BNEWS Mọi chính sách cần hướng tới tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và tham gia cùng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách, hạ tầng cũng như quản trị quốc gia.
Để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược này, nền kinh tế phải chuyển sang trạng thái bứt tốc với tốc độ tăng trưởng hai con số liên tục trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Sự bứt phá của khu vực kinh tế tư nhân là nền tảng quan trọng để xây dựng mô hình tăng trưởng mới và hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên, khoảng 98% doanh nghiệp Việt Nam là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn đang đối mặt với nhiều điểm nghẽn về thể chế, tiếp cận đất đai, vốn và thị trường. Để doanh nghiệp thực sự trở thành động lực của tăng trưởng, yêu cầu cấp bách hiện nay là tiếp tục hoàn thiện thể chế, giảm mạnh chi phí tuân thủ và tháo gỡ các rào cản đang kìm hãm sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân. Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh nhấn mạnh, mọi chính sách cần hướng tới tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển và tham gia cùng Nhà nước trong xây dựng cơ chế, chính sách, hạ tầng cũng như quản trị quốc gia. Doanh nghiệp không chỉ là đối tượng quản lý mà cần được coi là đối tác đồng hành, cùng kiến tạo sự phát triển. Đồng chủ trì hội thảo, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ là một chỉ tiêu kinh tế mà là yêu cầu chiến lược để Việt Nam tạo đủ nguồn lực phát triển, nâng cao đời sống người dân và tiến tới mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam không thể chỉ trông chờ vào những động lực tăng trưởng cũ mà cần một cách tiếp cận mới, quyết liệt và hiệu quả hơn. Con đường để đạt tăng trưởng hai con số là khơi thông các nguồn lực đang bị ách tắc, giải phóng sức sản xuất, củng cố niềm tin của doanh nghiệp và phát huy mạnh mẽ vai trò của khu vực kinh tế tư nhân. Tuy nhiên, Chủ tịch VCCI Hồ Sỹ Hùng cho rằng điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không nằm ở chủ trương mà ở khâu thực thi. Doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn do thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, quy định chồng chéo, thiếu ổn định và thiếu khả năng dự báo. “Dư địa tăng trưởng lớn nhất của Việt Nam trong giai đoạn tới chính là cải cách thể chế. Cải cách không chỉ dừng ở cắt giảm giấy phép hay điều kiện kinh doanh mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy quản lý, chuyển từ "quản lý" sang "phục vụ và kiến tạo", từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên rủi ro, đồng thời xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo”. Việc rà soát, hoàn thiện pháp luật cần được thực hiện từ góc nhìn của doanh nghiệp, xuyên suốt toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, từ thành lập doanh nghiệp, đầu tư, đất đai, xây dựng, sản xuất, xuất nhập khẩu, hoàn thuế, kiểm tra chuyên ngành đến giải quyết tranh chấp và giải thể. Chỉ khi đặt mình vào vị trí của doanh nghiệp, cơ quan quản lý mới có thể nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn đang cản trở dòng chảy của đầu tư và sản xuất, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh. Bên cạnh cải cách thể chế, doanh nghiệp phải được đặt ở vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Doanh nghiệp là lực lượng hiện thực hóa chính sách thành sản phẩm, nguồn lực thành việc làm, ý tưởng thành đổi mới sáng tạo và cơ hội thị trường thành tăng trưởng thực tế. Một nền kinh tế mạnh không thể thiếu một cộng đồng doanh nghiệp mạnh, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân có đủ năng lực cạnh tranh và khát vọng vươn ra thị trường quốc tế. Cùng với những cải cách từ phía Nhà nước, bản thân doanh nghiệp cũng cần chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, minh bạch tài chính, tuân thủ pháp luật, đầu tư cho công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng văn hóa kinh doanh có trách nhiệm. Trong giai đoạn mới, lợi thế chi phí thấp sẽ không còn là yếu tố quyết định, thay vào đó năng suất, công nghệ, chất lượng, thương