Kết quả bóng đá EURO 2020 đêm 17 và rạng sáng 18/6

05:17' - 18/06/2021
BNEWS Cập nhất mới nhất kết quả các trận đấu EURO 2020 diễn ra đêm 17 và rạng sáng 18/6.

Kết quả các trận đấu EURO 2020 diễn ra đêm 17 và rạng sáng 18/6:

Kết quả bóng đá EURO 2020 
NgàyGiờĐộiTỷ sốĐộiBảng
17/0620h00 Ukraine2-1Bắc MacedoniaC
17/0623h00Đan Mạch1-2BỉB
18/0602h00Hà Lan2-0ÁoC

Diễn biến trận Ukraine vs Bắc Macedonia

Cả Ukraine và Bắc Macedonia đều biết rằng một trận thua nữa có thể chấm dứt cơ hội đi tiếp của họ.

Ukraine đã đánh rơi điểm ở những phút cuối trong trận mở màn tại EURO 2020. Ukraine vùng lên ghi 2 bàn gỡ hòa Hà Lan ở Amsterdam vào trận đấu ngày 14/6, nhưng Denzel Dumfries đã đánh đầu ấn định chiến thắng ở phút 85 cho Hà Lan.

Cũng như Ukraine, tân binh EURO 2020 đã có trận đấu kiên cường trước Áo. Mặc dù thất bại, nhưng họ vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của mình.

Huấn luyện viên Ukraine Andriy Shevchenko có những lời nhận xét về đối thủ: "Bắc Macedonia xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Họ có phong cách chơi bóng của riêng mình và họ chơi bóng đá phản công tốt. Trong những năm gần đây, họ đã có một số trận đấu tốt khi đánh bại các đội bóng hàng đầu. Vì vậy, chúng tôi phải hết sức thận trọng trước lối đá phản công của họ".

Ngay từ đầu trận đầu, Ukraine đã gia tăng sức ép lên hàng thủ của Bắc Macedonia. Phút thứ 28, xuất phát quả phạt góc từ cánh trái, Karavaev xử lý ngẫu hứng đẩy bóng cắt ngang khung thành, Yarmolenko nhanh chóng lao vào đệm bóng cận thành mở tỷ số cho Ukraine.

Phút thứ 34, từ cánh phải, Yarmolenko chuyền bóng loại bỏ hậu vệ Bắc Macedonua, Yaremchuk nhận bóng ghi bàn thắng thứ hai cho Ukraine.

5 phút sau, Pandev có pha đối mặt với khung thành và đẩy bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn vào lưới nhưng trọng tài đã không công nhận bàn thắng do Pandvev đã ở vào thế việt vị. Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2-0 nghiêng về Ukraine.

Hiệp hai, hai bên đã có những đợt tấn công nguy hiểm, uy hiếp khung thành của nhau. Phút 54, Bắc Macedonia được hưởng phạt đền, Alioski ghi bàn rút ngắn tỷ số 1-2.

Phút thứ 82, đến lượt Ukraine được hưởng phạt đền do cầu thủ Bắc Macedonia để bóng chạm tay trong vòng cấm địa nhưng thủ môn Dimitrievski đã xuất sắc cản phá thành công cú sút của Malinovskyi.

Kết thúc trận đấu, Ukraine giành chiến tháng 2-1 trước Bắc Macedonia.

Diễn biến trận Đan Mạch vs Bỉ

Bước vào trận đấu với Bỉ, Đan Mạch không có nhiều thay đổi trong đội hình ra sân. Sự việc của ngôi sao Christian Eriksen dường như đã tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ chủ nhà để thi đấu tự tin hơn, quyết tâm hơn. Ngay phút thứ 2, Đan Mạch có bàn thắng mở tỷ số sau pha lập công của Yussuf Poulsen.

Có bàn thắng dẫn trước, Đan Mạch chơi lấn ất Bỉ trong suốt cả hiệp 1. Để làm được điều này, không thể không nhắc tới vai trò của Pierre-Emile Hoejbjerg – cầu thủ có 45 phút đầu tiên chơi hiệu quả khi thu hồi và tranh chấp để đoạt bóng rất tốt trên sân.

