BNEWS Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB) vừa phê duyệt khoản vay 262 triệu USD nhằm cải thiện khả năng tiếp cận và cung cấp dịch vụ y tế thông qua việc nâng cấp các bệnh viện tuyến cuối của Indonesia.
Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IsDB) vừa phê duyệt khoản vay trị giá 262 triệu USD nhằm cải thiện khả năng tiếp cận, chất lượng và cung cấp các dịch vụ y tế thông qua việc nâng cấp các bệnh viện tuyến cuối tại 5 tỉnh thành của Indonesia.
Các bệnh viện nằm trong dự án này bao gồm Trung tâm ung thư quốc gia và các bệnh viện Dharmais và Persahabatan tại thủ đô Jakarta; Bệnh viện Tiến sĩ Hasan Sadikin ở tỉnh Tây Java; Bệnh viện Tiến sĩ Sardjito ở vùng Yogyakarta; Bệnh viện Sanglah ở tỉnh Bali; và Bệnh viện Tiến sĩ Wahidin Sudirohusodo ở tỉnh Nam Sulawesi. Sau khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần tăng 25% dịch vụ điều trị nội trú và ngoại trú tại các bệnh viện nói trên.Dự án chủ yếu tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp các trang thiết bị cần thiết và nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến cuối nhằm tăng cường cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế, cải thiện hệ thống thông tin và ứng phó khẩn cấp y tế.
Người đứng đầu Trung tâm khu vực của IsDB tại Indonesia, ông Saleh Jelassi cho biết dự án này là kết quả của chương trình hợp tác kéo dài 3 năm giữa IsDB, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ủy ban kế hoạch phát triển quốc gia (Bappenas).Trong một tuyên bố báo chí, ông Saleh cho hay dự án sẽ nâng tổng công suất giường bệnh của Indonesia thêm gần 1.000 giường, cung cấp hơn 230.000 m2 công trình, qua đó giúp cải thiện các cơ sở điều trị và xét nghiệm, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng cấp cứu của các bệnh viện.
Dự án cũng nhằm hỗ trợ các nỗ lực của Indonesia nhằm đạt được mục tiêu thứ 3 trong 17 Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc là “đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi”.Dự án cũng được kỳ vọng sẽ cung cấp các dịch vụ chất lượng và nhanh hơn cho các bà mẹ và trẻ sơ sinh, cũng như các phương pháp điều trị ung thư và các bệnh hô hấp.
Thời gian gần đây, một số tổ chức đa phương như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, và Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á đã cam kết cung cấp các khoản vay cho Indonesia.Mới đây nhất, hôm 20/10, Chính phủ Nhật Bản đã cam kết cung cấp khoản vay trị giá 50 tỷ yen (473,1 triệu USD) cho quốc gia Đông Nam Á này nhằm giảm thiểu các tác động kinh tế của đại dịch COVID-19.
Chính phủ Indonesia đã quyết định chi 695.200 tỷ rupiah (47,25 tỷ USD) nhằm ứng phó với các tác động của đại dịch và hỗ trợ nền kinh tế.Theo Ngân hàng trung ương Indonesia (BI), tính đến cuối tháng Tám vừa qua, nợ nước ngoài của chính phủ nước này đã tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước lên mức 200,1 tỷ USD./.
Tin liên quan
Indonesia công bố giá vaccine ngừa COVID-19
Công ty dược phẩm nhà nước PT Bio Farma của Indonesia cho biết, vaccine phòng bệnh COVID-19 sẽ có giá khoảng 200.000 rupiah (13,57 USD)/liều.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.
-
Tài chính & Ngân hàngThái Lan thắt chặt quy định về giao dịch tài sản số
Theo quy định mới, các doanh nghiệp tài sản số phải thiết lập những chính sách và quy trình hoạt động để quản lý rủi ro liên quan đến việc chuyển và nhận tài sản số.