hiệu và năng lực quản trị sẽ là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và phát triển bền vững. Tại hội thảo, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển bày tỏ mong muốn được lắng nghe những chia sẻ thẳng thắn, cụ thể từ cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội về việc triển khai cắt giảm thủ tục hành chính. Theo chỉ đạo của Trung ương, việc cải cách phải được lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể. Tuy nhiên, đến nay nhiều địa phương vẫn chưa có đánh giá rõ ràng về việc đã đạt mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% thủ tục, giảm chi phí tuân thủ đến mức nào và quy trình thực hiện ra sao. Đây cũng là những nội dung Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương rất mong được các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tham dự hội thảo chia sẻ, góp ý từ thực tiễn. Điểm nhấn của hội thảo là hai phiên thảo luận chuyên sâu; trong đó, phiên 1 có chủ đề “Cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh”. Các diễn giả tập trung nhận diện những thủ tục, điều kiện kinh doanh còn chồng chéo, gây tốn kém thời gian và chi phí; đề xuất giải pháp cắt giảm thực chất, ngăn ngừa tình trạng chuyển “giấy phép con” thành các quy chuẩn, tiêu chuẩn hoặc thủ tục phát sinh mới. Với chủ đề “Kinh tế tư nhân: Trung tâm của chiến lược tăng trưởng”, phiên 2 làm rõ các điều kiện để doanh nghiệp tư nhân nâng quy mô, năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; đồng thời kiến nghị cơ chế tiếp cận công bằng hơn đối với vốn, đất đai, nhân lực, công nghệ và thị trường. Thông qua đối thoại tại hội thảo, những kiến nghị thiết thực từ thực tiễn sẽ được tổng hợp để gửi tới các cơ quan có thẩm quyền, góp phần thúc đẩy cải cách thể chế, giảm chi phí tuân thủ, củng cố niềm tin và mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp.
- Từ khóa:
- VCCI
- Nhân Dân
- doanh nghiệp
- SMEs
- tăng trưởng
Tin liên quan
Doanh nghiệp nhỏ và vừa bước vào giai đoạn chuyển đổi số thực chất
Việc xây dựng niềm tin số không chỉ liên quan đến an toàn dữ liệu và tuân thủ pháp luật, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp
Sáng 18/7, tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, có chủ đề: “Tháo gỡ điểm nghẽn - Khơi thông nguồn lực - Thúc đẩy tăng trưởng”.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế cửa khẩu tiếp sức cho tăng trưởng
Hơn 323 triệu USD kim ngạch trong 6 tháng là tín hiệu tích cực, nhưng chưa phải thước đo đầy đủ về hiệu quả kinh tế cửa khẩu.
-
Kinh tế Việt NamQuảng Trị tập trung khắc phục sai lệch Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Các sai lệch chủ yếu liên quan đến diện tích, kích thước, hình thể và vị trí thửa đất, gây khó khăn cho người dân trong quá trình quản lý, sử dụng đất, thực hiện các quyền về đất đai.
-
Kinh tế Việt NamSiết chặt an toàn phòng cháy đối với công trình điện năng lượng mặt trời
Tây Ninh triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, hạn chế nguy cơ cháy, nổ phát sinh từ các công trình điện năng lượng mặt trời.
-
Kinh tế Việt NamKhánh Hòa thu hút các “sếu đầu đàn” vào 4 lĩnh vực trọng điểm
Từ đầu năm đến nay đã có 8 lượt nhà đầu tư, doanh nghiệp “đặt chân” đến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án thuộc thế mạnh của tỉnh.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc với các doanh nghiệp Hoa Kỳ
Ngày 17/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc làm việc với đại diện hiệp hội và một số doanh nghiệp Hoa Kỳ đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Tập trung vào 5 trụ cột chiến lược phát triển AI giai đoạn mới
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh AI không thể phát triển riêng lẻ mà cần hệ sinh thái liên kết giữa Nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp để tạo đột phá tăng trưởng.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Tăng cường kết nối để đưa quan hệ Việt Nam - Hy Lạp phát triển thực chất
Chiều 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Hy Lạp George Gerapetritis nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.














