BNEWS Bộ Biển và Nghề cá Indonesia (KKP) đang theo đuổi 5 chiến lược kinh tế biển thông qua một số chương trình nhằm khai thác tối đa tiềm năng của một trong những thế mạnh kinh tế của Indonesia.
Bộ trưởng KKP Sakti Wahyu Trenggono cho biết chiến lược đầu tiên là mở rộng các khu bảo tồn với mục tiêu bao phủ 30% tổng diện tích vùng biển của cả nước nhằm bảo vệ và gia tăng quần thể cá, tăng khả năng hấp thụ carbon.
Phát biểu tại cuộc họp mới đây tại Cơ quan nghiên cứu nguồn nhân lực biển và nghề cá, ông Trenggono cho hay chiến lược thứ hai là bảo vệ tính bền vững của các nguồn lợi thủy sản, phát triển kinh tế địa phương và gia tăng phúc lợi cho ngư dân thông qua việc áp dụng hạn ngạch đánh bắt. Chiến lược thứ ba là duy trì khả năng thích ứng của môi trường thông qua việc tiến hành các hoạt động nuôi trồng thủy sản thân thiện với môi trường tại các khu chăn nuôi trên biển, ven biển và trên đất liền, nhằm nâng cao đời sống của người dân, thúc đẩy sản xuất thủy sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Theo Bộ trưởng Trenggono, các hoạt động nuôi trồng sẽ tập trung vào các sản phẩm thủy sản cao cấp, chẳng hạn như tôm, cua, tôm hùm, và rong biển. Chiến lược thứ tư bao gồm quy hoạch không gian biển để bảo vệ hệ sinh thái biển và ven biển. Tất cả các hoạt động sử dụng không gian biển phải phù hợp với việc phân chia không gian biển, khả năng thích ứng của biển và ngăn ngừa các tác động. Chiến lược cuối cùng là thực hiện chương trình “Tháng Yêu Biển”, theo đó các ngư dân không được đánh bắt cá trong suốt một tháng trong năm. Thay vào đó, người dân sẽ tham gia thu gom rác thải đại dương và nhận lại mức thưởng là giá mua cá thấp nhất tính trên mỗi kg rác được thu gom. Ông Trenggono cho biết chương trình “Tháng Yêu Biển” sẽ được tổ chức vào tháng 10 hàng năm trên khắp các vùng biển của Indonesia, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng 5 chiến lược nói trên sẽ giúp bảo vệ nguồn lợi thủy sản của Indonesia và sự bền vững của đại dương cho các thế hệ tiếp theo./.Tin liên quan
Indonesia khánh thành cảng container lớn nhất đảo Kalimantan
Ngày 9/8, Tổng thống Indonesia Joko Widodo (Jokowi) đã khánh thành Cảng container Kijing nằm trong khuôn viên Cảng Pontianak ở huyện Mempawah, tỉnh Tây Kalimantan, sau 6 năm xây dựng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.











