BNEWS Trung Quốc đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Giám đốc phụ trách các vấn đề tài chính của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Vitor Gasparcho biết Trung Quốc đang chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ từ cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, tuy nhiên nước này hiện cần sử dụng nguồn tài chính của mình và chuyển trọng tâm sang thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
Bình luận trên cho thấy sự thay đổi so với thông điệp mà IMF gửi đến Bắc Kinh trước đại dịch COVID-19, để thay đổi mô hình kinh tế khỏi bị chi phối mạnh mẽ bởi xuất khẩu và các dự án lớn của chính phủ.Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát khiến thương mại quốc tế “đóng cửa” và đẩy kinh tế thế giới vào một cuộc khủng hoảng thời bình tồi tệ nhất trong một thập niên qua.
IMF từ lâu đã cảnh báo rằng chương trình xuất khẩu lớn và thặng dư thương mại khổng lồ của Trung Quốc đang gây ra sự mất cân bằng trong nền kinh tế toàn cầu.
Ngoài ra, ông Gaspar cho rằng “tăng cường mạng lưới an toàn xã hội ở Trung Quốc và cải cách hệ thống thuế là những cơ hội quan trọng để đạt được sự phát triển”. Bắc Kinh đã cung cấp hỗ trợ chính phủ mạnh mẽ trong suốt đại dịch và đang trên đà “trở thành một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong năm 2021” với tỷ lệ tăng trưởng theo dự báo của IMF là 8,4% trong năm nay. Trước đó trong tuần vừa qua, Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cũng đưa ra thông điệp tương tự đối với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, gọi sự tăng trưởng mạnh mẽ của nước này là “hơi mất cân bằng”. Nền kinh tế Trung Quốc đã phục hồi mạnh mẽ để trở lại mức trước khi bùng phát đại dịch COVID-19, tuy nhiên Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cho biết nền kinh tế này “ phụ thuộc rất nhiều vào hỗ trợ công – đầu tư công, và tiêu dùng cá nhân đã không phục hồi nhanh như dự kiến. Bà Kristalina Georgieva cho rằng để đạt được “sự phục hồi lâu dài”, Trung Quốc nên “làm theo hướng hỗ trợ phục hồi đến từ khu vực tư nhân"./.Tin liên quan
Trung Quốc phạt Alibaba hơn 2 tỷ USD do hành vi độc quyền
Tập đoàn thương mại điện tử Alibaba đã bị phạt hành chính hơn 2 tỷ USD do hành vi độc quyền khi triển khai một "thỏa thuận giao dịch độc quyền".
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam dẫn đầu tăng trưởng ASEAN trong dài hạn
Mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam có sự điều chỉnh nhẹ so với tốc độ ấn tượng giai đoạn 2016-2025 nhưng vẫn duy trì trên mức 5% - con số đáng nể đối với hầu hết các nền kinh tế phát triển.
-
Ý kiến và Bình luậnĐo lường sức sống chính sách bằng chi phí tuân thủ của doanh nghiệp
Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc trao đổi với GS.TS Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP. Hà Nội.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hoa Kỳ và Canada nhấn mạnh thông điệp của Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Kết thúc chuyến thăm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm.
-
Ý kiến và Bình luậnMalaysia đánh giá Việt Nam là “bệ phóng” quan trọng trong nền kinh tế Halal
Việt Nam là đối tác Halal vô cùng tiềm năng và có thể trở thành "bệ phóng" chiến lược để ngành công nghiệp Halal tiếp cận sâu hơn vào khu vực Mekong và Đông Dương.
-
Ý kiến và Bình luậnPhát huy nguồn lực trí thức Việt Nam tại Hoa Kỳ cho sự phát triển của đất nước
Tiến sĩ Huỳnh Thế Du cho rằng trong khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, cộng đồng người Việt tại Mỹ chính là “cầu nối kép”, giữ ba vai trò trọng yếu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Mỹ: Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu
Tiến sĩ David Ho cho rằng đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoàn toàn phản ánh đúng cục diện công nghệ toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnADB nâng dự báo tăng trưởng châu Á lên 5%
ADB nâng dự báo tăng trưởng các nền kinh tế đang phát triển ở châu Á và Thái Bình Dương năm 2026 lên 5%, nhưng cảnh báo xung đột và El Niño gây sức ép lên khu vực.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyển dịch năng lượng không chỉ là giảm phát thải
Chuyển dịch năng lượng tại châu Á đang đứng trước yêu cầu kép: đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng, đồng thời giảm phát thải và bảo đảm nguồn cung ổn định với mức giá phù hợp.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan chức Fed: Lạm phát vẫn ở quá cao trên mọi lĩnh vực kinh tế
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Minneapolis, ông Neel Kashkari, nhận định lạm phát Mỹ vẫn quá cao ngay cả khi loại trừ năng lượng, thực phẩm, đặc biệt tại lĩnh vực dịch vụ.












