Deloitte: Bắc Phi sẽ trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới vào năm 2050

14:46' - 24/06/2023
BNEWS Nhờ có nguồn tài nguyên tái tạo dồi dào, nhu cầu trong nước thấp và vị trí gần châu Âu, Bắc Phi sẽ trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới vào năm 2050.
Theo một báo cáo của Deloitte - một trong 4 "ông lớn" của ngành kiểm toán thế giới, nhờ có nguồn tài nguyên tái tạo dồi dào, nhu cầu trong nước thấp và vị trí gần châu Âu, Bắc Phi sẽ trở thành nhà xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới vào năm 2050.

 
Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn báo cáo có tựa đề “Hydro xanh: con đường dẫn đến phát thải ròng bằng 0” cho biết ngành công nghiệp này có thể tạo ra doanh thu 110 tỷ USD cho Bắc Phi, chiếm tới gần 40% và dẫn đầu doanh thu của thương mại toàn cầu về hydro xanh vào năm 2050. Trong đó, Morocco (Ma-rốc) có thể trở thành một trong những nhà sản xuất chính của loại năng lượng sạch này trong tương lai.

Báo cáo liệt kê danh sách các nước và khu vực có kim ngạch xuất khẩu hydro xanh lớn nhất thế giới còn có Mỹ (63 tỷ USD), Australia (39 tỷ USD), Trung Đông...

Trong danh sách những quốc gia tiêu thụ hydro xanh, Trung Quốc nổi lên như 1 thị trường chính. Theo báo cáo, Trung Quốc cũng sẽ trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất vào năm 2030, với khối lượng 13 triệu tấn mỗi năm. Việc nhập khẩu số lượng lớn hydro xanh sẽ cho phép nước này trung hòa carbon trong các lĩnh vực hoạt động khác.

Châu Âu cũng được cho là sẽ tiêu thụ khoảng 10 triệu tấn, kế tiếp là Nhật Bản và Hàn Quốc với 7,5 triệu tấn mỗi nước. Theo báo cáo, hai quốc gia châu Á này dự kiến sẽ nhập khẩu 90% nhu cầu hydro xanh từ năm 2030 đến năm 2050, do không có sẵn tài nguyên tái tạo và đất đai.

Cũng theo báo cáo của Deloitte, các dự án hydro xanh đã được công bố cho đến nay sẽ chỉ đủ đáp ứng 1/4 nhu cầu của thế giới vào năm 2030, tức là 44 triệu tấn. Con số này cần được tăng lên gấp 6 lần trong vài thập kỷ tới để đạt được mục tiêu không phát thải carbon dioxide, tương ứng với sản lượng khoảng 170 triệu tấn vào năm 2030 và gần 600 triệu tấn vào năm 2050.

Những dự báo này sẽ tiếp thêm động lực cho các quốc gia Bắc Phi, đặc biệt là Morocco, quốc gia đang thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư vào lĩnh vực này. Gần đây nhất, người đứng đầu Chính phủ Morocco Aziz Akhannouch và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, đã ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác tại Rabat để phát triển hydro xanh ở Vương quốc này.

Công ty Mỹ, CWP Global, một trong những công ty hàng đầu thế giới về phát triển các dự án năng lượng tái tạo, hiện đang phát triển dự án sản xuất 15 gigawatt (GW) hydro xanh ở vùng Guelmim-Oued Noun, phía Nam Morocco. Nhiều dự án khác tại Morocco một khi đi vào hoạt động, sẽ giúp nước này hưởng lợi từ nguồn tài chính đáng kể nhờ xuất khẩu hydro xanh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục