Phát huy truyền thống và làm sâu sắc thêm mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào
Nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân, Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước đến Lào từ ngày 1-2/12/2025. Nhân dịp này, phóng viên TTXVN tại Lào đã có cuộc trao đổi với Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa và tầm quan trọng của chuyến thăm. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Phóng viên: Thưa Đại sứ, xin Đại sứ cho biết, chuyến thăm Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào?
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào từ ngày 1-2/12/2025.
Chuyến thăm tới Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam có ý nghĩa lịch sử và tầm quan trọng đặc biệt đối với mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào.
Thứ nhất, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cả hai nước với nhiều ngày lễ lớn như: 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam; 70 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, 50 năm thành lập nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân diễn ra trong bối cảnh hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đang nỗ lực triển khai các mục tiêu chiến lược phát triển đất nước, tích cực chuẩn bị triển khai Đại hội Đại biểu toàn quốc và tiến hành bầu cử nhiệm kỳ mới của mỗi nước vào năm 2026.
Chuyến thăm là hoạt động đối ngoại mang tính lịch sử, thể hiện sự trân trọng, quan tâm sâu sắc, tình cảm gắn bó và sự ủng hộ động viên to lớn của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước dành cho nhau; góp phần củng cố lòng tin chính trị, tăng cường hợp tác toàn diện và mở ra những định hướng hợp tác mới giữa hai nước trong kỷ nguyên mới.
Thứ hai, chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp trọng đại kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, một dấu mốc lịch sử đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển của đất nước Lào anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Việc Tổng Bí thư Tô Lâm sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào thể hiện tình cảm đặc biệt, sự chia sẻ sâu sắc và tình đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời khẳng định sự thành công của mỗi nước cũng chính là thành công chung của hai nước; những thành tựu to lớn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã đạt được trong thời gian qua là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Việt Nam.
Đây cũng là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó thủy chung, chia ngọt sẻ bùi, đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith đã khái quát bằng 4 chữ tình: “tình đồng chí, tình bạn, tình đoàn kết, tình anh em” giữa hai dân tộc.
Chuyến thăm một lần nữa khẳng định tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và làm sâu sắc hơn nữa nội hàm mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào; quyết tâm giữ gìn, bảo vệ và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững như di huấn thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong kính yêu hằng mong muốn.
Phóng viên: Thưa Đại sứ, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào lần này, hai bên dự kiến sẽ có những nội dung trao đổi, thảo luận nào nhằm tiếp tục vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào?Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Tô Lâm dự kiến có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; hội kiến với Thủ tướng Sonexay Siphandone, Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane; thăm các đồng chí nguyên Lãnh đạo cấp cao Lào; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh; đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ vô danh; dự Lễ khánh thành Công viên hữu nghị Lào – Việt; phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Lào và một số hoạt động khác; đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Hai bên dự kiến sẽ thông tin cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; chia sẻ, đánh giá về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm; trao đổi nhiều nội dung hợp tác quan trọng, tổng kết, đánh giá quan hệ hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn 5 năm qua trên các lĩnh vực và đề ra các định hướng lớn cho quan hệ hợp tác trong giai đoạn mới trên các lĩnh vực: chính trị; quốc phòng, an ninh và đối ngoại; hợp tác kinh tế; văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học, kỹ thuật; hợp tác giữa các ban của Đảng, các bộ ngành, địa phương hai nước.
Thứ nhất, hai bên tiếp tục đưa quan hệ chính trị vào chiều sâu, là nòng cốt định hướng tổng thể quan hệ giữa hai nước; tăng cường hợp tác trong vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển của mỗi nước; nâng cao hiệu quả hợp tác ở các cấp, các ngành, địa phương của hai nước; duy trì các chuyến thăm, các cuộc gặp gỡ cấp cao giữa hai Đảng, hai Nhà nước, các bộ, ban, ngành và địa phương.
Thứ hai, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và đối ngoại, coi đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Lào, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.
Thứ ba, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá, chiến lược trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển hạ tầng để tương xứng với tầm vóc quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào.
