Kết nối hợp tác giữa vùng Basilicata với các địa phương của Việt Nam

20:08' - 15/03/2024
BNEWS Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đề nghị lãnh đạo vùng Basilicata (Italy) và các thành phố kết nối hợp tác giữa vùng với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên.

Trong các ngày 12-14/3, trong khuôn khổ các hoạt động thúc đẩy hợp tác với miền Nam Italy, Đại sứ Việt Nam tại Italy Dương Hải Hưng đã thăm vùng Basilicata, gặp Chủ tịch vùng Vito Bardi, Ủy viên Hội đồng tỉnh Matera Concettina Sarlo, Thủ hiến thành phố Potenza Michele Campanaro, Thủ hiến thành phố Matera Cristina Favilli và Thị trưởng thành phố Matera Domenico Bennardi, nhằm trao đổi và thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa các địa phương của Việt Nam với vùng Basilicata.

 

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, trong các cuộc gặp làm việc với lãnh đạo vùng Basilicata và các địa phương, Đại sứ Dương Hải Hưng đánh giá cao quan hệ đối tác chiến lược, hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Italy sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời thông báo một số thành tựu của Việt Nam sau gần 40 năm Đổi mới và nhấn mạnh các tiềm năng hợp tác với Việt Nam.

Đại sứ đề nghị lãnh đạo vùng Basilicata và các thành phố có chính sách và biện pháp ưu tiên, thúc đẩy kết nối hợp tác giữa vùng với các địa phương của Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của hai bên nhằm phát huy tiềm năng quan hệ, đặc biệt là về kinh tế vốn hiện còn rất lớn.

Chủ tịch vùng Basilicata, ông Vito Bardi hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm đầu tiên của Đại sứ Việt Nam đến vùng Basilicata, hoan nghênh kết quả tốt đẹp của sự kiện “Bàn tròn cầu nối Việt Nam - Basilicata” do Liên đoàn giới chủ Basilicata phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tổ chức, đồng thời hy vọng chuyến thăm sẽ mở ra những cơ hội hợp tác cụ thể với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, đầu tư.

Thị trưởng thành phố Matera Bennardi bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của Việt Nam và mong muốn thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực văn hóa, bảo tồn, nghệ thuật, ẩm thực phù hợp với những thế mạnh của Matera, thành phố du lịch nổi tiếng, được chọn là “Thủ phủ văn hóa của châu Âu năm 2019” và là thành phố di sản văn hóa thế giới UNESCO.

Thị trưởng Matera đề xuất hợp tác kết nghĩa với một địa phương của Việt Nam và sẵn sàng phối hợp với Đại sứ quán tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thời trang, ẩm thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, du lịch và giao lưu nhân dân.

Đánh giá cao chuyến thăm của Đại sứ, Thủ hiến thành phố Potenza Michele Campanaro và Thủ hiến thành phố Matera Cristina Favilli bày tỏ mong muốn chuyển đến nhân dân Việt Nam những tình cảm đoàn kết và hữu nghị, bày tỏ sẵn sàng ủng hộ tích cực các sáng kiến hợp tác hai bên, tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác trên các lĩnh vực.

Cũng nhân dịp này, được sự ủy quyền của Chủ tịch tỉnh Matera Piero Marrese, Ủy viên Hội đồng tỉnh Concettina Sarlo đã tiếp, làm việc với đoàn và bày tỏ cảm ơn Đại sứ quán đã trao tặng bộ sách về lịch sử, nghệ thuật và văn hóa Việt Nam cho Thư viện tỉnh nhằm tăng cường hiểu biết hai bên đồng thời tặng Đại sứ quán bộ sách quý về quá trình lịch sử hình thành 31 vùng đất của tỉnh Matera.

Basilicata là một trong những vùng đất có lịch sử con người sinh sống liên tục lâu đời nhất trên thế giới, mang trong mình rất nhiều giá trị văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật đặc sắc, đặc biệt là thành phố Matera với địa danh du lịch Sassi nổi tiếng đã đi vào nhiều bộ phim điện ảnh thế giới.

Trong chương trình công tác tại vùng Basilicata, "Bàn tròn cầu nối Việt Nam – Basilicata", do Đại sứ quán Việt Nam tại Italy phối hợp với Liên đoàn giới chủ Basilicata tổ chức, đã thành công tốt đẹp, khi thông qua trao đổi, những người tham dự hiểu thêm tiềm năng, nhu cầu hợp tác, cũng như cảm nhận được sức hấp dẫn thị trường của nhau.

Nhân dịp này, Đại sứ Dương Hải Hưng cũng thăm các doanh nghiệp lớn của vùng như tập đoàn KH Automotive, chuyên sản xuất linh kiện, phụ tùng ngành công nghiệp ô tô, công ty STM, chuyên sản xuất dây chuyền dùng trong hệ thống thủy điện và Calia Italy, công ty sản xuất đồ nội thất nổi tiếng Italy, cũng như gặp các thành viên của CLB Rotary nhằm thúc đẩy ngoại giao nhân dân.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục