BNEWS Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới quốc gia Indonesia (BRIN) cho biết đang tiến hành đánh giá lộ trình chiến lược quốc gia trong việc sử dụng hydro đến năm 2060.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, phát biểu mới đây tại Hội nghị thượng đỉnh quốc tế về hydro năm 2023, bà Eniya Listiani Dewi, chuyên gia hàng đầu của Trung tâm nghiên cứu bảo tồn và chuyển đổi năng lượng thuộc BRIN, cho hay cơ quan này đã xác định nhu cầu quốc gia về hydro tới năm 2060.
Lộ trình trên nhấn mạnh sự cần thiết xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ sử dụng hydro ở Indonesia. Lộ trình này được chia làm 3 phân đoạn, gồm triển khai các dự án hoặc nhà máy thí điểm; thương mại hóa hydro và thúc đẩy thâm nhập thị trường; và nâng cao giá trị kinh tế gia tăng.
Bà Dewi nhấn mạnh nền kinh tế Indonesia trong tương lai sẽ không chỉ được hỗ trợ bởi dầu mỏ mà còn cả hydro vì sản phẩm này có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ các nhà máy điện đến các cơ sở sản xuất công nghiệp như lọc hóa dầu, cũng như nhà ở và giao thông vận tải.
BRIN khuyến khích xây dựng một chiến lược hydro quốc gia không chỉ bao gồm tiềm năng mà còn cả chuỗi sản xuất, phân phối và sử dụng ở Indonesia, qua đó đảm bảo khu vực tư nhân về cam kết của chính phủ.
Cũng theo bà Dewi, khoảng 20 dự án của nhiều công ty đã triển khai nghiên cứu tiền khả thi về công nghệ hydro ở các khu vực Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Java, Sumba, Đông Nusa Tenggara và Papua.
Tuy nhiên, trong quá trình nghiên cứu khả thi này, khu vực tư nhân muốn tìm kiếm lộ trình hoặc các cam kết, trong khi việc sử dụng năng lượng hydro cũng cần có thời gian. Do vậy, chính phủ cần nỗ lực giải quyết thông qua việc xây dựng lộ trình, ban hành các quy định và tiêu chuẩn, cũng như các cơ chế khuyến khích.
Bà Dewi cũng lưu ý thúc đẩy sử dụng hydro phải bắt đầu bằng việc sản xuất hydro xanh trong ngành công nghiệp, mặc dù hoạt động này mới chỉ được thực hiện ở quy mô nhỏ do giá cao. Dự kiến, giá hydro sẽ bắt đầu giảm vào năm 2030, song Indonesia không thể chờ đợi đến lúc đó vì có thể bị tụt hậu./.
Tin liên quan
Deloitte: Bắc Phi sẽ trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới vào năm 2050
Nhờ có nguồn tài nguyên tái tạo dồi dào, nhu cầu trong nước thấp và vị trí gần châu Âu, Bắc Phi sẽ trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới vào năm 2050.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiRộn ràng mùa thu hoạch trên những cánh đồng Trung Quốc
Tháng 9 là thời điểm bước vào mùa thu hoạch tại nhiều khu vực của Trung Quốc.
-
Kinh tế Thế giớiCác ngân hàng lớn Đức đối mặt nguy cơ nợ xấu tăng mạnh
Các ngân hàng lớn của Đức dự báo khối lượng nợ xấu trong bảng cân đối kế toán sẽ tăng lên 53,1 tỷ euro vào cuối năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiIfW cảnh báo Đức không nên tái trợ giá xăng dầu
Cần xác định những nhóm dân cư chịu tác động nặng nề nhất và có nguy cơ gặp khó khăn trong thanh toán hóa đơn năng lượng, sưởi ấm để có biện pháp hỗ trợ phù hợp.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc: Bùng nổ công nghệ chưa đủ bù đắp đà suy yếu của tiêu dùng
Sản xuất công nghiệp Trung Quốc tăng 5,2% trong tháng 8/2026, nhưng tiêu dùng ảm đạm và đầu tư giảm sâu cho thấy những thách thức đối với đà phục hồi kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiTriều Tiên cam kết “kiên định ủng hộ” Nga
Trong thông điệp gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cam kết “kiên định ủng hộ” Nga.
-
Kinh tế Thế giớiIraq nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 14/9, Iraq thông báo nối lại hoạt động thương mại qua các cửa khẩu biên giới với Iran, sau một thời gian ngắn đóng cửa do lo ngại về an ninh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ hủy bỏ quy định siết khí thải nhà máy điện than và khí đốt
Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ dự kiến bãi bỏ phần lớn quy định hạn chế khí thải từ nhà máy điện thời cựu Tổng thống Joe Biden, động thái vấp phải sự chỉ trích của giới khoa học và tổ chức môi trường.
-
Kinh tế Thế giớiCanada trước sức ép mới trên bàn cờ thương mại Bắc Mỹ
Khi tiến trình đàm phán Canada-Mỹ vẫn đình trệ, đang tạo thêm sức ép đối với Ottawa và đặt ra câu hỏi về cách thức vận hành trong tương lai của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA).











