BNEWS Iran dự kiến sẽ đạt được với các công ty dầu khí quốc tế các thỏa thuận có tổng trị giá lên tới 25 tỷ USD trong vòng 1-2 năm tới.
Giám đốc điều hành Công ty Dầu mỏ quốc gia Iran (NIOC), ông Ali Kardor vừa cho biết theo các điều khoản của mô hình thỏa thuận mới được thông qua hồi tuần trước, NIOC có kế hoạch chào thầu các hợp đồng phát triển một số mỏ dầu khí trong vòng một năm tới.
NIOC đã lên danh sách 12/13 mỏ dầu khí cho đợt chào thầu đầu tiên đồng thời xác định được 34 công ty nước ngoài đủ tiêu chuẩn tham gia dự thầu. Ông Kardor cho biết thêm tất cả các hợp đồng kể trên sẽ được thực hiện theo mô hình thỏa thuận mới được Chính phủ Iran thông qua hồi tuần trước.
Ngày 3/8, Chính phủ Iran đã thông qua mô hình thỏa thuận mới với mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài cũng như công nghệ nhằm tái thiết ngành năng lượng, lĩnh vực lớn nhất và quan trọng nhất của nền kinh tế Iran.Chính phủ Iran hy vọng các công ty nước ngoài sẽ đầu tư tới 50 tỷ USD mỗi năm vào ngành dầu mỏ của nước này. Nhiều tập đoàn và công ty dầu mỏ lớn của châu Âu như Eni SpA (Italy) và Total SA (Pháp) bày tỏ mong muốn tham gia các dự án phát triển dầu khí tại Iran.
Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Bijan Namdar Zanganeh tuần trước cho biết ưu tiên hàng đầu của Tehran là thu hút đầu tư và công nghệ để phát triển các dự án năng lượng liên doanh với đối tác nước ngoài có năng lực. Tới nay, Iran đã đạt được mục tiêu giành lại thị phần dầu mỏ đã mất do bị trừng phạt kinh tế liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran.Hãng tin Fars của Iran dẫn phát biểu của ông Zanganeh tại một cuộc họp mới đây rằng sản lượng dầu thô của Iran đã đạt 3,85 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ tháng 12/2008./.
Tin liên quan
Iran có kế hoạch mua 20 máy bay của tập đoàn Mitsubishi Corp
Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Phát triển đô thị Iran, Asghar Fakhrieh Kashan, cho biết, nước này dự định mua 20 máy bay phản lực của tập đoàn Mitsubishi Corp (Nhật Bản).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật ngày 15/7/2026:
-
Kinh tế Thế giớiCác nhà máy lọc dầu Trung Quốc giảm sản lượng xuống mức thấp nhất trong 6 năm
Các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đã cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2026 xuống mức thấp nhất trong 6 năm, khi nhu cầu giảm và sự gián đoạn nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiASEAN - Trung Quốc tìm động lực mới sau 5 năm nâng cấp quan hệ
Sau 5 năm thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện, Trung Quốc và ASEAN đang mở rộng hợp tác sang kinh tế số, AI, năng lượng xanh và đổi mới sáng tạo nhằm tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Kinh tế Thế giớiTỷ lệ thất nghiệp thành thị của Trung Quốc giảm trong tháng 6
Theo số liệu chính thức công bố hôm 15/7, tỷ lệ thất nghiệp thành thị được khảo sát của Trung Quốc đã giảm nhẹ xuống còn 5,0% trong tháng 6/2026 từ mức 5,1% trong tháng 5.
-
Kinh tế Thế giớiCăng thẳng tại eo biển Hormuz đe dọa chuỗi cung ứng từ nông nghiệp đến công nghệ cao
Căng thẳng bùng phát trở lại tại eo biển Hormuz không chỉ gây gián đoạn nguồn cung dầu khí mà còn đang đe dọa nghiêm trọng đến chuỗi cung ứng nhiều loại hàng hóa thiết yếu trên toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiLHQ cảnh báo hệ lụy toàn cầu từ “điểm nghẽn” Hormuz
Liên hợp quốc cảnh báo xung đột leo thang tại Trung Đông và nguy cơ gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, nhân đạo và an ninh toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz
Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ rút lại đề xuất thu phí 20% đối với tàu thuyền qua eo biển Hormuz, thay bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các nước vùng Vịnh.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Trung Quốc giảm tốc trong quý II/2026
Đà tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc đã chậm lại trong quý II/2026 sau khởi đầu mạnh mẽ vào đầu năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Đảng Dân chủ chặn dự luật quốc phòng 1.150 tỷ USD
Đảng Dân chủ tại Thượng viện Mỹ ngày 14/7 đã chặn dự luật chính sách quốc phòng trị giá 1.150 tỷ USD của Lầu Năm Góc.












