Indonesia không nhập khẩu gạo trong năm 2021

15:33' - 18/05/2021
BNEWS Indonesia sẽ không nhập khẩu gạo trong năm 2021 do kho dự trữ vẫn đủ đáp ứng cho Chương trình cung ứng và bình ổn giá (KSPH) và các chương trình ứng phó khẩn cấp với thiên tai.
Từ nay đến cuối năm 2021, Cơ quan Hậu cần Quốc gia Indonesia (Bulog) sẽ không nhập khẩu gạo do kho dự trữ vẫn đủ đáp ứng cho Chương trình cung ứng và bình ổn giá (KSPH) và các chương trình ứng phó khẩn cấp với thiên tai.

Ngày 18/5, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban IV thuộc Hạ viện, Giám đốc Bulog, ông Budi Waseso khẳng định: "Chúng tôi có thể đảm bảo rằng đến cuối năm nay, Bulog sẽ không nhập khẩu gạo vì nhu cầu Dự trữ gạo của Chính phủ (CBP) đã được đáp ứng".

Ông Budi cho hay, tính đến ngày 17/5/2021, lượng gạo dự trữ của Bulog còn 1.395.376 tấn, trong đó có 1.378.047 tấn gạo CBP và 17.329 tấn gạo thương phẩm. Số lượng này nằm trong giới hạn an toàn đối với CBP do Chính phủ đặt ra là 1-1,5 triệu tấn.

Theo ông Budi, Bulog sẽ tiếp tục hấp thụ lượng lúa còn tồn đọng trong dân sau vụ thu hoạch vào tháng 5/2021, đồng thời tăng cường thu mua trong vụ thu hoạch vào tháng 8 - 9 tới. Điều này chắc chắn sẽ làm tăng lượng gạo dự trữ trong kho của Bulog.

Ông Budi cho biết thêm rằng từ đầu tháng Một đến ngày 17/5 vừa qua, Bulog đã phân phối 185.429 tấn gạo CBP, bao gồm 152.497 tấn để ổn định thị trường trong khuôn khổ chương trình KSPH và 2.431 tấn ứng phó với thảm họa thiên tai. Trong khi đó, lượng lúa thu mua trong nước vào cùng kỳ là 670.916 tấn.

Trước đó, Chính phủ Indonesia (In-đô-nê-xi-a) đã công bố kế hoạch nhập khẩu 1-1,5 triệu tấn gạo. Theo Bộ trưởng Điều phối Kinh tế Airlangga Hartarto, Chính phủ sẽ thực hiện 2 chính sách để đảm bảo dự trữ gạo trong nước, cung ứng cho chương trình trợ giúp xã hội, dự phòng thiên tai và đại dịch COVID-19.

Chính sách thứ nhất là nhập khẩu 500.000 tấn gạo CBP và 500.000 tấn gạo thương phẩm qua Bulog. Chính sách thứ hai là Bulog sẽ thu mua 900.000 tấn lúa trong dân trong vụ thu hoạch chính vào tháng 3-5/2021 và 500.000 tấn từ tháng 6-9/2021.

Tuy nhiên, kế hoạch nhập khẩu gạo nói trên đã gây tranh cãi gay gắt. Cuối cùng, Tổng thống Joko Widodo (Jokowi) đã phải lên tiếng cam kết rằng Chính phủ sẽ không tiến hành nhập khẩu gạo cho đến tháng 6/2021.

Phát biểu họp báo trực tuyến hồi tháng 3 vừa qua, Tổng thống Jokowi khẳng định: "Tôi xin đảm bảo rằng tới tháng 6/2021, sẽ không có hạt gạo nhập khẩu nào vào Indonesia. Các bạn biết rằng chúng ta đã không nhập khẩu gạo trong gần ba năm qua"./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục