Siết quy định về thuốc lá tại nhiều bang ở Mỹ

17:52' - 06/04/2019
BNEWS Bang Washington đã trở thành địa phương thứ 10 của Mỹ cấm thanh niên dưới 21 tuổi hút thuốc lá.
Người dân hút thuốc lá điện tử tại Washington, DC, Mỹ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ngày 5/4, Thống đốc bang Washington, ông Jay Inslee, đã ký ban hành luật tăng độ tuổi được phép hút thuốc ở địa phương nay lên 21 tuổi. Luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

Thống đốc Inslee đã nhấn mạnh đến tác hại của thuốc lá và chất nicotin cũng như sự cần thiết phải ngăn chặn trẻ em hút thuốc ở độ tuổi vị thành niên để bảo vệ sức khỏe bản thân, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh....

Theo quy định hiện hành của bang Washington, thanh niên dưới 18 tuổi không được phép hút thuốc lá.

Năm 2015, Hawaii là bang đầu tiên của Mỹ có quy định cấm người dưới 21 tuổi hút thuốc. Chính quyền địa phương này đã ban hành luật cấm bán các sản phẩm thuốc lá, thuốc lá điện tử cho người dưới độ tuổi này.

Tiếp sau đó là các bang California, Maine, Massachusetts, New Jersey, Utah, Virginia và Oregon cùng với vùng lãnh thổ hải ngoại của Mỹ Guam và thủ đô Washington DC./.

>>> Hóa chất dùng cho thuốc lá điện tử liệu có hại cho phổi?

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục