Indonesia đặt mục tiêu tự chủ gạo vào năm 2024

07:30' - 26/10/2023
BNEWS Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Arief Prasetyo Adi cho biết Chính phủ nước này đặt mục tiêu tăng sản lượng gạo lên 35 triệu tấn vào năm 2024 nhằm tự cung tự cấp mặt hàng này.
Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về gạo tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java, ông Adi nhấn mạnh: “Năm tới, tôi yêu cầu Tổng cục trưởng Trồng trọt đảm bảo sản xuất 35 triệu tấn gạo quy đổi”.

Ông Adi cho hay mục tiêu sản xuất năm 2024 cao hơn mục tiêu của năm 2023 là 31 triệu tấn. Mức tăng này nhằm đảm bảo Indonesia sẽ không cần nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu trong nước.
 
Theo khảo sát của Cơ quan Thống kê Trung ương Indonesia, diện tích canh tác lúa trong năm nay ước đạt 10,2 triệu ha, với sản lượng dự kiến là 53,63 triệu tấn lúa, tương đương với 30,9 triệu tấn gạo. Trong khi đó, nhu cầu trong nước dự kiến là 30,62 triệu tấn, dẫn đến dư thừa 0,28 triệu tấn.

Ông Adi nói rõ: “Cách để đạt được mục tiêu sản lượng nói trên là tăng năng suất lúa từ 5,2 tấn/ha lên 5,4 tấn, 5,5 tấn hoặc thậm chí 5,7 tấn/ha”. Theo ông Adi, để đạt mục tiêu sản lượng năm 2024, Bộ Nông nghiệp cùng các cơ quan liên quan sẽ cần đảm bảo thực hiện thành công niên vụ đầu tiên 2023-2024, kéo dài từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024.

Trong đó, công tác cung ứng hạt giống, phân bón, tưới tiêu, kiểm soát sâu bệnh và sự hỗ trợ của lực lượng khuyến nông được xác định là rất quan trọng, nhằm “thiết lập một hệ sinh thái lương thực vững mạnh”.

Ngoài ra, các nỗ lực khác để đạt được mục tiêu sản lượng là cung cấp bảo hiểm nông nghiệp cho nông dân và các doanh nghiệp nông nghiệp, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan khuyến nông địa phương nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục