BNEWS Iran đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán vào tháng 9 tới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới dưới thời tân Tổng thống Ebrahim Raisi.
Một quan chức của Liên minh châu Âu (EU) ngày 7/8 cho biết Iran đã sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc trên thế giới dưới thời tân Tổng thống Ebrahim Raisi, các cuộc đàm phán này có thể diễn ra tại Vienna (Áo) từ đầu tháng 9 tới.
Hãng tin AFP dẫn lời quan chức EU giấu tên cho biết, hôm 5/8, nhà đàm phán của EU Enrique Mora đã tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Raisi tại Tehran và đã có cuộc gặp với quan chức Iran được chỉ định phụ trách đàm phán về vấn đề hạt nhân, ông Hossein Amir-Abdollahian.
Cuộc gặp này "rất hữu ích", trong đó phía Iran cho biết họ muốn trở lại Vienna "sớm nhất có thể, không phải chỉ để đàm phán mà để đạt được thỏa thuận".
Theo quan chức EU nói trên, ông Amir-Abdollahian được cho là sẽ giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các của tân Tổng thống Raisi, tuy nhiên điều này chưa được quyết định.
Ngoài ra, quan chức EU cho biết hiện chưa rõ liệu các cuộc đàm phán hạt nhân có còn tiếp tục do Bộ Ngoại giao Iran phụ trách hay không, hay do một cơ quan khác phụ trách, chẳng hạn Hội đồng An ninh quốc gia của Iran.
Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran vào năm 2018 theo quyết định của Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump, đồng thời tái áp đặt các biện pháp trừng phạt, khiến cho nền kinh tế Iran bị ảnh hưởng nặng nề.
Đáp lại, Iran đã đình chỉ tuân thủ hầu hết các cam kết quan trọng trong thỏa thuận trên.
Tháng 4 năm nay, Ủy ban chung giám sát thỏa thuận hạt nhân đã khởi động các cuộc đàm phán tại Vienna với sự tham gia của Iran, Nga, Trung Quốc, Pháp, Anh, Đức và EU nhằm đưa Iran và Mỹ tuân thủ trở lại thỏa thuận.
Vòng đàm phán mới nhất đã diễn ra ngày 20/6 vừa qua, tuy nhiên các bên chưa ấn định được thời gian để tiến hành các cuộc đàm phán tiếp theo./.
Tin liên quan
Ngoại trưởng Iran loại khả năng đàm phán thỏa thuận hạt nhân mới
Ngày 18/1, nhật báo Tehran Times cho biết Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif loại trừ mọi khả năng đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










