BNEWS Việc xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu đa ngành, quy mô lớn.
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an tổ chức Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ và kích hoạt kết nối, đồng bộ cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường vào Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia (C12).
Sự kiện có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Nguyễn Thanh Lâm cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị hai bộ và cơ quan liên quan. Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; đồng thời mở ra bước phát triển mới trong tiến trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường. Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, việc xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tập trung xây dựng hệ thống dữ liệu đa ngành, quy mô lớn. Bộ đã quyết liệt triển khai nhiều nhiệm vụ khó, tồn đọng kéo dài như xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cũng như hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản. Đến nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thành kết nối, đồng bộ 12/12 cơ sở dữ liệu trọng điểm với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12). Các cơ sở dữ liệu đã sẵn sàng vận hành chính thức và tiếp tục được chuẩn hóa theo tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”. Kết quả này là thành quả của chiến dịch 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu đất đai, với việc rà soát, hoàn thiện dữ liệu của hơn 62,2 triệu thửa đất; đối soát dữ liệu của hơn 82.000 tàu cá... Đây cũng là kết quả của đợt cao điểm rà soát, đánh giá, hoàn thiện toàn bộ 12 cơ sở dữ liệu từ đầu năm 2026 đến nay. Song song đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản từ tháng 12/2025, thí điểm với sản phẩm sầu riêng; qua đó từng bước mở rộng sang các nhóm sản phẩm khác như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, trái cây, chè, cà phê… Dự kiến từ ngày 1/7/2026 sẽ triển khai đồng bộ đối với nông sản thực phẩm trên phạm vi cả nước. Theo Bộ trưởng Trần Đức Thắng, việc hoàn thiện kết nối cơ sở dữ liệu cùng với triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc đã mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, từ Trung ương đến địa phương; đồng thời hỗ trợ tích cực cho người dân, doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh và tiếp cận dịch vụ công. Trong thời gian tới, hai bộ sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện hành lang pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu; xây dựng nền tảng truy xuất nguồn gốc nông sản kết nối quốc gia; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh mạng, tạo nền tảng tích hợp và khai thác dữ liệu hiệu quả. Thiếu tướng, Giám đốc Trung tâm dữ liệu quốc gia (C12 – Bộ Công an) Nguyễn Ngọc Cương cũng đánh giá, kết quả đạt được có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo nền tảng để đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đồng thời hỗ trợ hiệu quả trong quản lý nhà nước và điều hành, phát huy tối đa giá trị của các cơ sở dữ liệu đã được xây dựng.Trong thời gian tới, các đơn vị sẽ tập trung khai thác hiệu quả hệ thống đã kết nối, trước hết là tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu, bảo đảm kết nối thông suốt giữa các hệ thống thông tin nhằm phục vụ tốt hơn hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, duy trì cơ chế theo dõi, giám sát thường xuyên, hướng dẫn các đơn vị quản lý dữ liệu thực hiện đúng quy trình cập nhật, khai thác và chia sẻ thông tin, bảo đảm dữ liệu luôn “đúng, đủ, sạch, sống”. Đồng thời, tiếp tục rà soát, mở rộng kết nối các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin còn lại, phù hợp với định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số trong giai đoạn tới.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định dữ liệu là tài nguyên chiến lược, là nền tảng cốt lõi của chuyển đổi số. Với phạm vi quản lý rộng, liên quan trực tiếp đến sinh kế của hàng chục triệu người dân và chất lượng môi trường sống của hơn 100 triệu dân, việc xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số không chỉ là yêu cầu kỹ thuật mà còn là yêu cầu tất yếu từ thực tiễn phát triển. Đến nay, 12 cơ sở dữ liệu chuyên ngành cốt lõi đã được đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12), sẵn sàng vận hành trên môi trường chính thức, gồm: Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; Cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia; Cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; Cơ sở dữ liệu nuôi trồng thủy sản; Cơ sở dữ liệu trồng trọt; Cơ sở dữ liệu báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và môi trường; Cơ sở dữ liệu ngành nông nghiệp; Cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia; Cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia; Cơ sở dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên biển và hải đảo; Cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia; Cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đặt mục tiêu đến hết năm 2026 hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai trên phạm vi toàn quốc, bảo đảm toàn bộ các thửa đất được số hóa, quản lý thống nhất, vận hành theo thời gian thực và kết nối, chia sẻ hiệu quả với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống thông tin liên quan. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, hướng tới 100% thủ tục đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình. Những kết quả đạt được cho thấy quá trình chuyển đổi số của ngành nông nghiệp và môi trường đã chuyển từ giai đoạn xây dựng ban đầu sang giai đoạn chuẩn hóa, làm sạch, tích hợp và sẵn sàng chia sẻ dữ liệu. Qua đó góp phần giảm chi phí tuân thủ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từng bước hình thành phương thức quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu.Tin liên quan
EU siết tiêu chuẩn an toàn thực phẩm: Nông sản Việt trước áp lực tuân thủ toàn diện
EU siết chặt quy định về dư lượng, an toàn thực phẩm và bao bì, buộc doanh nghiệp Việt phải nâng cao năng lực tuân thủ nếu muốn giữ thị phần tại thị trường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Cháy tại bãi tập kết rác ở xã Nam Trạch
Khoảng 9 giờ cùng ngày, đám cháy bất ngờ bùng phát tại bãi tập kết rác ở xã Nam Trạch.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu World Cup 2026 hôm nay ngày 18/7
FIFA World Cup 2026 chuẩn bị khép lại với hai trận đấu cuối, trong đó cuộc chạm trán giữa Pháp và Anh ở trận tranh hạng Ba diễn ra 04h00 ngày 19/7 (giờ Việt Nam) nhận sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 18/7/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 18/7, sáng mai 19/7 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiPhó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự khai mạc Festival biển Khánh Hòa
Tối 17/7, tại Quảng trường 2/4, Festival biển Khánh Hòa chủ đề “Sắc màu Đại dương - Vươn tầm quốc tế” chính thức khai mạc.
-
Kinh tế xã hộiĐẩy mạnh giao lưu thanh niên, kết nối doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc
Hội thảo Thanh niên ưu tú Việt Nam - Trung Quốc không chỉ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa thế hệ trẻ hai nước mà còn tạo cơ hội thúc đẩy giao lưu, hợp tác kinh tế, thương mại.
-
Kinh tế xã hộiKỷ luật Khiển trách nguyên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế
Chiều 17/7, Thành ủy Huế ra thông cáo báo chí về việc Ban Thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật đảng viên.
-
Kinh tế xã hộiHơn 2.270 khách hàng bị gián đoạn cấp điện do mưa lũ tại Lai Châu
Mưa trong hai ngày 16–17/7 trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã gây lũ quét, ngập lụt và sạt lở tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến vận hành lưới điện và làm gián đoạn cung cấp điện cho hàng nghìn khách hàng.
-
Kinh tế xã hộiKết nối nhân dân và giao lưu văn hóa – nền tảng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam, Thái Lan
Ngày 17/7, Khoa Ngữ văn Đại học Chulalongkorn đã tổ chức Hội thảo học thuật với chủ đề: “Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam: Kết nối nhân dân và giao lưu văn hóa”.
-
Kinh tế xã hộiTheo dấu chân Bác Hồ, thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Trùng Khánh
Theo các tư liệu do phía Trung Quốc lưu giữ, trong thời gian hoạt động tại Trùng Khánh với bí danh Hồ Quang, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở tại Văn phòng Bát lộ quân Trùng Khánh đặt tại thôn Hồng Nham.













