Thế giới Vi tính của Hoa Kỳ) cũng xếp ông vảo danh sách “50 người có ảnh hưởng nhất tới Internet” (50 Most Important People on the Web)./.

>> Phần mềm Kaspersky bị cấm sử dụng do lo ngại "an ninh mạng"

>> Thêm một chiến dịch phát tán mã độc mới trên toàn cầu

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục