BNEWS Theo IEA, việc Nga ngày càng bị cô lập sẽ không gây ra đứt gãy "nghiêm trọng" nguồn cung dầu mỏ toàn cầu do sản lượng từ các nước khác đang tăng và nhu cầu từ Trung Quốc đang giảm.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 12/5 cho biết việc Nga ngày càng bị cô lập sẽ không gây ra đứt gãy "nghiêm trọng" nguồn cung dầu mỏ toàn cầu do sản lượng từ các nước khác đang tăng và nhu cầu từ Trung Quốc đang giảm.
Trước đó, IEA từng cảnh báo rằng xung đột tại Ukraine có thể gây ra một "cú sốc" nguồn cung toàn cầu.
Tuy nhiên, trong báo cáo hằng tháng mới nhất, cơ quan này cho biết Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) có kế hoạch cấm nhập khẩu dầu mỏ từ Nga sẽ "thúc đẩy sự tái định hướng các dòng thương mại" và buộc Nga phải giảm sản lượng.
Nhưng "ngay cả như vậy, việc tăng sản lượng bền vững ở những nước khác, cộng thêm nhu cầu dầu mỏ tăng chậm lại, nhất là ở Trung Quốc, sẽ bù đắp sự thiếu hụt nguồn cung trong tương lai gần.
IEA cho biết sau khi nguồn cung giảm gần 1 triệu thùng/ngày hồi tháng 4, dự báo cung có thể thiếu 3 triệu thùng/ngày trong nửa cuối của năm nay. Mỹ và các nước giàu khác đã quyết định mở kho dự trữ dầu mỏ khẩn cấp của mình nhằm giảm đà tăng của giá.
Trên thực tế, xung đột tại Ukraine từ ngày 24/2 đã làm giá dầu tăng chóng mặt, nhưng việc Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - áp đặt các biện pháp phong tỏa vì làn sóng dịch COVID-19 đã tác động đến tổng cầu về dầu.
IEA cho biết sản lượng "tăng bền vững" tại Mỹ và các nước thành viên ở Trung Đông của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) sẽ giúp bù đắp vào sự thiếu hụt nguồn cung từ Nga.
IEA dự báo không kể Nga, sản lượng dầu mỏ thế giới dự báo tăng 3,1 triệu thùng/ngày từ tháng 5 đến tháng 12. Trong khi đó, nhu cầu dầu mỏ thế giới dự báo giảm xuống còn 1,9 triệu thùng/ngày trong quý II, giảm nhanh gấp đôi tốc độ trong quý I.
Nhưng nhu cầu dự báo sẽ tăng trở lại do việc đi lại tăng trong mùa du lịch nghỉ dưỡng. Nhu cầu năm 2022 dự kiến đạt 99,4 triệu thùng/ngày, tăng 1,8 triệu thùng/ngày.
Ngày 12/5, OPEC cũng đã cắt giảm dự báo nhu cầu, cho rằng nhu cầu sẽ tăng 3,4 triệu thùng/ngày lên mức trung bình 100,3 triệu thùng trong năm 2022, cao hơn 100.000 thùng so với nhu cầu năm 2019, trước khi bùng phát đại dịch COVID-19./.
Tin liên quan
IEA dự báo năng lượng tái tạo tăng kỷ lục trong năm 2022
IEA cho biết năng lượng Mặt Trời sẽ chiếm 60% trong tăng trưởng điện tái tạo trong năm 2022, vượt năng lượng gió và thủy điện.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.