Trước những khó khăn của đội nhà, HLV Roberto Martinez tung Kevin De Bruyne vào sân từ đầu hiệp 2. Từ đây, Bỉ đã chơi với diện mạo khác. Những đường bóng qua chân ngôi sao của Manchester City trở nên biến ảo và khó chặn.

Phút 55, Lukaku đột phá bên cánh phải đầy dũng mãnh rồi chuyền cho De Bruyne – người sau đó xử lý hết sức tinh tế và kiến tạo cho Thorgan Hazard băng xuống đệm bóng, san hòa 1-1 cho Bỉ.

Có bàn san hòa, Bỉ chơi chậm lại vì họ hiểu, đội “máu” chiến thắng hơn trong trận đấu này là Đan Mạch khi chủ nhà để thua trận trước với Phần Lan. Cách chơi thủ phản được Bỉ chọn và một lần nữa phát huy hiệu quả ở phút 71.

Vẫn từ cánh phải, các cầu thủ Bỉ đập nhả 1 chạm khéo léo để đưa bóng sang bên cánh trái rồi De Bruyne băng vào dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa. Cú sút căng đến nỗi thủ môn Kasper Schmeichel không thể cản phá.

Trong những phút cuối trận, Đan Mạch chơi rất nỗ lực nhưng không thể tìm kiếm được bàn san hòa. Với chiến thắng 2-1 trước Đan Mạch, Bỉ là đội thứ 2 tại EURO 2020 giành quyền đi tiếp.

Diễn biến trận Hà Lan vs Áo

Cùng có lợi thế giành chiến thắng ở lượt ra quân, song với chiến thắng trước Áo, Hà Lan đã trở thành đội tuyển đầu tiên ở bảng C nắm chắc tấm vé vào vòng 1/8.

Sau khi trọng tài người Israel Orel Grinfeeld thổi phạt lỗi của cầu thủ David Alaba của đội tuyển Áo, Hà Lan được hưởng quả đá phạt Penalty. Với cú sút dứt điểm, tiền đạo số 10 đội Hà Lan Memphis Depay đã mang về bàn thắng mở màn cho đội nhà ở phút thứ 11.

Khởi đầu thuận lợi, Hà Lan chơi lấn át so với Áo nhưng không ghi được thêm bàn thắng nào trong hiệp 1. Hiệp đầu tiên kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về đội tuyển Hà Lan.

Gây ấn tượng trong trận đấu mở đầu với Ukraine, hậu vệ Denzel Dumfries tiếp tục tạo dấu ấn, ghi thêm một bàn thắng nữa cho đội tuyển Hà Lan vào giữa hiệp 2 ở phút 67.

Đây là bàn thắng thứ 2 của Dumfries trong giải đấu EURO 2020. Hà Lan và Áo tiếp tục thi đấu quyết liệt, hai đội đều có được nhiều cơ hội trong hiệp 2 song không có đội nào ghi thêm được bàn thắng. Sau 5 phút bù giờ, Hà Lan đã chiến thắng Áo với tỷ số 2-0.

Thoải mái trên sân nhà tại sân vận động Johan Cruyff, đội tuyển của huấn luyện viên Frank de Boer đến nay đang tạo nên thành công trong lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn kể từ sau World Cup 2014.

Với 2 trận thắng, hiện tại Hà Lan đang tạm dẫn đầu bảng C với 6 điểm, trong khi Áo và Ukraine bằng nhau với 3 điểm, Bắc Macedonia chưa giành được điểm nào.

Điều đó đồng nghĩa với việc huấn luyện viên De Boer có thể cho các cầu thủ "thả lỏng" trong trận đấu cuối cùng vòng bảng với Bắc Macedonia vào ngày 22/6 tới, an toàn khi biết rằng người Hà Lan đã nắm chắc suất vào vòng 1/8 và nhiều khả năng sẽ giành ngôi đầu bảng C, tới Budapest vào ngày 27/6 để đối đầu với một đội đứng vị trí thứ 3 bảng khác.

Trong khi đó, Áo vẫn còn cơ hội lọt vào vòng 1/8 trong trận đấu với Ukraine vào ngày 22/6 tới./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục