Israel: 8.000 người tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá

19:13' - 28/05/2019
BNEWS Mỗi năm tại Israel có khoảng 8.000 người tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc lá. Đây là số liệu do Bộ Y tế và Hiệp hội Ung thư Israel (ICA) công bố ngày 28/5.

Theo báo cáo của ICA, trong số ca tử vong nói trên có 800 trường hợp là hút thuốc lá thụ động. Tính trung bình, mỗi ngày gần 22 người Israel tử vong do các bệnh liên quan đến hút thuốc.

Một cuộc khảo sát do ICA khởi xướng cho thấy 40,2% số người hút thuốc lá tại Israel đang cân nhắc bỏ hút thuốc lá sau khi giá mặt hàng này tăng. Khoảng 50% số người hút thuốc lá trong độ tuổi từ 25-34 tuổi và 46% số người hút thuốc trong độ tuổi 18-24 tuổi đang cân nhắc bỏ hút thuốc lá.

Trong số những người được hỏi đã cai thuốc lá, 30,2% cho biết đã tự cai, 13,2% phải nhờ đến cơ sở cai thuốc lá và 7,5% sử dụng sách của ICA hướng dẫn cai thuốc lá.

Trong số những người không hút thuốc lá, 41,4% nói rằng sẽ yêu cầu người hút thuốc lá tại nơi công cộng tránh xa hoặc dập tắt thuốc. Kết quả 76% số người hút thuốc đã đồng ý làm theo yêu cầu như vậy.

Ngoài ra, khoảng 84,4% ủng hộ các công ty sản xuất thuốc lá tăng thêm các hình cảnh báo tác hại trên bao thuốc lá. Đa số người hút thuốc (74,2%) nói rằng các cảnh báo đi kèm hình ảnh sẽ có tác dụng giúp họ bỏ thuốc lá.

Các bệnh liên quan đến hút thuốc lá bao gồm ung thư phổi, ung thư họng, tắc phổi mạn tính, đau tim, đột quỵ và đột tử./.

Xem thêm:

>>Bình Định tạm giữ trên 900 bao thuốc lá điếu nhập lậu

>>Trường đại học của Nhật Bản không tuyển giảng viên hút thuốc lá

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục