BNEWS Với hơn 80.000 ngôi làng trên khắp Indonesia, việc khai thác tiềm năng du lịch của các ngôi làng này được đánh giá sẽ tạo hiệu ứng domino để cải thiện đời sống của người dân địa phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia có tổng cộng hơn 80.000 ngôi làng trên khắp cả nước và việc khai thác tiềm năng du lịch của các ngôi làng này được đánh giá có thể mang lại hiệu ứng domino nhằm cải thiện đời sống của người dân địa phương.
Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia (Kemenparekraf) cho biết chính phủ nước này coi các làng du lịch là “ưu thế vượt trội” và là “ưu tiên hàng đầu” trong nỗ lực phục hồi ngành công nghiệp không khói giai đoạn hậu đại dịch COVID-19.
Phát biểu tại Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 vừa diễn ra tại thành phố Yogyakarta của Indonesia, ông Raden Wisnu Sindhutrisno, Vụ trưởng Thị trường châu Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, cho biết làng du lịch được chọn ưu tiên vì tác động trực tiếp đến cộng đồng.
Nhiều làng du lịch sở hữu những nét độc đáo cả về môi trường tự nhiên lẫn văn hóa. Do vậy, đây sẽ là điểm thu hút khách tham quan. Các làng du lịch có thể tạo sức hút bằng cách cung cấp những trải nghiệm thú vị về cuộc sống của người dân, như chăn trâu bò hoặc trồng lúa.
Theo ông Wisnu, Kemenparekraf sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để đào tạo nâng cao năng lực cho các nhà quản lý làng du lịch nhằm thu hút nhiều du khách hơn. Ngoài ra, bộ này cũng sẽ tăng cường đầu tư nhằm tạo thuận lợi cho du khách đến tham quan, bởi có nhiều làng du lịch hấp dẫn song cơ sở hạ tầng và đường sá chưa thuận lợi.
Trước đó, ngày 30/1, Bộ trưởng Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno cũng đã phát động “Giải thưởng Làng Du lịch Indonesia (ADWI)” năm 2023 với chủ đề “Du lịch đẳng cấp thế giới để phát triển Indonesia” và mục tiêu nâng số lượng làng du lịch lên 4.000 làng vào cuối năm nay, từ mức 3.419 làng vào năm ngoái.
Ông cho biết giải thưởng ADWI - được khởi động vào năm 2021– đã ngay lập tức mang lại những tác động tích cực cho người dân địa phương. Cũng theo ông Sandiaga, ngoài việc thu hút khách du lịch nội địa, một trong những mục tiêu của việc tổ chức ADWI là tạo nhận thức cho các chủ thể kinh doanh về du lịch và kinh tế sáng tạo.
Ông Sandiaga nhấn mạnh thêm rằng trong thời gian đại dịch COVID-19, lượng khách quốc tế đến thăm các làng du lịch đã tăng 30%. Điều này cũng phù hợp với tầm nhìn của Indonesia là một điểm đến du lịch bền vững và đẳng cấp thế giới./.
Tin liên quan
Indonesia công bố 2 chiến lược phục hồi du lịch hậu đại dịch
Trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN (ATF) 2023 được tổ chức tại Đặc khu hành chính Yogyakarta, đại diện nước chủ nhà Indonesia đã công bố hai chiến lược phục hồi du lịch hậu đại dịch COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










