BNEWS Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Owji ngày 13/10 cho biết nước này có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô để xuất khẩu khi không có bất kỳ sự "bật đèn xanh" nào từ Mỹ cho hoạt động xuất khẩu mặt hàng này.
Ông Javad Owji đã đưa ra phát biểu trên tại tỉnh Fars miền Tây Nam Iran. Ông Owji nói thêm rằng kế hoạch tăng sản lượng dầu để xuất khẩu đang được soạn thảo vì Iran có "khách hàng trên toàn thế giới".
Ông Owji cho biết sản lượng dầu hiện tại của Iran ở mức 3,3 triệu thùng mỗi ngày và khẳng định những thành tựu đã đạt được trong mọi lĩnh vực trong khi các lệnh trừng phạt đối với nước này ngày càng được tăng cường.
Số liệu của các nhà tư vấn và công ty theo dõi các chuyến tàu chở dầu cho thấy sản lượng và xuất khẩu dầu của Iran tăng vọt trong những tháng gần đây.
Tại cuộc họp báo mới đây bên lề các cuộc họp thường niên của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới ở Marrakesh (Maroc), Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen bác bỏ quan điểm cho rằng Washington đã dần nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran như một phần trong nỗ lực nhằm nối lại quan hệ ngoại giao. Bà Janet Yellen nói: “Chúng tôi chưa hề nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran theo bất kỳ cách thức nào”, đồng thời cho biết thêm Mỹ liên tục xem xét thông tin mới có thể biện minh cho việc thắt chặt các lệnh trừng phạt Iran.
Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, chủ yếu nhắm vào hoạt động xuất khẩu dầu mỏ và các ngân hàng của nước này, đã được tăng cường vào năm 2018 sau khi Washington đơn phương rút khỏi thỏa thuận hạt nhân năm 2015 giữa Tehran và một số cường quốc trên thế giới./.
- Từ khóa:
- Iran
- dầu mỏ
- giá dầu mỏ
- tin tức Iran
Tin liên quan
Nga và Iran tăng cường hợp tác trong lĩnh vực dầu mỏ
Iran và Nga đã tăng cường hợp tác, đặc biệt là trên lĩnh vực năng lượng, trong bối cảnh cả hai đều phải đương đầu với các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.











