Indonesia chuẩn bị chiến lược hút ngoại tệ từ công dân ở nước ngoài

08:28' - 22/09/2025
BNEWS Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của Indonesia sụt giảm liên tiếp trong thời gian gần đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Tài chính Indonesia ông Purbaya Yudhi Sadewa cho biết chính phủ đang xây dựng một chiến lược nhằm thu hút lượng USD mà công dân Indonesia đang nắm giữ ở nước ngoài quay trở lại trong nước.

Theo ông Purbaya, kế hoạch này dự kiến sẽ được hoàn thiện và đưa vào triển khai trong vòng một tháng tới.

Phát biểu với báo giới ngày 19/9 sau buổi làm việc với Tổng thống Prabowo tại Phủ Tổng thống, Bộ trưởng Purbaya cho biết: “Đây sẽ là một chính sách dựa trên cơ chế thị trường, không mang tính ép buộc. Chính phủ sẽ đưa ra các gói ưu đãi để người dân có động lực giữ đồng USD trong nước thay vì chuyển ra nước ngoài”.

Bộ trưởng Purbaya nhấn mạnh rằng chính sách mới sẽ tập trung vào các biện pháp khuyến khích. Theo ông, hàng tháng vẫn có một lượng ngoại tệ đáng kể do người dân Indonesia chuyển ra nước ngoài, và nếu chặn được dòng chảy này, nền kinh tế sẽ được hưởng lợi lớn.

 

Ông phân tích: “Giữ được đồng USD ở lại trong nước, dự trữ ngoại hối của Indonesia sẽ tăng lên, đồng thời hệ thống ngân hàng cũng có thêm nguồn cung ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu tài chính trong nước”.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dự trữ ngoại hối của Indonesia sụt giảm liên tiếp trong thời gian gần đây. Theo số liệu của Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI), tính đến cuối tháng 8 vừa qua, dự trữ ngoại hối đạt 150,7 tỷ USD, giảm 1,3 tỷ USD so với mức 152 tỷ USD của tháng trước đó. Tháng 7/2025 cũng đã ghi nhận mức giảm so với 152,6 tỷ USD cuối tháng 6.

Ông Ramdan Denny Prakoso, Giám đốc Điều hành Cục Truyền thông BI, lý giải rằng sự sụt giảm này chủ yếu đến từ việc chính phủ thanh toán nợ nước ngoài, cũng như các biện pháp can thiệp để ổn định tỷ giá rupiah trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động.

Tuy vậy, ông Denny khẳng định vị thế dự trữ ngoại hối hiện tại vẫn an toàn, đủ để chi trả 6,3 tháng nhập khẩu, hoặc 6,1 tháng nhập khẩu kèm nghĩa vụ nợ nước ngoài của chính phủ – cao hơn nhiều so với tiêu chuẩn an toàn quốc tế là khoảng 3 tháng.

Việc Chính phủ Indonesia sớm hoàn tất và đưa vào thực thi chiến lược “giữ USD ở lại trong nước” được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố dự trữ ngoại hối, giảm áp lực đối với đồng rupiah và tạo thêm dư địa cho chính sách tài khóa – tiền tệ trong giai đoạn kinh tế toàn cầu bất ổn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục