Italy thống nhất về dự thảo ngân sách 2019 trình EC

18:48' - 17/12/2018
BNEWS Chính phủ liên minh ở Italy đã đạt được nhất trí về "số liệu và nội dung" của dự toán ngân sách sẽ được trình lên Uy ban châu Âu (EC)

Ngày 17/12, đảng Liên đoàn cho biết chính phủ liên minh ở Italy đã đạt được nhất trí về "số liệu và nội dung" của dự toán ngân sách sẽ được trình lên Uy ban châu Âu (EC) trong nỗ lực tránh bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì thâm hụt vượt quá mức trần cho phép trong năm tới. 

Trước đó, hồi tháng 10, Ủy ban châu Âu (EC) đã bác bỏ đề xuất ngân sách chi tiêu quá lớn của Chính phủ liên minh tại Italy cho tài khóa 2019, khẳng định dự thảo ngân sách này vi phạm kỷ luật tài chính của EU và có khả năng làm tăng khoản nợ công rất cao của nước này.

Chính phủ Italy đã nộp bản kế hoạch sửa đổi vào tuần trước, trong đó đưa ra mức thâm hụt thấp hơn. Tuy nhiên, một thỏa thuận cuối cùng với EU vẫn chưa đạt được, do đó chính phủ liên minh ở Italy đã phải họp gấp trong ngày 16/12 để thống nhất những chi tiết có thể nhượng bộ.

Thời gian để hoàn tất dự thảo ngân sách năm 2019 không còn nhiều khi cần được thông qua vào cuối năm 2018.

Cuộc họp của Chính phủ Italy đã kết thúc sau hơn 4 giờ đồng hồ với một số thông tin được công bố. Lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini, lãnh đạo đảng Phong trào 5 sao (M5S) Luigi Di Maio và Thủ tướng Giuseppe Conte đã khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào với EC sẽ không đụng chạm tới những cải cách ưu tiên là hỗ trợ thu nhập cho người nghèo và hạ tuổi nghỉ hưu.

Trao đổi với báo giới, Phó Thủ tướng đồng thời là lãnh đạo đảng Liên đoàn Matteo Salvini cho biết sau cuộc gặp, các bên đã đạt được sự nhất trí về việc cắt giảm thâm hụt ngân sách hơn nữa và kết quả này có thể nhận được "cái gật đầu" của EU.

Trong khi đó, trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh nhà nước RAI sau đó, Thứ trưởng Kinh tế Italy Massimo Garavaglia cũng bày tỏ lạc quan EU sẽ không có hành động trừng phạt nhằm vào Italy vì thâm hụt vượt quá mức trần cho phép.

Vấn đề ngân sách đã trở thành chủ đề gây căng thẳng giữa EU và chính phủ theo chủ nghĩa dân túy ở Italy từ hồi cuối tháng 9 vừa qua. EU kêu gọi các quốc gia trong khối siết chặt chi tiêu công để giảm thâm hụt ngân sách.

Về phần mình, Italy đã nhiều lần kêu gọi EU linh hoạt hơn đối với kế hoạch ngân sách do nước này phải chi nhiều tiền để khắc phục hậu quả đợt thiên tai mới đây, cũng như vụ sập cầu tại Genoa hồi tháng 8 vừa qua.

Thâm hụt ngân sách năm 2019, theo dự thảo ngân sách mà Italy đề xuất trước đó, lên tới 2,4% GDP, tức là cao gấp ba lần mục tiêu của chính phủ cánh tả tiền nhiệm (0,8% GDP).

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch EC Valdis Dombrovskis cảnh báo thậm chí việc giảm thâm hụt công xuống mức 2,2% GDP vẫn sẽ chưa đủ để Italy tránh khỏi các trừng phạt của EU.

Nếu hai bên không đạt thỏa thuận, Italy sẽ phải chịu "án phạt" lên tới 0,2% GDP./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục