BNEWS Chính phủ Indonesia đã phải tạm hoãn việc thực hiện dự án di dời thủ đô đến đảo Borneo trị giá 33 tỷ USD để đối phó với đại dịch COVID-19.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch phát triển quốc gia Indonesia Suharso Monoarfa ngày 19/8 cho biết Chính phủ nước này đã phải tạm hoãn việc thực hiện dự án di dời thủ đô đến đảo Borneo trị giá 33 tỷ USD để đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là một dự án đầy tham vọng của Tổng thống Jokowi trong nhiệm kỳ thứ hai.
Theo ông Suharso Monoarfa, hiện nay Chính phủ đang đặt ưu tiên số một là phục hồi nền kinh tế và vượt qua đại dịch. Khi tình hình được cải thiện, chỉ khi đó mới quyết định triển khai dự án dời thủ đô.Ông cũng thừa nhận những trở ngại đối với dự án, việc khởi công có thể bị trì hoãn cho đến năm 2022 hoặc năm 2023, vì Chính phủ tập trung nỗ lực vào việc nghiên cứu và sau đó phân phối vắc-xin phòng COVID-19 cho gần 270 triệu người dân Indonesia.
Dự án xây dựng thủ đô mới theo kế hoạch sẽ được khởi công vào năm 2021, với việc xây cung điện nhà nước và các tòa nhà của các cơ quan chính phủ cùng, nâng cấp sân bay, cảng biển… để đến năm 2024 tất cả công chức nhà nước sẽ bắt đầu làm việc tại thủ đô mới. Giám đốc điều hành SoftBank Masayoshi Son, cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Thái tử Abu Dhabi, Sheikh Mohammed Bin Zayed al Nahyan đã được mời làm cố vấn cho dự án. Theo chuyên gia kinh tế tại Ngân hàng OCBC Wellian Wiranto, thông thường, một dự án lớn như vậy sẽ mang lại hiệu quả tích cực đáng kể cho nền kinh tế, nhưng việc giải ngân số tiền lớn như hiện nay để ngăn chặn dịch bệnh của chính phủ dường như cấp bách hơn.Còn theo nhà kinh tế Enny Sri Hartati thuộc Viện Phát triển Kinh tế và Tài chính, Indonesia hiện cũng không đủ khả năng tài chính do đại dịch COVID-19 khiến ngân sách quốc gia đang thâm hụt ngày càng lớn. Suy thoái có thể kéo dài hơn dự đoán của Chính phủ, có thể đến nửa cuối năm 2021 nên hiện nay triển khai dự án dời thủ đô là không thể./.
Tin liên quan
Động đất mạnh liên tiếp ngoài khơi Indonesia
Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo, sáng 19/8, hai trận động đất lớn đã làm rung chuyển đảo Sumatra ở ngoài khơi Indonesia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐầu tư của doanh nghiệp Đức vào Mỹ giảm xuống thấp nhất 3 năm
Bức tranh đầu tư của doanh nghiệp Đức tại Mỹ có sự phân hóa rõ rệt: các công ty đã hiện diện tại thị trường này vẫn tiếp tục tái đầu tư lợi nhuận, nhưng thận trọng hơn.
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.












