BNEWS Indonesia đang chuẩn bị 4 kịch bản để chuyển bộ máy nhà nước đến thủ đô mới (IKN) Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan.
Bộ trưởng Bộ máy nhà nước và Cải cách hành chính Indonesia Abdullah Azwar Anas cho biết chính phủ nước này đang chuẩn bị 4 kịch bản để chuyển bộ máy nhà nước đến thủ đô mới (IKN) Nusantara ở tỉnh Đông Kalimantan.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 19/10, phát biểu tại Phủ tổng thống ở Jakarta, ông Anas cho hay: “Có 4 kịch bản vì các dịch vụ công liên quan đến hoạt động kinh doanh có thể vẫn ở Jakarta, song chức năng hỗ trợ chính sách sẽ ở IKN Nusantara”.
Theo kế hoạch di dời thủ đô, 2.000 công chức, viên chức nhà nước dự kiến sẽ được chuyển đến IKN Nusantara trong giai đoạn đầu, 5.700 người trong giai đoạn hai, 60.000 người trong giai đoạn ba, và 100.000 người trong giai đoạn bốn.
Quá trình di chuyển này sẽ bắt đầu vào năm 2024 sau khi xem xét số lượng người cần chuyển và tiến độ phát triển hệ thống hỗ trợ tại IKN như quy hoạch không gian, văn phòng và các ưu tiên trong các công việc của chính phủ.
Hiện nay, chính phủ Indonesia đang chuẩn bị chuyển đổi toàn diện IKN, bao gồm việc sắp xếp công việc của bộ máy nhà nước. Theo Bộ trưởng Anas, một trong những nội dung chuyển đổi là cắt giảm hệ thống biên chế.
Ông Anas nhấn mạnh rằng chính phủ muốn các cơ quan nhà nước chuyển đến IKN với tâm lý sẵn sàng, không bị gò ép. Chính phủ đang xây dựng cơ sở hạ tầng và các cơ sở hỗ trợ tại IKN trước khi chuyển công chức, viên chức.
Theo ông Anas, các cơ sở hỗ trợ về giáo dục, y tế và môi trường là một phần không thể tách rời. Các hình thức hỗ trợ về cơ sở hạ tầng của chính phủ gồm trường học từ mẫu giáo đến cao đẳng, cũng như các cơ sở công cộng như bệnh viện, nơi thờ tự và các cơ sở xã hội.
Chính phủ Indonesia lần đầu tiên công bố kế hoạch chuyển thủ đô khỏi đảo Java đông dân nhất thế giới vào tháng 4/2019. Vài tháng sau đó, Tổng thống Joko Widodo công bố hai huyện Bắc Penajam Paser và Kutai Kertanegara thuộc tỉnh Đông Kalimantan được lựa chọn là địa điểm đặt thủ đô mới.
Nusantara sẽ đóng vai trò là trung tâm hành chính của Indonesia, trong khi Jakarta - thủ đô hiện tại và là nơi sinh sống của hơn 10 triệu dân, sẽ vẫn là trung tâm kinh tế và tài chính. Nusantara sẽ được quản lý như một khu tự trị trên cơ sở Hiến pháp. Người đứng đầu chính quyền thủ đô mới sẽ mang hàm bộ trưởng nội các.
Ngoài ra, Nusantara cũng sẽ được trao các quyền hạn rộng rãi để thực thi các nhiệm vụ, đồng thời linh hoạt trong việc quản lý địa phương mà không có sự can thiệp hoặc xung đột với các bộ hoặc cơ quan chính phủ, cũng như các quy định khác./.
- Từ khóa:
- indonesia
- thủ đô mới
- bộ máy nhà nước
Tin liên quan
Indonesia điều chỉnh tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát
Ngân hàng trung ương Indonesia (BI) ngày 20/10 thông báo đã điều chỉnh tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".










