Internet vệ tinh Starlink sẽ hoạt động tại Argentina vào năm 2024

10:55' - 27/11/2023
BNEWS Như vậy, tất cả các quốc gia Nam Mỹ trừ Venezuela sẽ kết nối dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX vào cuối năm tới.
Ứng cử viên cho vị trí Bộ trưởng Ngoại giao trong chính phủ của Tổng thống đắc cử Argentina Javier Milei – bà Diana Mondino vừa xác nhận Dịch vụ Internet vệ tinh Starlink do công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk phát triển sẽ bắt đầu hoạt động tại quốc gia Nam Mỹ này vào năm tới.

 
Trước đó, trang web chính thức của Starlink cũng cho thấy kế hoạch triển khai dịch vụ Internet vệ tinh tại Argentina trong năm 2024.

Như vậy, với việc Guyana, Suriname, Bolivia, Paraguay, Uruguay và Argentina đều đã xác nhận kế hoạch triển khai Starlink, tất cả các quốc gia Nam Mỹ trừ Venezuela sẽ kết nối dịch vụ Internet vệ tinh của SpaceX vào cuối năm tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục