BNEWS Italy sẽ chống lại áp lực từ EU trong vấn đề ngân sách và tiếp tục gia tăng thâm hụt ngân sách trong năm tới.
Italy ngày 22/11 cho biết sẽ chống lại áp lực buộc nước này sửa đổi ngân sách từ Brussels và tiếp tục gia tăng thâm hụt ngân sách trong năm tới, động thái sẽ thách thức Liên minh châu Âu (EU) đưa ra hình phạt đối với Rome trước thềm các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu sẽ diễn ra vào tháng Năm tới.
Phát biểu với đài truyền hình Rai, Phó Thủ tướng Matteo Salvini của đảng Liên đoàn cho biết: "Chúng tôi sẽ không lùi bước… Chúng tôi không chi tiên một cách ngẫu nhiên mà là để Italy có thể phát triển”.Đồng quan điểm, Phó Thủ tướng Luigi Di Maio của Đảng Phong trào 5 sao cũng cho biết Rome sẽ không nhượng bộ trước khi các cuộc bầu cử của Nghị viện châu Âu diễn ra vào năm tới.
Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Uy ban châu Âu (EC) khởi động các thủ tục kỷ luật đối với Italy về vấn đề kế hoạch ngân sách.Chính phủ Italy cho rằng việc mở rộng ngân sách sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và gia tăng doanh thu thuế, từ đó giảm nợ công trị giá 2.300 tỷ euro (2.630 tỷ USD), tương đương khoảng 130% GDP của nước này.
Trái lại, EC cho rằng Italy phải hành động nhiều hơn để giảm gánh nặng nợ hiện đang đứng thứ hai Khu vực sử dụng đồng tiền chung Eurozone sau Hy Lạp xét theo tỷ lệ trên GDP.
Tuy nhiên, ông Di Maio cũng cho biết ông nhận thấy có khả năng đối thoại với EC trong vấn đề này, trong khi Ủy viên EU phụ trách các vấn đề kinh tế Pierre Moscovici bày tỏ tin tưởng rằng hai bên có để đạt được một thỏa thuận. Các bộ trưởng tài chính Eurozone có thể nhân cuộc họp vào tháng Một tới để thông qua những kiến nghị của EC đối với Italy để tuân thủ các quy định của EU, và đặt ra thời hạn 3-6 tháng cho Italy.Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cho biết trong trường hợp các bộ trưởng tài chính Eurozone quyết định tán thành kiến nghị của EC, Italy sẽ yêu cầu có thời gian thực hiện thật dài.
Nếu bất đồng nói trên không được giải quyết và Italy không thực hiện những kiến nghị của EC, Brussels có thể sẽ đưa ra khoản phạt lên tới 0,2% GDP của nước này và "đóng băng" hàng tỷ euro trong các quỹ của EU.Tin liên quan
EU bác kế hoạch ngân sách, mở đường cho trừng phạt Italy
Ngày 21/11, EU chính thức bác bỏ kế hoạch ngân sách của Italy, mở đường cho một loạt biện pháp trừng phạt chưa từng có, đồng thời đẩy căng thẳng giữa Brussels và Rome lên một nấc thang mới.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChính sách kinh tế của Tổng thống Trump đặt gia đình Mỹ vào trung tâm
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 9/9 đã ca ngợi chương trình kinh tế của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đang đưa gia đình Mỹ trở lại vị trí trung tâm của chính sách kinh tế.
-
Kinh tế Thế giớiChâu Phi có thêm một quốc gia xuất khẩu dầu mỏ
Uganda chuẩn bị gia nhập nhóm các quốc gia sản xuất và xuất khẩu dầu mỏ khi dự kiến bắt đầu xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên vào tháng 12 tới.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc đặt mục tiêu tăng nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
Bộ Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc ngày 8/9 cho biết nước này đặt mục tiêu gia tăng đáng kể nguồn cung thủy sản chất lượng cao vào năm 2030
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026
Bnews điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/9/2026.
-
Kinh tế Thế giớiIran lập vùng hạn chế hàng hải gần eo biển Hormuz
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố thiết lập vùng hạn chế hàng hải kéo dài từ Chabahar đến các khu vực thuộc Vịnh Oman và Biển Arab.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát thực phẩm tại Anh có thể đạt đỉnh vào tháng 7/2027
Liên đoàn Thực phẩm và Đồ uống Anh ( FDF) dự báo lạm phát giá thực phẩm tại nước này sẽ lên gần 4% vào dịp Giáng sinh và tăng tốc lên mức đỉnh 6,4% vào tháng 7/2027.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ siết mua sắm công, căng thẳng thương mại với Canada leo thang
Mỹ loại hàng hóa Canada khỏi nhiều danh mục mua sắm công, trong khi Ottawa áp thuế trả đũa, đẩy căng thẳng thương mại và rủi ro kinh tế song phương lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiNăng lượng tái tạo cung cấp gần 60% lượng điện tại Đức
Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện của Đức đạt mức kỷ lục mới trong nửa đầu năm 2026, khi gần 60% lượng điện được đưa vào mạng lưới đến từ các nguồn tái tạo.
-
Kinh tế Thế giớiThủ tướng Canada cảnh báo khó khăn khi áp thuế trả đũa với Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cảnh báo quá trình giảm phụ thuộc vào Mỹ sẽ dẫn tới chi phí nhất định đối với nền kinh tế của nước này, song cho rằng cái giá của việc không hành động sẽ còn lớn hơn.











