BNEWS Bộ Ngoại giao Indonesia phối hợp với tạp chí Tempo (Indonesia) tổ chức giới thiệu về chương trình thúc đẩy du lịch hàng hải và nâng cao vai trò cộng đồng khu vực vành đai Ấn Độ dương.
Sự kiện có sự tham gia của các quan chức chính phủ, ngoại giao đoàn, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính quyền các địa phương, phòng thương mại cũng như các viện nghiên cứu.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Retno Marsudi, Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia nhấn mạnh: “Với tư cách là thành viên của Hiệp hội các quốc gia vành đai Ấn Độ Dương (IORA), Indonesia rất coi trọng việc hợp tác toàn diện với các quốc gia của khu vực này, đặc biệt Indonesia đang đẩy mạnh thực hiện chính sách ngoại giao hàng hải và việc thúc đẩy hợp tác về lĩnh vực du lịch cũng là một trong những nội dung được chúng tôi coi trọng.Hơn nữa, Ấn Độ Dương được đánh giá sẽ là đại dương của thế kỷ 21, do đó trong chính sách phát triển của mình, Indonesia rất coi trọng việc mở rộng hợp tác, đầu tư với các quốc gia ven biển Ấn Độ Dương”.
Lĩnh vực hàng hải, trong đó có du lịch hàng hải đang được Chính phủ Indonesia quan tâm thúc đẩy đầu tư và phát triển. Đây cũng là một trong những thế mạnh của quốc gia vạn đảo và là một trọng tâm phát triển kinh tế của Indonesia .Trong thời gian tới, Indonesia sẽ tăng cường mạnh hơn nữa việc đưa thông tin về đất nước, con người Indonesia đến các quốc gia thành viên IORA và các nước trên thế giới.
Bà Siti Sofia Sudarma, Vụ trưởng Vụ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao Indonesia, cho biết: “Một trong những ưu tiên trong hợp tác thúc đẩy kinh tế giữa các quốc gia thành viên IORA là lĩnh vực du lịch và nó đã được các nhà lãnh đạo IORA cam kết trong Hội nghị thượng đỉnh IORA mới được tổ chức tại Jakarta vào tháng Ba vừa qua.Du lịch được xác định sẽ đem lại những lợi ích kinh tế lớn, chiếm tới 30% trong hợp tác kinh tế hàng hải của các quốc gia. Việc liên kết giữa các cộng đồng dân cư ven biển Ấn Độ Dương được xác định là một trọng tâm trong phát triển du lịch giữa các thành viên của IORA”.
Để thúc đẩy du lịch nói chung, thời gian qua, Indonesia đã áp dụng nhiều chính sách như: Miễn thị thực đối với 169 quốc gia trên thế giới; tạo thuận lợi cho việc tạm nhập tái xuất đối với du thuyền;… Hiện nay, năm nước có lượng du khách vào Indonesia nhiều nhất là Singapore, Malaysia, Trung Quốc, Australia và Nhật Bản. Chính phủ Indonesia đã thành lập cơ quan xúc tiến 10 điểm đến du lịch nhằm tăng số lượng du khách đến với các điểm du lịch khác, bên cạnh các điểm nổi tiếng quen thuộc như đảo Bali.Indonesia đặt mục tiêu đến năm 2019 sẽ thu hút 20 triệu khách du lịch, gần gấp đôi con số hiện nay là khoảng 12 triệu khách/năm. Năm 2017, Indonesia phấn đấu đón 15 triệu khách du lịch nước ngoài. Năm 2016, ngành du lịch đã đóng góp 172.000 tỷ rupiah (gần 13 tỷ USD) cho ngân sách của Indonesia.
>>> ASEAN đặt mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách du lịch tàu biển vào năm 2035
Tin liên quan
Kích cầu du lịch bằng đường sắt
Đầu năm 2017, đoàn tàu chất lượng cao, với thiết kế hiện đại, sang trọng với tiêu chuẩn “5 sao”, SPT1/SPT2 chạy tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại đã được đi vào vận hành.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tựa cho sức bền của kinh tế Trung Quốc
Trong làn sóng bùng nổ AI trên toàn thế giới, Trung Quốc đã khẳng định vị thế trung tâm trong chuỗi cung ứng.
-
Kinh tế Thế giớiHàng không Saudi Arabia rơi vào tình trạng gián đoạn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua
Sự gián đoạn này đã buộc các hãng hàng không trên khắp châu Âu và châu Á phải tạm dừng cung cấp dịch vụ.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 12/10 có nhiều tin nổi bật như IMF cảnh báo thách thức tăng trưởng, Trung Quốc tăng đầu tư công nghệ, OPEC hạ dự báo nhu cầu dầu và thị trường xe điện tiếp tục cạnh tranh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế châu Âu nguy cơ đối mặt thêm rủi ro
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì ở mức cao có thể gây thêm áp lực cho nền kinh tế châu Âu do chi phí vay nợ chính phủ cao hơn, rủi ro tài chính xuyên thị trường và đồng USD mạnh hơn.
-
Kinh tế Thế giớiBộ trưởng Tài chính Mỹ bảo vệ quyết định nới lỏng trừng phạt dầu mỏ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng nới lỏng một số biện pháp trừng phạt năng lượng Nga sẽ giúp tăng nguồn cung dầu diesel, giảm giá nhiên liệu và bảo vệ lợi ích người tiêu dùng Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Tổng thống Pháp: Cánh tả trước bài toán đoàn kết
Nghị sĩ Nghị viện châu Âu Raphaël Glucksmann đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu chọn ứng cử viên của khối Xã hội-Dân chủ Pháp tham gia tranh cử tổng thống năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đánh giá tình hình an ninh sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên
Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc họp khẩn ngày 12/10, rà soát phương án ứng phó sau khi Triều Tiên phóng một số tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên phóng hai tên lửa, Hàn Quốc và Nhật Bản theo dõi sát
Ngày 12/10, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân (JCS) Hàn Quốc thông báo sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo từ khu vực gần thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông.
-
Kinh tế Thế giớiBầu cử Mỹ: Cử tri dao động định đoạt cuộc đua Thượng viện
Đảng Dân chủ gia tăng nỗ lực giành quyền kiểm soát Thượng viện Mỹ, trong khi lá phiếu của cử tri độc lập và cử tri dao động có thể ảnh hưởng lớn đến kết quả tại các bang cạnh tranh sít sao.












