BNEWS Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Indonesia (ESDM) vừa quyết định gia hạn hợp đồng cung cấp khí đốt cho quốc gia láng giềng Singapore thêm 5 năm sau khi hết hạn vào năm 2023.
Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng ESDM Arifin Tasrif cho biết, sau khi xem xét cung cầu trong nước, chính phủ Indonesia sẽ tiếp tục cung cấp khí đốt cho Singapore đến năm 2028.
Ông Arifin nói: “Indonesia vẫn có đủ dự trữ khí đốt, vì vậy sẽ mở rộng xuất khẩu sang Singapore trong 5 năm tới”, đồng thời cho hay sản lượng xuất khẩu theo hợp đồng gia hạn sẽ thấp hơn trước nhằm ưu tiên nhu cầu trong nước. Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn Indonesia (SKK Migas) Dwi Soetjipto giải thích rằng lượng khí đốt xuất khẩu giảm do nhu cầu từ ngành phân bón trong nước tăng lên. Ông Soetjipto ước tính rằng mức cắt giảm sẽ ở mức 30-40% so với hợp đồng trước đó và dự báo giá khí đốt sẽ tăng do nhu cầu cao. Chính phủ vẫn chưa ký gia hạn hợp đồng song dự kiến lễ ký sẽ diễn ra trong tháng 11. Năm 2020, Bộ trưởng ESDM từng công bố kế hoạch ngừng cung cấp khí đốt cho Singapore với hy vọng nâng cao giá trị gia tăng cho nguồn khí đốt tự nhiên của quốc gia và giảm thâm hụt cán cân thương mại. Xuất khẩu khí đốt của Indonesia sang Singapore đến từ một số nguồn, trong đó có mỏ Corridor Block của hãng ConocoPhillips, mỏ Talisman Corridor của liên doanh Repsol và Pertamina Hulu Energi Corridor với nguồn cung lên tới 300 triệu foot khối khí đốt mỗi ngày (1 foot khối = 0,0283 m3). Theo một đánh giá thống kê hồi năm 2021 của BP, mức tiêu thụ khí đốt tự nhiên của Singapore vào năm 2020 là khoảng 1,22 tỷ foot khối khí đốt mỗi ngày./.Tin liên quan
Iran ký hợp đồng khí đốt trị giá 6,5 tỷ USD với Nga
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Iran và Nga đã ký các hợp đồng khí đốt trị giá khoảng 6,5 tỷ USD.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.













