BNEWS Chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã liên tục cảnh báo châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái nếu không có những thay đổi triệt để.
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, sự tê liệt của eo biển Hormuz và các quy tắc tài khóa thắt chặt của Liên minh châu Âu (EU) đang đẩy Italy vào tình trạng khẩn cấp.
Những ngày qua, chính phủ của Thủ tướng Giorgia Meloni đã liên tục cảnh báo châu Âu đang đứng bên bờ vực suy thoái nếu không có những thay đổi triệt để.
Phát biểu tại một sự kiện ở Castellanza, Bộ trưởng Kinh tế Italy Giancarlo Giorgetti đã thừa nhận "thực sự lo sợ" về một kịch bản suy thoái sẽ ập đến với EU, nếu tình hình năng lượng hiện nay không được cải thiện. Lo ngại này đã được Bộ trưởng Doanh nghiệp Adolfo Urso cụ thể hóa bằng những con số và viễn cảnh u ám bên lề lễ khai mạc Vinitaly - triển lãm quốc tế thường niên về rượu vang và đồ uống có cồn lớn nhất thế giới tại Verona.
Theo ông Urso, việc phong tỏa eo biển Hormuz không còn là một sự cố cục bộ mà đang mở rộng thành một cuộc phong tỏa toàn diện. Điều này trực tiếp đe dọa đến "mạch máu" của nền kinh tế toàn cầu. Ông Urso nhấn mạnh: "Hậu quả đối với nền kinh tế châu Âu và Italy có thể nghiêm trọng hơn mọi dự báo, đẩy toàn bộ lục địa vào suy thoái".
Trong bối cảnh nền kinh tế đang chậm lại và tình hình hiện nay gây hiệu ứng domino trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội Italy, Chính phủ Italy kêu gọi Ủy ban châu Âu (EC) "tạm đình chỉ Hiệp ước ổn định và tăng trưởng", khẳng định đây là cách duy nhất để tạo ra dư địa tài khóa, giúp bảo vệ hộ gia đình và doanh nghiệp khỏi nguy cơ giá tăng không thể kiểm soát.
Phó Thủ tướng Matteo Salvini thậm chí còn đưa ra nhiều tuyên bố quyết liệt hơn. Ông gọi những quy định hiện nay của EU là "vô lý" khi cho phép chi hàng tỷ USD vào vũ khí, nhưng lại ngăn cản việc cứu trợ người dân. Ông tuyên bố: "Hoặc họ thay đổi Hiệp ước ổn định, hoặc chúng tôi sẽ tự đi con đường của mình".
Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh dù Chính phủ Italy thời gian gần đây đã khởi động nỗ lực giải quyết khủng hoảng năng lượng, bao gồm cả việc chuẩn bị một văn kiện về chi tiêu tài chính công mới.
Tuy nhiên, Rome cũng đang chờ đợi phán quyết từ Cơ quan Thống kê châu Âu (Eurostat) vào ngày 22/4 tới để biết liệu Rome có vi phạm quy trình xử lý thâm hụt quá mức hay không. Nhiều khả năng phải sau mốc thời gian đó, Chính phủ Italy mới phê chuẩn văn kiện để trình Quốc hội thông qua.
Dù Ngoại trưởng Antonio Tajani đã tìm cách trấn an dư luận Italy rằng còn đủ dự trữ khí đốt cho mùa Đông tới, nhưng ông cũng bày tỏ lo ngại tình hình giá nhiên liệu, giao thông hàng không, phân bón, nông nghiệp và cả tác động đến toàn lục địa châu Phi. Thông điệp chung từ Roma gửi tới Brussels đó là Italy hiện không còn đủ sức để chịu đựng những "thái độ cực đoan và giáo điều" của EC về tài khóa và năng lượng.
Sự ổn định xã hội của Italy đang phụ thuộc vào việc liệu châu Âu có chấp nhận lùi bước để cứu vãn nền kinh tế trước khi Eo biển Hormuz biến thành "mồ chôn" của sự thịnh vượng của cả lục địa hay không.
Tin liên quan
Hàn Quốc đóng góp hơn 2 tỷ USD mỗi năm vào quỹ EDCF
Hàn Quốc đặt mục tiêu cung cấp trung bình 3 nghìn tỷ won (khoảng 2,01 tỷ USD)/năm giai đoạn 2026-2028 từ Quỹ EDCF, đẩy mạnh hỗ trợ phát triển và tích hợp AI vào các dự án hạ tầng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











