IFO: Kinh tế Đức sẽ tăng 1,8% năm nay

06:29' - 19/06/2016
BNEWS Viện nghiên cứu kinh tế Đức (IFO) vừa cho biết sẽ điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này từ mức 1,6% đưa ra trước đó, lên 1,8% trong năm nay.
IFO dự báo kinh tế Đức sẽ tăng 1,8% năm nay. Ảnh: reuters

Theo nhận định của ông Timo Wollmershaeuser, Giám đốc Trung tâm Phân tích và Khảo sát Chu kỳ Kinh doanh thuộc IFO, nền kinh tế Đức trong quý I/2016 tăng trưởng cao hơn mức kỳ vọng của giới chuyên gia. Kinh tế Đức đang tiếp tục đà phục hồi được bắt đầu từ năm 2014 và dự kiến sẽ cần thêm thời gian để hoàn toàn “bình phục”.

Đối với năm 2017, IFO nhận định nền kinh tế nước này có khả năng sẽ tăng trưởng chậm lại và chỉ tăng ở mức 1,6%.

Báo cáo của IFO dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của Đức sẽ giảm từ mức 6,4% trong năm 2015 xuống còn 6,1% trong năm nay và sẽ duy trì mức này trong năm tới.

Số lượng người trong lực lượng lao động Đức được dự đoán sẽ tăng từ mức 43,1 triệu người trong năm 2015, lên 43,6 triệu người trong năm nay và 43,9 triệu người trong năm tới.

Thặng dư ngân sách của Chính phủ liên bang Đức, theo IFO, sẽ giảm từ mức 19,6 tỷ euro ghi nhận trong năm ngoái, xuống còn 10,6 tỷ euro trong năm nay và giữ nguyên mức này trong năm tới.

Xuất khẩu của Đức được dự đoán sẽ chỉ tăng khoảng 2,9% trong năm nay, nhưng sẽ tăng tới 4,1% trong năm sau (1 euro = 1,12 USD).

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục