BNEWS Ngày 2/12, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva kêu gọi các nước châu Phi cần tăng nguồn thu công trong thời gian tới.
Ngày 2/12, phát biểu tại “Hội nghị về phát triển bền vững và nợ” ở Diamniadio, cách thủ đô Dakar của Senegal 30 km, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva, kêu gọi các nước châu Phi cần tăng nguồn thu công trong thời gian tới.
Bà Kristalina Georgieva cho biết châu Phi cận Sahara đang bị tụt hậu so với các khu vực khác. Theo ước tính, nguồn thu công của khu vực này thấp hơn từ 3-5 điểm phần trăm so với doanh thu tiềm năng và đây là cơ hội quan trọng cho tất cả các quốc gia trong khu vực. Theo bà Kristalina Georgieva, điển hình như ở Uganda, IMF đã đồng hành với nước này để nỗ lực hợp lý hóa thuế VAT và hài hòa các thủ tục hành chính và cải cách, qua đó giúp tăng tỷ lệ doanh thu/GDP từ 11% năm 2012 lên gần 15% trong năm 2018. Bà Georgieva nhấn mạnh rằng tăng nguồn thu công cũng có nghĩa là làm cho đầu tư công có lợi hơn. Tổng Giám đốc IMF nói thêm điều khẩn cấp đối với các nước châu Phi là hiệu quả trong quản lý nợ công và cả nợ tư nhân vì sự phức tạp ngày càng tăng của nó.Hiện IMF đang phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để giúp các nước thành viên củng cố các tổ chức chịu trách nhiệm ghi nhận và theo dõi cũng như báo cáo về nợ.
Hội nghị về phát triển bền vững và nợ được khai mạc hôm 2/12 tại Diamniadio trước sự chứng kiến của lãnh đạo các quốc gia như Burkina Faso, Nigeria, Côte d'Ivoire, Togo, Belarus và Senegal, Thủ tướng Mali, Tổng Giám đốc IMF và Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc.- Từ khóa:
- IMF
- châu phi
- nguồn thu công
- cải cách hành chính
Tin liên quan
Lời cam kết dang dở với châu Phi
Hơn một nửa nhiệm kỳ cuối cùng trong sự nghiệp chính trị của bà Merkel đã trôi qua, lời cam kết hợp tác và phát triển với châu Phi của bà vẫn còn dang dở.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.











