BNEWS Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ngày 14/6 nhận định sản lượng dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu của thế giới trong năm 2018.
Theo IEA, sản lượng dầu mỏ trên toàn cầu sẽ tăng nhanh hơn nhu cầu của thế giới trong năm 2018, chủ yếu do các nhà sản xuất dầu mỏ tại Mỹ tiếp tục đẩy mạnh khai thác.
Điều này có thể tác động tới nỗ lực cắt giảm sản lượng của các nước xuất khẩu dầu mỏ khác nhằm hỗ trợ giá mặt hàng này.
Chỉ một ngày sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) phàn nàn việc sản lượng dầu mỏ ở Mỹ gia tăng đang làm chậm tiến trình tái cân bằng thị trường năng lượng, IEA cũng cảnh báo rằng sản lượng dầu tăng lên tại Mỹ sẽ khiến các nhà xuất khẩu dầu mỏ thêm "đau đầu". Theo thỏa thuận đạt được trong năm ngoái, các nước trong và ngoài OPEC cam kết cắt giảm sản lượng xấp xỉ 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng trong nửa đầu của năm 2017, trong đó các nước thành viên OPEC cắt giảm 1,2 triệu thùng/ngày.Động thái trên đã giúp giá dầu khá ổn định trong đầu năm nay, dao động quanh ngưỡng 50 USD/thùng. Và tại cuộc họp ngày 25/5 vừa qua, các nước trong và ngoài OPEC nhất trí kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng, cho tới tháng 3/2018 nhằm khắc chế tình trạng dư thừa nguồn cung.
Tuy nhiên, sản lượng dầu khí đá phiến của Mỹ tiếp tục tăng cao đã khiến quá trình tái cân bằng thị trường bị chững lại và giá dầu Brent tụt xuống dưới mức 50 USD/thùng.IEA dự đoán các nước ngoài OPEC sẽ nâng sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày lên 59,7 triệu thùng ngày vào năm 2018, trong khi sản lượng dầu của Mỹ sẽ "vọt" lên trên 14,4 triệu thùng/ngày.
Cơ quan này cho hay trong năm tới, nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu có thể tăng thêm 1,4 triệu thùng/ngày lên 99,3 triệu thùng/ngày./.
Tin liên quan
OPEC: Thị trường dầu mỏ đang trong quá trình tái cân bằng
Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 13/6 nói rằng thị trường dầu mỏ đang trong quá trình tái cân bằng chậm chạp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%










