Kering có triển vọng phục hồi khả quan

11:36' - 08/03/2021
BNEWS Tập đoàn sản xuất hàng Kering của Pháp, sở hữu thương hiệu như Gucci và Yves Saint Laurent cho biết, hoạt động kinh doanh của hãng ở Bắc Mỹ và châu Á đã giúp họ vượt qua khủng hoảng dịch COVID-19.

Chủ tịch của Kering, Francois-Henri Pinault, cho biết: "Trong một năm đầy biến động, Kering đã cho thấy khả năng phục hồi tuyệt vời, linh hoạt đáng kể. Chúng tôi vươn lên mạnh mẽ hơn sau cuộc khủng hoảng và sẵn sàng tận dụng sự phục hồi".

Năm 2020, doanh thu của tập đoàn này đã giảm 17,5% xuống 13,1 tỷ euro (15,8 tỷ USD) nhưng tập đoàn vẫn đạt lợi nhuận ròng 2,15 tỷ euro, giảm 6,9%.

Kering cho biết, sau các đợt cắt giảm chi tiêu của người tiêu dùng hồi đầu năm, nửa cuối năm đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ, dẫn đầu là các thị trường châu Á và Bắc Mỹ.

Ngoài ra, thương mại điện tử tăng tốc rất mạnh mẽ gần 70%. Tuy nhiên tập đoàn này không đưa ra dự báo chính xác cho năm nay.

Trong năm 2020, doanh thu của thương hiệu Gucci đã giảm 22,7% xuống 7,4 tỷ euro, trong khi Yves Saint Laurent giảm 14,9% xuống 1,7 tỷ euro. Riêng Bottega Veneta đã đi ngược xu hướng này, với doanh thu tăng 3,7% lên 1,2 tỷ euro./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục