BNEWS Ngành điện lực các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao hơn ý thức bảo vệ, thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng điện mùa mưa bão
Hiện đang là mùa mưa bão, dễ xảy ra những sự cố trên lưới điện, do vậy, ngành điện lực tỉnh Lạng Sơn đang triển khai nhiều biện pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của các hộ dân trên địa bàn.
Bình Gia là huyện có địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn ở tỉnh Lạng Sơn, thêm vào đó các tuyến đường dây điện chủ yếu đi qua rừng, đồi núi cao, độ dốc lớn, thường chịu khí hậu ẩm ướt thất thường, tần suất sóng sét cao nên gây khó khăn cho công tác kiểm tra, sửa chữa, xử lý của đơn vị khi gặp sự cố hư hỏng.Để khắc phục khó khăn, đảm bảo cấp điện an toàn, Điện lực Bình Gia đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống khi sự cố xảy ra. Cụ thể là tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm biện pháp phòng tránh và sử dụng điện an toàn, đúng quy định.
Đồng thời, thường xuyên tổ chức phát quang hành lang lưới điện, nắn tuyến đường dây hạn chế đi qua khu dân cư, yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị viễn thông bó gọn đường dây, quản lý chặt chẽ việc treo biển quảng cáo và rao vặt…
Ông Trần Xuân Nguyên, đội trưởng Đội Quản lý tổng hợp Điện lực Bình Gia cho biết, “điện lực huyện Bình Gia đang vận hành và kinh doanh hơn 770 km đường dây trung hạ thế; một trạm biến áp trung gian và 97 trạm biến áp phân phối. Chúng tôi đã phân công tác tổ, cụm thường xuyên bám sát những khu vực tuyến lưới, đặc biệt là những nơi nguy cơ xảy ra mất an toàn, nhằm phát hiện kịp thời những khu vực xung yếu, chủ động lập phương án sửa chữa tránh tình trạng mất điện thời gian kéo dài”. Đối với các đường dây vượt sông, suối, vượt đường giao thông, đơn vị tiến hành tổng kiểm tra và nâng cao độ võng đảm bảo tiêu chuẩn về khoảng cách an toàn lưới điện trước khi bước vào mùa mưa bão, kịp thời khắc phục điểm yếu, hư tổn tại các đường dây, công tơ, cột điện. Tổ chức gia cố và thay thế cải tạo, nâng cấp hệ thống chống sét của lưới điện.Đầu tư xây dựng các tuyến đường dây mới, khép kín mạch vòng với các đường dây đã có, đầu tư hệ thống đồng hồ điện tử, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đóng điện các công trình dự án xây dựng cơ bản, cải tạo lưới điện, nâng công suất trạm biến áp chống quá tải lưới điện.
Song song với đó, điện lực Bình Gia còn triển khai các phương án nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng tránh tai nạn về điện thông qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ đầu tư, chủ công trình tuyệt đối không xây dựng lấn chiếm trái phép hành lang an toàn lưới điện, người dân không được trèo lên cột điện hoặc trạm biến áp.Với các hộ gia đình, cá nhân, khuyến cáo sử dụng thiết bị điện đảm bảo tiêu chuẩn, an toàn, không dùng dây trần làm dây dẫn điện trong nhà, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí điện. Đặc biệt những hộ dân sống trong vùng thường xuyên xảy ra sạt lở, gió lốc, khi dây dẫn điện bị đứt, các thiết bị điện bị đổ hoặc thấy nguy cơ mất an toàn thị không lại gần hoặc bám vào cột điện bị ngập nước đề phòng điện rò trong nước gây tai nạn.
Phó Giám đốc Điện lực Bình Gia Đỗ Mạnh Long cho hay, để đảm bảo an toàn vận hành ổn định cấp định mùa mưa, đơn vị đã xây dựng các phương án xử lý sự cố và xây dựng các kế hoạch vệ sinh an toàn lao động; đồng thời cho tổng kiểm tra toàn bộ lưới điện như đường dây, trạm biến áp và toàn bộ thiết bị.Qua đó, khắc phục kịp thời các sơ xuất, nâng công suất các trạm biến áp nhăm đảm bảo cung cấp điện an toàn, tránh tổn hao điện năng…Với các giải pháp thiết thực và hiệu quả được triển khai, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn chưa có sự cố về lưới điện.
Tuy nhiên, hiện đang trong thời điểm mưa bão, ngành điện lực các cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao hơn ý thức bảo vệ, thực hiện các quy định an toàn trong sử dụng điện. Đồng thời, các cấp, ngành địa phương xử lý triệt để và quyết liệt các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện, ngăn ngừa nguy cơ, sự cố tai nạn điện có thể xảy ra./.>>> Điện lực miền Trung diễn tập ứng phó xử lý sự cố điện
Tin liên quan
Lịch cắt điện Đà Nẵng từ 21/9 đến 22/9
Lịch cắt điện (lịch cúp điện Đà Nẵng) của các quận, huyện tại Đà Nẵng từ ngày 21/9 đến ngày 22/9.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.