Thứ tư, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục và giao lưu nhân dân, qua đó làm sâu sắc thêm tình cảm gắn bó, thủy chung son sắt giữa hai dân tộc.Thứ năm, mở rộng hợp tác, nâng cao hiệu quả, giúp đỡ lẫn nhau giữa các Ban, bộ, ngành, địa phương hai nước.
Nhân chuyến thăm, hai bên dự kiến sẽ ký một số văn kiện hợp tác quan trọng, tạo hành lang pháp lý, mở ra những định hướng hợp tác mới, phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước và lợi ích chung của hai dân tộc, tiếp tục làm sâu sắc hơn mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào trong tình hình mới.
Có thể khẳng định, những nội dung dự kiến trao đổi trong chuyến thăm lần này sẽ là nền tảng vững chắc để hai nước tiếp tục cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển đất nước, thể hiện tầm nhìn chung và lợi ích chiến lược đan xen đồng hành lâu dài vì phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc, đóng góp tích cực vào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới.
Phóng viên: Thưa Đại sứ, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, Việt Nam và Lào cần làm gì để tiếp tục gìn giữ, củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, thủy chung, son sắt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước?
Đại sứ Nguyễn Minh Tâm: Quan hệ Việt Nam – Lào là mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế, được hình thành từ lâu đời, có chung cội nguồn là Đảng Cộng sản Đông Dương, đã được thử thách trong khói lửa chiến tranh qua các cuộc đấu tranh trường kỳ giải phóng dân tộc của mỗi nước và ngày càng bền chặt trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước của hai dân tộc ngày nay.
Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, cùng với tác động to lớn của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế sâu rộng, việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, có ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng cấp thiết hơn bao giờ hết.
Để tiếp tục củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào trong giai đoạn mới, hai nước cần tập trung vào một số trọng tâm lớn sau:
Thứ nhất, điều cốt lõi là giữ vững và không ngừng củng cố nền tảng chính trị; tiếp tục làm sâu sắc hơn sự gắn bó, phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển bền vững của mỗi nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Song song đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lịch sử truyền thống quan hệ Việt Nam – Lào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là thế hệ thanh thiếu niên hai nước, để tinh thần đoàn kết, thủy chung, son sắt ấy luôn được kế thừa và tỏa sáng qua từng thế hệ.
Thứ hai, hai nước tiếp tục mở rộng hành lang hợp tác kinh tế mới, tăng cường kết nối và bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực: thể chế, tài chính, hạ tầng giao thông – vận tải, logistic, năng lượng tái tạo, viễn thông và du lịch, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất – tiêu thụ, đổi mới sáng tạo, khoa học – công nghệ và phát triển xanh, kết nối doanh nghiệp, kết nối nhân dân. Đây là những lĩnh vực mới tạo động lực cho tăng trưởng, đồng thời gắn kết chặt chẽ hơn giữa hai nền kinh tế, giúp Việt Nam và Lào cùng phát triển bền vững, tự cường.
Thứ ba, cần coi trọng yếu tố con người và tăng cường giao lưu nhân dân. Đây chính là sợi dây bền chặt, là “linh hồn” của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào. Hai bên cần tiếp tục chú trọng mở rộng hợp tác về giáo dục – đào tạo, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên trẻ, thanh niên, sinh viên, học sinh hai nước kết nối giao lưu, học tập, cùng nhau trưởng thành, trở thành những “đại sứ nhân dân” tiếp nối truyền thống quý báu mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
Thứ tư, trong môi trường quốc tế đầy biến động, hai nước cần tăng cường phối hợp lập trường tin cậy và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt trong ASEAN và các cơ chế Tiểu vùng Mekong, qua đó cùng bảo vệ lợi ích chung, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực.
Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước từng khẳng định “Không một thế lực nào có thể chia rẽ mối quan hệ Việt Nam – Lào”. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ cho ý chí và quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong việc gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với truyền thống đoàn kết đặc biệt, lòng tin chính trị bền chặt và sự đồng lòng của nhân dân hai nước, Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục kề vai sát cánh, sánh vai cùng phát triển giàu mạnh và cùng nhau vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào ngày càng phát triển bền vững, trường tồn cùng thời gian.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Đại sứ!.
