Indonesia hủy kế hoạch phát hành 30 tỷ USD "trái phiếu đại dịch"

17:54' - 10/05/2020
BNEWS Bộ Tài chính Indonesia vừa quyết định hủy bỏ kế hoạch phát hành “trái phiếu đại dịch” để chi cho các nỗ lực ứng phó với cuộc khủng hoảng y tế và kinh tế do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Tổng cục trưởng Tài chính và Quản lý rủi ro thuộc Bộ Tài chính Indonesia, ông Luky Alfirman, cho biết thay vào đó, chính phủ nước này sẽ phát hành giấy nợ thông qua các cuộc đấu giá thường xuyên và có thể dựa vào Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) như một "phương sách cuối cùng" để hấp thu trái phiếu.
Quy định tại Sắc luật số 1/2020 của Tổng thống cho phép BI mua trực tiếp trái phiếu chính phủ từ các cuộc đấu giá, thay vì chỉ được phép mua trái phiếu thông qua thị trường thứ cấp như trước đây theo Luật về BI năm 1999.
Đầu tháng Tư vừa qua, Chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch phát hành 450.000 tỷ rupiah (30,05 tỷ USD) trái phiếu đại dịch trong tổng số 549.600 tỷ rupiah trái phiếu sẽ được phát hành trong năm nay theo Sắc lệnh số 54/2020 của Tổng thống về sửa đổi ngân sách nhà nước.
Tuy nhiên, trong một chiến lược mới được công bố hôm 8/5, Bộ Tài chính Indonesia cho biết sẽ chỉ phát hành 85.800 tỷ rupiah trái phiếu chính phủ trong ba quý cuối năm nay để bù đắp cho thâm hụt ngân sách vừa được nới rộng lên 5,07% Tổng sản phẩm quốc nôi (GDP). Trong quý I/2020, Bộ Tài chính đã phát hành 221.400 tỷ rupiah trái phiếu chính phủ.
Bộ trưởng Tài chính Sri Mulyani Indrawati cho biết chính phủ nước này sẽ huy động vốn thông qua các cuộc đấu giá thường xuyên trên thị trường trong nước, các thị trường tư nhân, phát hành trái phiếu bán lẻ (retail bond) và trái phiếu quốc tế.
Chính phủ Indonesia đang đặt mục tiêu thu 132.000 tỷ rupiah từ trái phiếu quốc tế, 60.000 tỷ rupiah từ trái phiếu bán lẻ, và phần còn lại từ các cuộc đấu giá hàng tuần trái phiếu chính phủ và trái phiếu Hồi giáo Sharia.
Theo ông Luky, Indonesia cần phát hành ít nhất 35.000-45.000 tỷ rupiah trái phiếu chính phủ mỗi hai tuần nhằm đáp ứng các nhu cầu tài chính. Mới đây, Chính phủ Indonesia đã công bố các gói kích thích có tổng trị giá 436.100 tỷ rupiah dành cho lĩnh vực y tế, an sinh xã hội và ưu đãi thuế./.

>>>AIIB cấp khoản vay 1 tỷ USD cho Indonesia ứng phó với dịch COVID-19

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục