Japan Airlines dự kiến lỗ ròng trong tài khóa 2021-2022

06:50' - 03/11/2021
BNEWS Hãng hàng không Japan Airlines Co. (JAL) của Nhật Bản ngày 2/11 dự kiến lỗ ròng 146 tỷ yen (1,3 tỷ USD) trong tài khóa 2021-2022 (kết thúc vào cuối tháng 3/2022).
Hãng hàng không Japan Airlines Co. (JAL) của Nhật Bản ngày 2/11 dự kiến lỗ ròng 146 tỷ yen (1,3 tỷ USD) trong tài khóa 2021-2022 (kết thúc vào cuối tháng 3/2022) giữa bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không phục hồi chậm hơn dự kiến sau ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19.

JAL đã lỗ ròng 286,69 tỷ yen trong tài khóa 2020-2021, ghi dấu năm thua lỗ đầu tiên kể từ năm 2012. Mặc dù nhu cầu đi lại phục hồi chậm chạp, hoạt động kinh doanh hàng hóa vẫn là một điểm sáng đối với JAL. Hãng hàng không này dự báo các điều kiện kinh doanh sẽ diễn tiến thuận lợi, với doanh thu tài khóa hiện hành sẽ tăng 59,2% lên 766 tỷ yen.

Trong 6 tháng tính đến tháng Chín, JAL đã lỗ ròng 104,98 tỷ yen, thấp hơn mức lỗ 161,23 tỷ yen cùng kỳ năm trước, trong khi doanh thu tăng 49,2% lên 290,65 tỷ yen. Tình trạng khẩn cấp liên quan đến dịch COVID-19 đã được áp dụng tại nhiều quận của Nhật Bản trong phần lớn thời gian từ tháng Tư đến tháng Chín. Điều này đã hạn chế đà phục hồi nhu cầu đối với các chuyến bay nội địa.

JAL cho rằng có những dấu hiệu cho thấy nhu cầu phục hồi dần dần, song sẽ mất một thời gian cho đến khi JAL được tận hưởng đà sự phục hồi hoàn toàn.

Trong nửa đầu tài khóa 2021-2022, JAL đã phục vụ chuyến bay cho khoảng 6,2 triệu lượt hành khách trên các chuyến bay nội địa, tăng so với mức 4,6 triệu lượt hành khách của một năm trước đó. Số lượng hành khách trên các chuyến bay quốc tế là 353.640 người, tăng gần 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục