BNEWS Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Italy Roberto Cingolani cho biết, với các bước chuẩn bị được triển khai hiện nay, Italy sẽ chịu ít tác động hơn các nước châu Âu khác.
Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn lời Bộ trưởng Chuyển đổi Năng lượng Italy Roberto Cingolani cho biết, với các bước chuẩn bị được triển khai hiện nay, Italy sẽ chịu ít tác động hơn các nước châu Âu khác trong trường hợp Nga quyết định ngắt hết các dòng xuất khẩu khí đốt.
Theo Bộ trưởng Cingolani, Italy là quốc gia duy nhất chỉ trong vòng ít tuần đã nhanh chóng tiến hành đa dạng hóa các nguồn cung khí đốt.
Trong khi nhiều nước khác đang rơi vào tình trạng khẩn cấp hoặc phải chạy đua tìm nguồn dự trữ thì “Italy đã có thể xây dựng được một tương lai bền vững hơn”.
Tuy nhiên, quan chức này cũng cảnh báo “chúng ta sẽ phải trải qua một mùa Đông đầy khó khăn và thực sự, không ai muốn đưa ra các biện pháp hạn chế”.
Do đó, các giải pháp như giảm nhiệt độ sưởi ấm trong mùa Đông, tạm thời sử dụng nhà máy điện chạy than hay thu hẹp các hoạt động kinh tế để tiết kiệm khí đốt đều là những viễn cảnh mà Italy đang cố gắng để tránh phải áp dụng.
Bộ trưởng Cingolani cho rằng việc Nga tuyên bố sẽ đóng cửa đường ống Dòng chảy phương Bắc trong hai tuần để bảo trì sẽ khiến cuộc đua lấp đầy các kho chứa ở các nước nhập khẩu sẽ càng diễn ra khốc liệt.
Đến nay Nga đã cắt giảm khoảng 15% lượng khí đốt cung cấp cho Italy buộc chính phủ nước này phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp, bao gồm việc phân bổ hơn 30 tỷ euro hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tác động từ tình trạng tăng giá nói chung ở trong nước./.
- Từ khóa:
- Italy
- kinh tế Italy
- chính phủ Italy
- khí đốt
Tin liên quan
Đức cảnh báo khả năng Nga trì hoãn thêm việc cung cấp khí đốt
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Kinh tế và Bảo vệ khí hậu liên bang Đức Robert Habeck ngày 2/7 cảnh báo nước này có thể sẽ phải đối mặt với khả năng Nga tiếp tục trì hoãn việc vận chuyển khí đốt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.