- Từ khóa :
- việt nam
- lào
- kinh tế việt nam
- kinh tế lào
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Cầu nối “tài chính xanh” cho các địa phương Việt Nam với tổ chức quốc tế
09:23' - 29/11/2025
Phái đoàn sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các địa phương Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực tài chính xanh, nông nghiệp xanh và thương mại bền vững.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam nêu cam kết “xanh - an toàn” tại Đại hội đồng IMO 34
21:47' - 28/11/2025
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang dẫn đầu đoàn Việt Nam tại IMO 34, khẳng định vai trò tích cực trong an toàn hàng hải, giảm phát thải, bảo vệ môi trường và hợp tác quốc tế.
-
Kinh tế Việt Nam
Điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 28/11/2025
20:57' - 28/11/2025
Ngày 28/11 kinh tế Việt Nam có các sự kiện nổi bật như kế hoạch vận hành điện quốc gia đến hỗ trợ khôi phục nông nghiệp, triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy sản xuất, đầu tư và ổn định thị trường.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luận
Châu Âu xem xét lại vai trò của tiền mặt trong thời đại thanh toán số
08:58' - 09/03/2026
Tại Thụy Điển và Na Uy, thanh toán điện tử gần như trở thành phương thức chủ đạo trong đời sống hằng ngày.
-
Ý kiến và Bình luận
Iran lên án Mỹ tấn công nhà máy khử mặn, cảnh báo nguy cơ leo thang
11:13' - 08/03/2026
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án cuộc tấn công mà Tehran cho là do Mỹ tiến hành nhằm vào một nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm ở Vịnh Persia.
-
Ý kiến và Bình luận
Xung đột tại Trung Đông: LHQ kêu gọi nỗ lực đàm phán giữa Israel và Liban
08:11' - 08/03/2026
Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc (LHQ) tại Liban Jeanine Hennis-Plasschaert đã kêu gọi Liban và Israel tiến hành đối thoại nhằm đàm phán chấm dứt các hành động thù địch.
-
Ý kiến và Bình luận
VinaCapital: Xung đột Trung Đông dự kiến tác động vừa phải với kinh tế Việt Nam
11:50' - 06/03/2026
Theo các chuyên gia VinaCapital, tác động trực tiếp của diễn biến này đối với kinh tế Việt Nam trong kịch bản cơ sở được dự báo ở mức tương đối hạn chế.
-
Ý kiến và Bình luận
Ngân hàng Trung ương châu Âu sẵn sàng ứng phó các cú sốc kinh tế
08:41' - 06/03/2026
Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho rằng khu vực đồng euro đang ở trong trạng thái chính sách tiền tệ đủ ổn định để ứng phó với các cú sốc kinh tế.
-
Ý kiến và Bình luận
Họp báo Bộ Ngoại giao: Không để bị động, bất ngờ về an ninh năng lượng
18:42' - 05/03/2026
Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: Vừa qua, Bộ Công Thương đã có văn bản về một số khuyến nghị nhằm giảm thiểu tác động của xung đột tại khu vực Trung Đông.
-
Ý kiến và Bình luận
EU có thể được miễn áp dụng mức thuế nhập khẩu toàn cầu tăng thêm từ Mỹ
08:45' - 05/03/2026
Chính phủ Mỹ đang cân nhắc nâng mức thuế nhập khẩu toàn cầu từ 10% lên 15% ngay trong tuần này, trong khi Liên minh châu Âu (EU) có thể được miễn áp dụng mức thuế tăng thêm.
-
Ý kiến và Bình luận
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Israel: Giữ nhịp giao thương giữa bất ổn khu vực
13:06' - 04/03/2026
Theo Tham tán Lê Thái Hòa, bên cạnh việc chủ động ứng phó với các hợp đồng hiện tại, doanh nghiệp Việt Nam cần duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác ở Israel, chuẩn bị cho giai đoạn hậu xung đột.
-
Ý kiến và Bình luận
Tín hiệu đáng ngại đối với nỗ lực kiểm soát lạm phát của Anh
08:42' - 04/03/2026
Lạm phát giá thực phẩm tại Anh đã bất ngờ tăng trở lại trong tháng 2/2026 do người tiêu dùng mạnh tay chi tiêu cho các bữa tiệc tại nhà.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm trả lời phỏng vấn. Ảnh: Xuân Tú - PV TTXVN