BNEWS Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng của khu vực Mỹ Latinh trong năm 2021 lên 4,1%, đồng thời cũng nâng dự báo tăng trưởng của hai nền kinh tế lớn trong khu vực là Brazil và Mexico.
Trong báo cáo cập nhật Triển vọng Kinh tế Thế giới vừa công bố, IMF đánh giá nền kinh tế khu vực Mỹ Latinh sẽ tăng hơn 0,5 điểm phần trăm so với lần dự báo gần đây nhất do tổ chức này đưa ra vào tháng 10/2020. Báo cáo của thể chế tài chính quốc tế không đưa ra dự báo cụ thể cho tất cả các nước ngoại trừ hai nền kinh tế lớn nhất là Brazil và Mexico.
Theo đó, hai nền kinh tế này sẽ tăng 0,8 điểm phần trăm so với dự kiến tăng trưởng 3,6% và Mexico sẽ tăng 4,3%, song IMF nhấn mạnh Mexico sẽ chưa thể phục hồi tốc độ hoạt động của nền kinh tế như trước khi khủng hoảng cho tới năm 2022.
Theo bà Gita Gopinath, trưởng nhóm chuyên gia kinh tế của IMF, tại khu vực Mỹ Latinh, tốc độ phục hồi giữa các nền kinh tế sẽ khác nhau liên quan đến mức sụt giảm về tăng trưởng của từng nước. Bà nhấn mạnh trong trường hợp Brazil và Mexico có sự khác biệt lớn trong các giải pháp được đưa ra để hỗ trợ nền kinh tế bị tác động bởi đại dịch COVID-19, cũng như số lượng các chính sách cứu trợ đã được triển khai và các loại hỗ trợ tài chính đã được cung cấp. Cụ thể, chính phủ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã áp dụng một chính sách viện trợ tích cực trong suốt 9 tháng qua giúp đem lại lợi ích cho 68 triệu người Brazil (khoảng 1/3 dân số), thúc đẩy thâm hụt tài chính và nợ nần. Trong khi đó, Chính phủ Mexico lại tránh áp dụng chính sách phản tuần hoàn và lựa chọn biện pháp “thắt lưng buộc bụng” giữa bối cảnh khủng hoảng trầm trọng. Chuyên gia kinh tế của IMF nhận định, ở Mexico đang có sự phục hồi “hai tốc độ” do có sự gia tăng nhu cầu từ bên ngoài giúp gia tăng xuất khẩu, song nhu cầu nội bộ lại đang tiếp tục giảm. Ngoài ra, tốc độ phục hồi của Mexico cũng sẽ phụ thuộc đáng kể vào sự phục hồi của Mỹ, thị trường có tác động lớn đến nền kinh tế của nước này. Trên bình diện toàn cầu, IMF dự báo nền kinh tế thế giới trong năm 2021 sẽ tăng trưởng 5,5% và 4,2% trong năm 2022./.Tin liên quan
IMF nâng dự báo kinh tế toàn cầu năm 2021
Ngày 26/1, IMF đã bày tỏ lạc quan về tình hình kinh tế thế giới năm 2021, theo đó dự kiến kinh tế toàn cầu tăng trưởng 5,5% trong năm nay, cao hơn 0,3% so với dự báo đưa ra hồi tháng 10/2020.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc xây dựng hệ thống cung cấp điện lớn nhất thế giới
Trung Quốc đã xây dựng hệ thống cung cấp điện có quy mô lớn nhất thế giới, với gần 800 triệu khách hàng sử dụng điện và chất lượng dịch vụ thuộc nhóm tiên tiến trên thế giới.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo đạt tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ tại Đức
Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng kỷ lục trong tổng lượng điện tiêu thụ của Đức trong nửa đầu năm nay.










