BNEWS Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án cuộc tấn công mà Tehran cho là do Mỹ tiến hành nhằm vào một nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm ở Vịnh Persia.
Ngày 7/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên án cuộc tấn công mà Tehran cho là do Mỹ tiến hành nhằm vào một nhà máy khử mặn nước biển trên đảo Qeshm ở Vịnh Persia, đồng thời cảnh báo hành động này có thể mở ra tiền lệ nguy hiểm trong xung đột đang leo thang tại Trung Đông.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trên mạng xã hội X, ông Araghchi cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy khử mặn đã ảnh hưởng đến nguồn cung nước của khoảng 30 ngôi làng, gọi đây là “hành động nguy hiểm gây ra hậu quả nghiêm trọng”. Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh rằng việc Mỹ tấn công cơ sở hạ tầng của Iran đã tạo ra một “tiền lệ”, hàm ý rằng Tehran có thể đáp trả bằng các biện pháp tương tự.
Theo truyền thông nhà nước Iran, chỉ vài giờ sau tuyên bố này, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ hải quân Jufair ở Bahrain, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Mỹ,
Các chuyên gia an ninh cho rằng việc nhắm vào các cơ sở khử mặn có thể làm gia tăng đáng kể mức độ nguy hiểm của xung đột. Khu vực Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) hiện có hơn 400 nhà máy khử mặn, cung cấp khoảng 40% lượng nước khử mặn của thế giới và là nguồn nước uống chủ yếu của nhiều quốc gia trong khu vực.
Tại Kuwait, khoảng 90% nước sinh hoạt đến từ các nhà máy khử mặn, trong khi tỷ lệ này là 86% ở Oman, 70% ở Saudi Arabia và 42% tại Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE).
Trước đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố Tehran sẽ ngừng tấn công các nước láng giềng, trừ khi các cuộc tấn công nhằm vào Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, diễn biến mới cho thấy lập trường này có thể thay đổi nếu Iran cho rằng các cơ sở hạ tầng của mình tiếp tục bị nhắm mục tiêu.
Theo các nhà phân tích, việc các bên bắt đầu nhắm tới cơ sở hạ tầng nước có thể mở ra một giai đoạn nguy hiểm mới của cuộc xung đột, bởi nguồn nước khử mặn được coi là yếu tố sống còn đối với các quốc gia vùng Vịnh. Nếu các cơ sở này trở thành mục tiêu quân sự, xung đột có nguy cơ lan rộng và kéo theo những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh nhân đạo và môi trường trong toàn khu vực.
Cùng ngày, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo rằng Tehran đã chuẩn bị cho một cuộc leo thang với Mỹ nếu đó là điều Tổng thống Donald Trump mong muốn. Trên trang mạng X, ông Araghchi tuyên bố chính quyền Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc Iran gia tăng các hành động thực thi quyền tự vệ của mình.
Liên quan đến tình hình nội bộ của Iran, dự kiến trong ngày 8/3, Hội đồng Chuyên gia của Iran gồm 88 giáo sĩ cấp cao sẽ nhóm họp để lựa chọn lãnh tụ tối cao mới sau khi Đại giáo chủ Ali Khamenei qua đời. Theo hãng tin Fars của Iran, lãnh tụ tối cao mới có thể được lựa chọn thông qua các cuộc họp trực tuyến sau khi cả 2 cơ sở của hội đồng đều bị quân đội Israel tấn công.
Trong lúc Iran chưa có lãnh đạo tối cao chính thức, quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm các quan chức quân sự cũng như quyền tuyên bố chiến tranh đã được chuyển giao cho Hội đồng Lãnh đạo lâm thời, gồm Tổng thống Masoud Pezeshkian, Chánh án Tối cao Gholam-Hossein Mohseni-Eje'i và Phó Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Alireza Arafi.
- Từ khóa:
- xung đột tại trung đông
- iran
- mỹ
- israel
Tin liên quan
Sân bay Dubai khôi phục một phần hoạt động sau đợt tập kích từ Iran
Cơ quan điều hành sân bay xác nhận thông tin trên, với một số chuyến bay được khai thác từ Sân bay Quốc tế Dubai (DXB) và Sân bay Quốc tế Al Maktoum (DWC).
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.











