BNEWS Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Italy Stefano Patuanelli, chính phủ nước này sẽ lên kế hoạch đi vay thêm trong năm nay để bảo vệ các doanh nghiệp và gia đình khỏi hậu quả của cuộc chiến Nga-Ukraine.
Trong một cuộc phỏng vấn trên đài Radio 24, Bộ trưởng Patuanelli cho rằng "việc tăng chi tiêu thâm hụt hiện nay là chính đáng và cần thiết hơn".
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, cho đến nay, chính phủ của Thủ tướng Mario Draghi đã chi khoảng 16 tỷ euro (17 tỷ USD) để hỗ trợ người tiêu dùng khỏi các đợt tăng giá năng lượng, bắt đầu trước khi Nga tiến hành hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Chính phủ Italy đã cố gắng hỗ trợ người tiêu dùng mà không làm tăng thêm thâm hụt ngân sách của đất nước, nhưng do không có dấu hiệu chấm dứt xung đột và tiếp tục có các cú sốc từ phía cung và ngành năng lượng, chính phủ có thể sẽ phải tăng chi tiêu tài khóa hơn nữa.
Xung đột tại Ukraine đã khiến các nước châu Âu phải vật lộn để sống mà không có khí đốt tự nhiên của Nga, nước đang cung cấp 40% nhu cầu của khu vực này. Họ cũng phải đối phó với tác động đến nền kinh tế mà các lệnh trừng phạt đối với Nga để kiềm chế Tổng thống Vladimir Putin gây ra.
Theo cơ quan thống kê quốc gia Italy (ISTAT), mặc dù nền kinh tế nước này đạt mức tăng trưởng 6,6% trong năm 2021, nhưng tăng trưởng năm nay dường như sẽ chậm lại.
Trước đó, Thủ tướng Mario Draghi đã đánh giá rằng nền kinh tế Italy đủ mạnh để có thể vượt qua một cuộc suy giảm và nợ của nước này vẫn trong tầm kiểm soát ngay cả khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) giảm bớt các khoản hỗ trợ kinh tế.
Phát biểu tại cuộc gặp của các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) tại Versailles (Pháp) cuối tuần qua, Thủ tướng Draghi nói: “Tôi không thấy có rủi ro đối với nợ của Italy. Chúng tôi sẵn sàng đối phó với một đợt suy giảm tăng trưởng tạm thời và sự bền vững nợ sẽ không bị ảnh hưởng”.
ECB đã bất ngờ quyết định đẩy trước việc giảm mua trái phiếu lên đầu tháng 5 tới, khi phải vật lộn với sức ép lạm phát sau cuộc chiến tại Ukraine. Chương trình này, hiện đang hỗ trợ sự vay nợ của Italy, có thể kết thúc ngay từ quý 3 tới.
Sự phục hồi kinh tế từ đại dịch COVID-19 đang cho phép Chính phủ Italy hạn chế các khoản vay trong khoảng 150% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), bất chấp việc phải chi thêm để hỗ trợ các gia đình và doanh nghiệp.
Việc giá năng lượng tiếp tục tăng đang ảnh hưởng mạnh đến Italy, nhưng Thủ tướng Draghi lạc quan về khả năng vượt qua khủng hoảng của nước này. Ông nói: “Mức tăng trưởng năm 2021 là đặc biệt. Chúng tôi có thể đạt thành tích tăng trưởng tốt trong năm 2022, cho dù chiến tranh đang đe dọa các triển vọng”.
Cựu Chủ tịch ECB cũng khuyến nghị rằng EU cần phải tiếp tục chính sách tài chính mở rộng và tập trung vào đầu tư để có thể đạt được các mục tiêu khí hậu và quốc phòng./.
Tin liên quan
Vụ nghi lừa đảo xuất khẩu điều đi Italy: Chi phí phát sinh bủa vây doanh nghiệp
Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) và các doanh nghiệp đang tìm mọi cách để giải quyết nhưng chưa có nhiều tiến triển, trong khi đó doanh nghiệp đang bị bủa vây bởi rất nhiều chi phí phát sinh.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.
-
Ý kiến và Bình luậnIran sẽ không còn khả năng đóng cửa eo biển Hormuz trong thời gian tới
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 24/6 cho biết, việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu thương mại đã chấm dứt khả năng Iran có thể phong tỏa eo biển Hormuz trong tương lai.
-
Ý kiến và Bình luậnSửa Luật Dầu khí: Chuyển từ tư duy “kiểm soát” sang “kiến tạo phát triển”
Nhiều đại biểu Quốc hội, nhà quản lý và chuyên gia, doanh nghiệp cho rằng, việc sửa đổi Luật cần chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy “kiểm soát” sang tư duy “thể chế kiến tạo phát triển”.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp hiến kế để công nghệ Việt Nam tránh "bẫy bảo hộ"
Tiến sĩ Tạ Anh Phương, Giám đốc điều hành Công ty Seinetime cho rằng Việt Nam cần đặc biệt thận trọng với điều mà ông gọi là "bẫy bảo hộ công nghệ".











